Cảnh khác nhau của những tuyến phố được phát triển kinh tế đêm ở Cần Thơ

MỸ LY |

Phố đi bộ Ninh Kiều, tuyến phố đêm Lê Bình, khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi... đều là những tuyến đường được thành phố Cần Thơ đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm nhưng lại có sự khác biệt về lượng khách đến tham quan, sử dụng dịch vụ.

Việc kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động dịch vụ từ 18 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau tại một số địa điểm như tuyến phố đi bộ Ninh Kiều, tuyến phố đêm Lê Bình, khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi… đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc vui chơi, giải trí của người dân lẫn du khách.
Nhờ kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động dịch vụ từ 18 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau tại một số địa điểm như tuyến phố đi bộ Ninh Kiều, tuyến phố đêm Lê Bình, khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi… (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh của các cửa hàng cũng như đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân lẫn du khách.
Ghi nhận tại phố đi bộ Ninh Kiều, dù đã 21 giờ nhưng số lượng người dân, du khách tham quan, sử dụng dịch vụ vẫn rất đông.
Ghi nhận tại khu vực phố đi bộ Ninh Kiều (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), lượng người dân, du khách tham quan rất đông đúc.
aaaa
Chị Phạm Thiên Nghi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, do ban ngày phải đi làm cộng thêm thời tiết nắng nóng nên chị thường dành thời gian cho các hoạt động vui chơi, giải trí vào ban đêm. Theo đó, phố đi bộ Ninh Kiều là địa điểm chị ưu tiên lựa chọn.
“Từ khi mở tuyến phố đi bộ Ninh Kiều, không khí vui chơi, mua sắm ở đây nhộn nhịp hẳn lên. Các dịch vụ từ ăn uống đến vui chơi, giải trí cũng trở nên đa dạng và được kéo dài thời gian phục vụ hơn, đáp ứng nhu cầu của người dân lẫn du khách“, chị Nghi nói.
“Từ khi mở tuyến phố đi bộ Ninh Kiều, không khí vui chơi, mua sắm ở đây nhộn nhịp hẳn lên. Các dịch vụ từ ăn uống đến giải trí cũng trở nên đa dạng và được kéo dài thời gian phục vụ hơn, đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách“, chị Nghi nói.
Trong
Trong khi đó, khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi, tại tuyến đường Đề Thám - Huỳnh Cương và khu vực Hồ Xáng Thổi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được ra mắt tối 31.8.2023 lại có phần kém sôi động hơn.
Nếu trên đoạn đường Đề Thám, không khí mua sắm, ăn uống vẫn ở mức nhộn nhịp thì càng vào sâu lại càng vắng.
Theo ghi nhận, các hàng quán kinh doanh ăn uống trên đường Đề Thám (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn khá nhộn nhịp, lượng khách phân bổ đều cho các nơi.
Tuy nhiên, khi qua đường Huỳnh Cương và khu vực Hồ Xáng Thổi, không khí mua sắm, ăn uống có phần trầm lắng hơn hẳn dù trong giờ cao điểm vui chơi.
Tuy nhiên, khi qua đường Huỳnh Cương và khu vực Hồ Xáng Thổi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), không khí mua sắm, ăn uống có phần trầm lắng hơn hẳn dù trong giờ cao điểm vui chơi.
Một số hàng quán thì chật kín khách ăn uống, còn một số thì vắng vẻ, đìu hiu dù chỉ mới hơn 20 giờ.
Một số hàng quán thì chật kín khách ăn uống, còn một số thì vắng vẻ, đìu hiu dù chỉ mới qua 20 giờ.
Một số hàng quán thì chật kín khách ăn uống.
Chọn khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi làm địa điểm ăn uống, giải trí ban đêm, chị Nguyễn Thị Diễm My (An Giang) chia sẻ: "Càng vào sâu khu phố lượng khách càng thưa dần. Có những hàng quán nhân viên còn đông hơn khách hàng. Còn tôi, do không quen thuộc nơi đây nên thường ưu tiên ghé những quán ăn đông khách để trải nghiệm".
Ghi nhận tại tuyến phố đêm Lê Bình lúc 21 giờ khá vắng người qua lại.
Tuyến phố đêm Lê Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cũng khá vắng người qua lại.
Các hàng quán cũng thưa thớt khách.
Mới khoảng 21 giờ, các hàng quán đã thưa thớt khách.
MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân khiến người kinh doanh khu phố ẩm thực Cần Thơ ngừng bán đêm

