Bên trong nhà hát 123 năm tuổi sắp được chi hơn 330 tỉ đồng tu bổ

HỮU CHÁNH |

Nhà hát Thành phố (Quận 1, TPHCM) có dấu hiệu xuống cấp sau hơn 120 năm hoạt động, dự kiến sẽ được chi 337 tỉ đồng để tu bổ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Nhà hát Thành phố tọa lạc tại số 7 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1. Nhà hát đến nay đã hơn 123 tuổi, là một trong những điểm tham quan thu hút khách du lịch của thành phố.
Nhà hát Thành phố tọa lạc tại số 7 Công trường Lam Sơn (phường Bến Nghé, Quận 1), được đưa vào sử dụng từ năm 1900. Công trình được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2012, là địa điểm thường xuyên tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, đồng thời cũng được sử dụng để tổ chức các sự kiện lớn của thành phố. Đây cũng là một trong những điểm tham quan thu hút khách du lịch khi đến TPHCM.
Công trình có diện tích xây dựng hơn 2.000 m2, do kiến trúc sư Félix Olivier thiết kế, lấy cảm hứng từ nhà hát Opera Garnier ở Paris, được thiết kế theo lối kiến trúc Flamboyant Gothic của thời Đệ tam Cộng hòa Pháp thuộc thế kỷ 19.
Công trình có diện tích xây dựng hơn 2.000 m2, do kiến trúc sư người Pháp - Félix Olivier thiết kế, lấy cảm hứng từ nhà hát Opera Garnier ở Paris. Nhà hát có một trệt, hai lầu, hai bên đều có mảng xanh tạo cảnh quan hài hòa.
Hai bên hông công trình là hệ thống các ô cửa vòm mang đậm nét kiến trúc cổ điển Pháp.
Hai bên công trình là hệ thống các ô cửa vòm mang đậm nét kiến trúc cổ điển Pháp.
Ở chính diện lối vào nhà hát là hai bức tượng nữ thần bán thân đỡ cột cao khoảng 4,5 m đứng trên bệ, theo phong cách Erechtheyon Hy Lạp. Hai tượng này và một số phù điêu ở mặt tiền từng bị dỡ ra khi công trình sử dụng làm toà nhà Quốc hội và Hạ Nghị viện của chính quyền Sài Gòn.
Ở chính diện lối vào nhà hát là hai bức tượng nữ thần bán thân đỡ cột cao khoảng 4,5 m đứng trên bệ, theo phong cách Erechtheyon Hy Lạp, được phục chế vào năm 1998.
Chính giữa mặt tiền là vòm cung lớn, với đỉnh là hoạ tiết hai thiên thần ngồi cạnh nhau, ở giữa là cây đàn Lyre đặc trưng của thần thoại Hy Lạp. Xung quanh vòm cung phù điêu hình đầu của thần Pan, vị thần âm nhạc đồng quê.
Phía trên là vòm cung với đỉnh là họa tiết hai thiên thần, ở giữa là cây đàn Lyre - đặc trưng của thần thoại Hy Lạp. Xung quanh là phù điêu hình đầu thần Pan, vị thần âm nhạc đồng quê.
Những bức phù điêu đắp nổi bên ngoài nhà hát là hình ảnh cây đàn, dây hoa, thiên thần, vị thần trang trí quanh mặt tiền, các cột và bên hông nhà hát.
Quanh mặt tiền, các cột và bên hông nhà hát là những bức phù điêu đắp nổi như hình ảnh cây đàn, dây hoa, thiên thần, vị thần...
Hai bên hông nhà hát có cầu thang lan can bằng sắt, hệ thống cột và trần trang trí nhiều phù điêu, tạo không gian sang trọng cho công trình.
Phía bên trong nhà hát, cầu thang lan can bằng sắt phía hai bên được trang trí nhiều phù điêu, tạo không gian sang trọng cho công trình.
Khán phòng với gần 500 chỗ ngồi, trong đó tầng trệt có 338 ghế, hai tầng lầu có 130 ghế phục vụ khán giả thưởng thức các chương trình nghệ thuật đa thể loại như âm nhạc hàn lâm, nghệ thuật dân tộc, ballet... Ghế ngồi nhà của nhà hát được thay bằng nệm trong đợt trùng tu năm 2007. Đợt này cũng sửa lại mái ngói theo đúng nguyên bản, thay lát gạch nền, các tượng và phù điêu khắc nổi trên tường với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng.
Khán phòng với sức chứa 468 chỗ ngồi, trong đó tầng trệt có 338 ghế, hai tầng lầu có 130 ghế phục vụ khán giả thưởng thức các chương trình nghệ thuật đa thể loại.
Khán phòng nhìn từ phía sân khấu có thể thấy rõ trần nhà thiết kế hình vòm, hoa văn tinh xảo mang đậm phong cách kiến trúc flamboyant. Không gian khán phòng được trang trí nhiều chi tiết phù điêu, đèn chiếu sáng cổ điển mang lại cảm giác ấm cúng, sang trọng.
Trần nhà được thiết kế hình vòm, mang đậm phong cách kiến trúc Flamboyant.
Đèn chiếu sáng cổ điển mang lại cảm giác ấm cúng, sang trọng.
Đèn chiếu sáng cổ điển mang lại cảm giác ấm cúng, sang trọng.
Sau 123 năm đưa vào sử dụng, một số hạng mục của nhà hát dấu hiệu xuống cấp. Góc tường đã bị nứt gẫy thấm nước và bong tróc sơn thành nhiều mảng...
Sau 123 năm, góc tường Nhà hát có chỗ bị nứt gẫy thấm nước và bong tróc sơn thành nhiều mảng. Một số hạng mục khác như hệ thống máy lạnh, cấp điện và thoát nước, phòng cháy chữa cháy, âm thanh... cũng đã xuống cấp.
Trước thực trạng trên, mới đây, HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia này với 337 tỉ đồng. Việc tu bổ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trở thành điểm tiếp các đoàn khách quốc tế đến thành phố, tổ chức các lễ hội, sự kiện trọng đại và các loại hình nghệ thuật hằng ngày.
Trước thực trạng trên, mới đây, HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia này với 337 tỉ đồng. Việc tu bổ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trở thành điểm tiếp các đoàn khách quốc tế đến thành phố, tổ chức các lễ hội, sự kiện trọng đại và các loại hình nghệ thuật hằng ngày.
Công trình sẽ được tu sửa từ đây đến năm 2026. Năm 2023 sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, năm 2024 sẽ trình duyệt dự án đầu tư, trình duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, chuẩn bị công tác khởi công. Năm 2025 sẽ thi công lắp đặt đến năm 2026 sẽ lắp đặt thiết bị, công tác sưu tầm, trưng bày. Sau đó là nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
Trong lần tu bổ này, TPHCM sẽ phục dựng tổng mặt bằng, khối nhà chính. Đồng thời, đầu tư trang thiết bị, hệ thống điện, điều hòa, âm thanh ánh sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy,... để đáp ứng đủ điều kiện tổ chức các chương trình nghệ thuật lớn, chương trình nhạc giao hưởng và vũ kịch quốc tế tại TPHCM. Việc thi công thực hiện theo hình thức cuốn chiếu đảm bảo các phòng chức năng hoạt động thường xuyên.
 Dự án tu sửa sẽ thực hiện trong hơn ba năm. Quý 4 năm nay, công trình được lập báo cáo nghiên cứu khả thi, năm 2024 trình duyệt dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán. Năm 2025 sẽ thi công lắp đặt, đến 2026 lắp đặt thiết bị, công tác sưu tầm, trưng bày.
Dự án tu sửa sẽ thực hiện trong hơn ba năm. Quý 4 năm nay, công trình được lập báo cáo nghiên cứu khả thi, năm 2024 trình duyệt dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán. Năm 2025 sẽ thi công lắp đặt, đến năm 2026 lắp đặt thiết bị, công tác sưu tầm, trưng bày.
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Kết nối Nhà hát Hồ Gươm với các công trình văn hoá, nghệ thuật

