Thủ phủ vàng mã miền Bắc tất bật chuẩn bị cho Tết ông Công ông Táo

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Những ngày này, khắp nơi trong làng Phố Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành) đang hối hả sản xuất vàng mã để chuẩn bị phục vụ nhu cầu người dân tiễn ông Công ông Táo Tết Nguyên đán sắp tới.

Phố Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) vốn được mệnh danh là “đại công xưởng vàng mã” hay “thủ phủ vàng mã” lớn nhất cả nước. Trong năm, cứ vào độ rằm tháng 7 Âm lịch - một trong hai “mùa vụ” quan trọng nhất, cả làng đều tấp nập hối hả. Tại đây, mỗi nhà chuyên sản xuất một loại mặt hàng riêng biệt, với mẫu mã đa dạng
Phố Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) vốn được mệnh danh là “đại công xưởng vàng mã” hay “thủ phủ vàng mã” lớn nhất cả nước. Vào những ngày này, khắp các nẻo đường, ngõ xóm trong làng nhộn nhịp không khí sản xuất vàng mã để phục vụ cho nhu cầu người tiêu dùng.
Vào những ngày này, khắp các nẻo đường, ngõ xóm trong làng nhộn nhịp không khí sản xuất vàng mã để chuẩn bị cho nhu cầu người dân mua dùng.
Rất nhiều hộ gia đình tại làng chọn nghề này làm kế sinh nhai chính. Tại đây, mỗi nhà chuyên sản xuất một loại mặt hàng riêng biệt, với mẫu mã đa dạng.
 
Theo những người dân nơi đây, thời điểm giáp Tết âm lịch là lúc bận rộn nhất, vì vừa phải chuẩn bị sản phẩm cho ngày 23 tháng Chạp, vừa phải tập trung làm hàng dự trữ để phục vụ lễ khai xuân và giải hạn trong suốt 3 tháng đầu năm mới.

 
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID–19, hàng hóa xuất đi giảm rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng xa xỉ như máy bay, du thuyền, ô tô mui trần hay các mặt hàng quan, tướng, chúa có giá tiền triệu hầu như chưa bán được. Còn các mặt hàng thông dụng như quần áo, mũ, giày dép,... vẫn bán chạy như mọi năm.
 
Để kịp phục vụ tết ông Công ông Táo, nhiều gia đình huy động tất cả các thành viên trong nhà làm việc. Nhiều hộ sản xuất lớn phải thuê thêm một số nhân công làm việc hết công suất để phục vụ thị trường tiêu thụ.
 
Chị Nguyên Thị Yên, thôn Đạo Tú, xã Song Hồ cho biết, những ngày cận Tết ông Công ông Táo, gia đình chị làm được khoảng 300 bộ mũ, mỗi bộ được bán với giá 60.000 đồng/bộ. Chị chia sẻ: "Năm nay không có nhiều lễ hội nên gia đình sản xuất giảm nhiều so với những năm trước, tuy nhiều hộ sản xuất giảm đi như vậy nhưng giá thành bán ra không tăng".
 
Mỗi ngày, có hàng chục, thậm chí là hàng trăm thương lái đến đặt hàng và mang đi các tỉnh thành trong cả nước tiêu thụ.
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Thủ phủ vàng mã lớn nhất TPHCM buôn bán tấp nập trước ngày ông Công ông Táo

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Chợ Thiếc, hay còn được biết đến là chợ "cõi âm" với nhiều quầy bán đồ vàng mã lớn nhất TPHCM đã bắt đầu những ngày buôn bán tấp nập nhất trong năm. Nhiều người tới mua đồ cúng ông Công ông Táo, đồng thời mua những món đồ lễ cúng tất niên, giao thừa...

Hàng Mã "đổi màu", người dân tấp nập mua đồ trang trí Tết Nguyên đán

Thanh Vân |

Hà Nội - Còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) đã bắt đầu “thay áo mới rực rỡ” để đón Tết Nhâm Dần.

“Thủ phủ” vàng mã Hà Nội đìu hiu trước Tết Nguyên đán

NGUYỄN THUÝ - VY ANH |

Hà Nội - Nổi tiếng là "đại công xưởng” sản xuất vàng mã ở Hà Nội, tuy nhiên do dịch COVID-19, người dân ở làng Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) đang phải chạy đua để tiêu thụ nốt những mặt hàng còn tồn ngay cả khi bước vào cao điểm vụ Tết Nguyên đán.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ phủ vàng mã lớn nhất TPHCM buôn bán tấp nập trước ngày ông Công ông Táo

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Chợ Thiếc, hay còn được biết đến là chợ "cõi âm" với nhiều quầy bán đồ vàng mã lớn nhất TPHCM đã bắt đầu những ngày buôn bán tấp nập nhất trong năm. Nhiều người tới mua đồ cúng ông Công ông Táo, đồng thời mua những món đồ lễ cúng tất niên, giao thừa...

Hàng Mã "đổi màu", người dân tấp nập mua đồ trang trí Tết Nguyên đán

Thanh Vân |

Hà Nội - Còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) đã bắt đầu “thay áo mới rực rỡ” để đón Tết Nhâm Dần.

“Thủ phủ” vàng mã Hà Nội đìu hiu trước Tết Nguyên đán

NGUYỄN THUÝ - VY ANH |

Hà Nội - Nổi tiếng là "đại công xưởng” sản xuất vàng mã ở Hà Nội, tuy nhiên do dịch COVID-19, người dân ở làng Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) đang phải chạy đua để tiêu thụ nốt những mặt hàng còn tồn ngay cả khi bước vào cao điểm vụ Tết Nguyên đán.