Để kinh tế đêm trở thành điểm sáng

Minh Hằng - Đoàn Hưng |

Nhiều địa phương xác định năm 2024 sẽ là năm trọng tâm phát triển kinh tế đêm và kỳ vọng đây sẽ là điểm sáng góp phần vào tăng trưởng chung.

Chưa rõ vai trò đầu tàu của Hà Nội và TPHCM

Đầu năm nay, Sở Du lịch Hà Nội vừa thông qua Kế hoạch xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch đêm. Trong đó, một số điểm như chợ hoa đêm Tây Hồ, làng hương Quảng Phú Cầu sẽ có thêm sản phẩm du lịch đêm.

Sở Du lịch đề xuất thời gian tới, có thêm một số sản phẩm du lịch đêm tại nhiều điểm đến. Điển hình là Chợ hoa đêm Tây Hồ quận Tây Hồ; Điểm giới thiệu, trưng bày sản phẩm phục vụ khách du lịch và phát triển kinh tế đêm Hà Nội tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm.

Bên cạnh đó phải kể đến mô hình hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, mua sắm, giải trí đêm, giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai; điểm Văn hóa ẩm thực Vân Đình tại Làng nghề sản xuất hương xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa...

Đây là một phần của Kế hoạch trên, nhằm thực hiện Đề án "Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành cũng như thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025. Mục tiêu đến năm 2025, có tối thiểu 1 mô hình về phát triển sản phẩm du lịch đêm; hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch của Sở Du lịch Hà Nội, từ quý I/2024, thành phố sẽ tiến hành khảo sát 5 khu vực: Khu vực 1: Các quận Hoàn Kiếm, Hồ Tây, thuộc cụm du lịch trung tâm thành phố và quận Long Biên, huyện Gia Lâm. Khu vực 2: Các quận, huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Phúc Thọ, Hoài Đức, Đan Phượng. Khu vực 3: Các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh (thuộc phía Bắc thành phố). Khu vực 4: Các huyện, thị xã: Quốc Oai, Thạch Thất, Sơn Tây, Ba Vì (thuộc phía Tây thành phố). Khu vực 5: Các huyện: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên (thuộc phía Nam thành phố).

Sau khi tiến hành khảo sát, Sở Du lịch sẽ tổ chức hội nghị với các địa phương có tiềm năng để xây dựng sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn, sau đó từng bước có kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đêm phù hợp tại địa phương được chọn.

Trên thực tế, việc phát triển kinh tế đêm tại Hà Nội gắn với dịch vụ, du lịch tiến hành nhiều năm nhưng chưa thực sự bài bản. Tương tự, tại TPHCM, kinh tế đêm tại tại đây mới chỉ ở dạng tiềm năng.

Hiện nay, tại địa bàn TP Hồ Chí Minh nổi bật nhất bởi hai tuyến phố đi bộ, đó là phố đi bộ Nguyễn Huệ và phố đêm Bùi Viện nằm ở khu vực trung tâm Quận 1. Nơi đây thu hút hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tản bộ, vui chơi, chụp ảnh, ca hát… đặc biệt vào các buổi tối, nhất là những ngày cuối tuần và các dịp lễ, Tết.

Hiện TPHCM đang thực hiện kế hoạch phát triển phố đi bộ, phố ẩm thực nhằm kích cầu kinh tế đêm.

Ông Lưu Nhật Tuấn - Hiệp hội Ẩm thực TP Hồ Chí Minh cho biết: “Nếu các nhà đầu tư nhận thấy cơ hội, chắc chắn họ sẽ tham gia và nếu trong quá trình hoạt động chỗ đó đem lại nguồn lợi nhuận tốt cho họ, họ sẽ phải làm tốt nhất có thể”.

Biểu diễn nhạc giao hưởng trên du thuyền bên bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Phạm Học
Biểu diễn nhạc giao hưởng trên du thuyền bên bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Phạm Học

Tự tìm lối đi

Trong khi cả Hà Nội và TPHCM đang loay hoay tìm cho mình lối đi phù hợp thì Quảng Ninh đã sớm triển khai những sản phẩm mới. Các địa phương được chọn thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm đang tích cực triển khai lập và phê duyệt đề án, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30.4.2024.

Sự chuyển động của chính quyền đang được các doanh nghiệp du lịch, người dân đón đợi với những nét vẽ theo hướng chuyên nghiệp, rõ nét và sinh động hơn. Điển hình như huyện Cô Tô xác định địa phương sẽ phát triển kinh tế ban đêm với thương hiệu “Huyện đảo năng động”, các dịch vụ, hoạt động về đêm lung linh, nhiều màu sắc.

Ông Nguyễn Hải Linh - Trưởng phòng Văn hóa thông tin và du lịch huyện Cô Tô - cho biết: “Đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm (KTBĐ) của huyện đang được cấp ủy, chính quyền địa phương thông qua. Với những sản phẩm du lịch mới này được địa phương kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu: đến năm 2025, tổng lượng khách du lịch Cô Tô dự kiến ước đạt khoảng 400.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 10.000 lượt.