VÂN HI |

Cần Thơ - Không còn phấn khởi sau khi được cho phép mở rộng khung giờ hoạt động từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau, một số hộ kinh doanh tại Khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi đã vội đóng cửa ngừng bán, hoặc chuyển sang bán ban ngày vì việc kinh doanh gặp khó khăn.

Để kinh tế đêm trở thành điểm sáng

Minh Hằng - Đoàn Hưng |

Nhiều địa phương xác định năm 2024 sẽ là năm trọng tâm phát triển kinh tế đêm và kỳ vọng đây sẽ là điểm sáng góp phần vào tăng trưởng chung.

Thiếu sự khác biệt, phố ẩm thực Cần Thơ được mở xuyên đêm vẫn vắng khách

VÂN HI |

Cần Thơ - Mặc dù được cho phép hoạt động từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, tuy nhiên Khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi về đêm vẫn khá vắng vẻ vì thiếu sự khác biệt, chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Biểu giá bán lẻ điện mới: Hộ dùng nhiều điện phải trả tiền cao ngất

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo quyết định về cơ chế biểu giá bán lẻ điện gửi Bộ Tư pháp thẩm định cho ý kiến trước khi trình Chính phủ.

Huấn luyện viên Troussier: Người hâm mộ chờ tôi bị thay thế

MINH DƯƠNG |

Huấn luyện viên Troussier cảm nhận nhiều người hâm mộ đánh giá ông không hợp với bóng đá Việt Nam và chờ ngày VFF sa thải ông.

Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa cung đường 164 tỉ đồng vẫn bế tắc

Tô Công |

Phú Thọ - Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường 164 tỉ đồng tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn vẫn đang gặp bế tắc dù chính quyền đã ra sức tuyên truyền, vận động.

Chủ đầu tư khu công nghiệp ở Thái Bình phủ nhận gây ngập úng hơn 40 mẫu ruộng của dân

Trung Du |

Thái Bình - Công ty Cổ phần Green i-Park - chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - không thừa nhận quá trình xây dựng dự án là nguyên nhân gây ngập úng khiến hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của người dân bị chết do ốc bươu vàng ăn cụt.

Thủ Thiêm Real báo cáo lãi 622 triệu đồng trong năm 2023

LỤC GIANG |

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real Estate Iab Co., LDT - Thủ Thiêm Real) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

Nguyên nhân khiến người kinh doanh khu phố ẩm thực Cần Thơ ngừng bán đêm

VÂN HI |

Cần Thơ - Không còn phấn khởi sau khi được cho phép mở rộng khung giờ hoạt động từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau, một số hộ kinh doanh tại Khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi đã vội đóng cửa ngừng bán, hoặc chuyển sang bán ban ngày vì việc kinh doanh gặp khó khăn.

Để kinh tế đêm trở thành điểm sáng

Minh Hằng - Đoàn Hưng |

Nhiều địa phương xác định năm 2024 sẽ là năm trọng tâm phát triển kinh tế đêm và kỳ vọng đây sẽ là điểm sáng góp phần vào tăng trưởng chung.

Thiếu sự khác biệt, phố ẩm thực Cần Thơ được mở xuyên đêm vẫn vắng khách

VÂN HI |

Cần Thơ - Mặc dù được cho phép hoạt động từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, tuy nhiên Khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi về đêm vẫn khá vắng vẻ vì thiếu sự khác biệt, chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.