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu có phương án kết nối Nhà hát Hồ Gươm với các công trình văn hóa nghệ thuật khác để tạo không gian văn hóa nghệ thuật, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch của Thủ đô, của đất nước.

Bên trong Nhà hát Hồ Gươm - công trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới

KHÁNH AN |

Ngày 9.7, Bộ Công an và UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (40 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Cần đặt bài toán kinh tế khi xây thêm nhà hát cạnh Nhà Hát Lớn

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Bùi Hoài Sơn cho rằng cần cân nhắc kỹ đề xuất xây dựng thêm nhà hát cạnh Nhà Hát Lớn ở góc độ kinh tế, xã hội và cả văn hóa.

Trực tiếp Công an Hà Nội và Thanh Hoá tại Siêu Cúp Quốc gia 2023

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa Công an Hà Nội và Thanh Hoá tại Siêu Cúp Quốc gia 2023.

Công viên ở Hà Nội nơi xuống cấp nghiêm trọng, nơi xé vé thu tiền

TRÀ MY - ĐINH THIỆN |

Với việc 3 công viên lớn tại Hà Nội gồm Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo đang có dấu hiệu xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của người dân, mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp những công viên này với tổng mức vốn đầu tư 886 tỉ đồng.

Loạt gameshow Việt từng bị dừng phát sóng, phải xin lỗi vì phản cảm

Huyền Chi |

Không ít gameshow từng bị dừng chiếu, cắt sóng do vướng ồn ào, bị dư luận phản ứng.

Hơn 30 giờ truy tìm hai đối tượng bắn các lao công ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trưa 6.10, Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin cụ thể vụ hai nữ lao công ở Quảng Ngãi khi đang dọn dẹp vệ sinh môi trường thì bị hai nam thanh niên hành hung, dùng súng bắn vào lúc 1h sáng ngày 5.10.

Dùng thang cứu 3 người mắc kẹt ở tầng 2 căn nhà bị hỏa hoạn ở Đà Nẵng

Văn Trực |

Sáng 6.10, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa kịp thời dập tắt và đưa 3 người ra khỏi đám cháy xảy ra trên địa bàn.

Kết nối Nhà hát Hồ Gươm với các công trình văn hoá, nghệ thuật

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu có phương án kết nối Nhà hát Hồ Gươm với các công trình văn hóa nghệ thuật khác để tạo không gian văn hóa nghệ thuật, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch của Thủ đô, của đất nước.

Bên trong Nhà hát Hồ Gươm - công trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới

KHÁNH AN |

Ngày 9.7, Bộ Công an và UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (40 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Cần đặt bài toán kinh tế khi xây thêm nhà hát cạnh Nhà Hát Lớn

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Bùi Hoài Sơn cho rằng cần cân nhắc kỹ đề xuất xây dựng thêm nhà hát cạnh Nhà Hát Lớn ở góc độ kinh tế, xã hội và cả văn hóa.