Nhập cuộc trước Cô Tô khoảng 4 năm, TP Hạ Long đã “sở hữu” khá nhiều sản phẩm mang đặc trưng của KTBĐ như: Phố đêm du thuyền trình làng từ tháng 4.2022 cùng với hành trình khám phá thành phố biển Hạ Long về đêm, chiêm ngưỡng những danh thắng, công trình nổi tiếng như núi: Bài Thơ, vòng quay Sun Wheel, cầu Bãi Cháy... Các đêm trình diễn âm nhạc với sự xuất hiện của những nghệ sĩ hàng đầu showbiz cũng là sản phẩm du lịch thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tại cuộc họp triển khai đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm đầu tháng 3.2024, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu cần xác định ngay những mô hình thí điểm phát triển KTBĐ để phục vụ khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài nhằm tăng thời gian lưu trú của du khách; 6 địa phương được chọn thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm: Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Đông Triều, Vân Đồn và Cô Tô lập và phê duyệt đề án phát triển KTBĐ trên địa bàn xong trước ngày 30.4.2024 trên cơ sở lấy ý kiến các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch và khách du lịch.

Bà Nguyễn Thị Nhung - Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Way - cho rằng: “Quảng Ninh đã có được vị thế nhất định trên bản đồ du lịch trong nước, quốc tế. Tuy nhiên, lâu nay chúng ta vẫn hạn chế trong việc níu chân du khách lưu lại dài ngày. Chính vì vậy, sự mở rộng không gian của KTBĐ đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới lạ, độc đáo đáp ứng nhu cầu du khách, để họ mở thêm hầu bao chi tiêu trong hành trình”.

Với người dân, việc phát triển KTBĐ cũng giúp họ có thêm cơ hội tìm kiếm, mở rộng việc làm, tăng thu nhập như ý kiến của ông Nguyễn Văn Chỉnh phường Giếng Đáy, TP Hạ Long: “Thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng các mô hình kinh tế đêm đây cũng là cơ hội việc làm cho những lao động kiếm thêm thu nhập, từ đó sẽ kéo theo một loạt các dịch vụ ăn theo như taxi, các điểm ăn đêm, ngủ đêm”.

Minh Hằng - Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh xác định những mô hình thí điểm kinh tế đêm

Đoàn Hưng |

Ngày 2.3, UBND tỉnh Quảng Ninh họp rà soát tiến độ triển khai Đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Bài học kinh tế đêm từ Thái Lan: Cho khách chơi đến 4h sáng, doanh thu tăng hơn 40%

Chí Long |

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, doanh thu du lịch tăng 44% trong tháng cuối năm 2023 nhờ chính sách kéo dài thời gian mở cửa của các cơ sở giải trí về đêm.

Bí thư TPHCM: Xem lại tăng cường đo nồng độ cồn có ảnh hưởng kinh tế đêm

MINH QUÂN |

TPHCM - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đặt vấn đề việc tăng cường kiểm tra nồng độ cồn có ảnh hưởng đến kinh tế đêm của TPHCM. Từ đó, ông cho rằng cần kiểm tra lại việc này có phù hợp, có quá không để điều chỉnh cho phù hợp theo tiếng vọng của người dân.

Bị cáo Trương Huệ Vân nói về mối quan hệ đặc biệt với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên tòa sáng 7.3, bị cáo Trương Huệ Vân khai được bị cáo Trương Mỹ Lan nuôi, cho ăn học từ nhỏ và tạo công ăn việc làm nên coi cô ruột như mẹ ruột. Do đó, bị cáo Vân làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, giúp chiếm đoạt 1.088 tỉ đồng.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 5 kiểm sát viên Viện KSND Tối cao

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ mỗi kiểm sát viên phải luôn thượng tôn pháp luật, thực sự liêm, chính, chí công, vô tư; thực hiện nghiêm nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm sát viên theo quy định.

Hai công trình liên quan vụ Công ty Hưng Phát quỵt lương hàng trăm thợ xây

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH thương mại phát triển và xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ tiền công, theo tìm hiểu, số tiền nợ nằm phần lớn ở 2 công trình trăm tỉ tại huyện Lạc Thuỷ và TP Hoà Bình.

Hai cảng tàu du lịch ở Hạ Long đồng loạt tăng các loại phí dịch vụ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng tăng đồng loạt các loại giá dịch vụ, từ vé qua cảng đối với du khách đến, giá neo đậu tầu thuyền... bắt đầu từ ngày 1.4.2024. Theo các chủ tàu, việc các cảng tàu tăng giá dịch vụ cao và đột ngột vào thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của điểm đến.

Cận cảnh cầu treo 24 tỉ đồng tại Nghệ An sụp đổ sau gần 10 năm sử dụng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cây cầu treo bắc qua sông Hiếu tại huyện miền núi Quỳ Châu trị giá 24 tỉ đồng bị đổ sập sau gần 10 năm sử dụng gây xôn xao dư luận.

Quảng Ninh xác định những mô hình thí điểm kinh tế đêm

Đoàn Hưng |

Ngày 2.3, UBND tỉnh Quảng Ninh họp rà soát tiến độ triển khai Đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Bài học kinh tế đêm từ Thái Lan: Cho khách chơi đến 4h sáng, doanh thu tăng hơn 40%

Chí Long |

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, doanh thu du lịch tăng 44% trong tháng cuối năm 2023 nhờ chính sách kéo dài thời gian mở cửa của các cơ sở giải trí về đêm.

Bí thư TPHCM: Xem lại tăng cường đo nồng độ cồn có ảnh hưởng kinh tế đêm

MINH QUÂN |

TPHCM - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đặt vấn đề việc tăng cường kiểm tra nồng độ cồn có ảnh hưởng đến kinh tế đêm của TPHCM. Từ đó, ông cho rằng cần kiểm tra lại việc này có phù hợp, có quá không để điều chỉnh cho phù hợp theo tiếng vọng của người dân.