Bên trong đại dự án thủy điện 9.000 tỉ đồng có công nhân tử nạn vì đá rơi

Minh Nguyễn - Đinh Đại |

Dự án thủy điện Hoà Bình mở rộng với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong.

Ngày 22.1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình xác nhận tại dự án xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong.
Ngày 22.1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình cho biết, tại dự án xây dựng nhà máy thuỷ điện Hòa Bình đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong. Ảnh: Minh Nguyễn
Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình, vào ca làm việc buổi chiều 14.1, đội công nhân gồm 4 người thuộc Công ty TNHH Vạn Xuân Tây Bắc được cán bộ kỹ thuật của Công ty cổ phần xây dựng 47 giao thi công gia cố hầm dẫn nước số 1 thuộc công trình nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.
Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình, vào ca làm việc buổi chiều 14.1, đội công nhân gồm 4 người thuộc Công ty TNHH Vạn Xuân Tây Bắc được cán bộ kỹ thuật của Công ty cổ phần xây dựng 47 giao thi công gia cố hầm dẫn nước số 1 thuộc công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Ảnh: Minh Nguyễn
Trong quá trình làm việc công nhân Nguyễn Minh T (SN 1989) bước lên đỉnh của vòm sắt vì kèo gia cố hầm số 1 để hoàn thiện ván khuôn, bịt đầu của vì kèo sắt phục vụ cho công tác gia cố hầm. Đến khoảng 15h40, trong lúc công nhân T. đang thực hiện công việc thì xảy ra đá rơi từ đỉnh hầm xuống đè trúng người dẫn đến tai nạn.
Trong quá trình làm việc, công nhân Nguyễn Minh T (SN 1989) bước lên đỉnh của vòm sắt vì kèo gia cố hầm số 1 để hoàn thiện ván khuôn, bịt đầu của vì kèo sắt (chi tiết có chức năng chống đỡ, chịu lực) phục vụ cho công tác gia cố hầm. Đến khoảng 15h40, trong lúc anh T. đang thực hiện công việc thì đá rơi từ đỉnh hầm xuống đè trúng người dẫn đến tai nạn. Ảnh: Minh Nguyễn
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các công nhân khác đã đưa người bị nạn ra ngoài và đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, tuy nhiên đến khoảng 17h cùng ngày, công nhân T đã tử vong, xác định là do đa chấn thương.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các công nhân khác đã đưa anh T. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, đến khoảng 17h cùng ngày, công nhân này đã tử vong, xác định là do đa chấn thương. Ảnh: Minh Nguyễn
Có mặt tại công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng ngày 23.1, PV Báo Lao Động ghi nhận các công nhân và hàng chục lượt xe, máy móc tại công trường vẫn đang được triển khai làm việc. Ảnh: Minh Nguyễn
Có mặt tại công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng ngày 23.1, PV Báo Lao Động ghi nhận có hàng chục phương tiện, máy móc và công nhân đang hoạt động. Ảnh: Minh Nguyễn
Các xe chở vật liệu vẫn ra vào công trình tấp nập. Ảnh: Minh Nguyễn
Các xe chở vật liệu vẫn ra vào công trình tấp nập. Ảnh: Minh Nguyễn
a
Khu vực bên trong dự án. Ảnh: Minh Nguyễn
a
Trạm trộn bê tông tại dự án. Ảnh: Minh Nguyễn
 lãnh đạo Ban điều hành liên danh nhà thầu thuộc dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng xác nhận sự việc có một công nhân tử vong khi đang làm việc tại dự án. Ảnh: Minh Nguyễn
Trao đổi với PV, lãnh đạo Ban điều hành liên danh nhà thầu thuộc dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng xác nhận sự việc có một công nhân tử vong khi đang làm việc tại dự án. Ảnh: Minh Nguyễn
Theo vị lãnh đạo này, vụ tai nạn lao động trên liên quan đến Công ty cổ phần xây dựng 47 (địa chỉ: Số 08, đường Biên Cương, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
Theo vị lãnh đạo này, vụ tai nạn lao động trên liên quan đến Công ty cổ phần xây dựng 47 (địa chỉ: Số 08, đường Biên Cương, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
Công trình mở rộng Nhà máy thủy điện Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 4.2018. Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư là 9.220 tỉ đồng. Ảnh: Minh Nguyễn
Công trình mở rộng nhà máy thủy điện Hòa Bình được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 4.2018. Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư là 9.220 tỉ đồng. Ảnh: Minh Nguyễn
Nhà thầu xây lắp là Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty cổ phần xây dựng 47 - Lilama10. Ảnh: Minh Nguyễn
Nhà thầu xây lắp là Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty cổ phần xây dựng 47 - Lilama10. Ảnh: Minh Nguyễn
 Trước đó, Công trình Thủy Điện Hòa Bình từng phải tạm dừng thi công vào tháng 11.2021 do sạt hố móng. Đến tháng 9.2022, sau khi xem xét đánh giá toàn diện, xử lý xong sạt trượt mái dốc bảo đảm an toàn, công trình đã được Thủ tướng Chính phủ cho tiếp tục được thi công trở lại. Ảnh: Minh Nguyễn
Trước đó, công trình thủy điện Hòa Bình từng phải tạm dừng thi công vào tháng 11.2021 do sạt hố móng. Đến tháng 9.2022, sau khi xem xét đánh giá toàn diện, xử lý xong sạt trượt mái dốc bảo đảm an toàn, công trình đã được Thủ tướng Chính phủ cho tiếp tục được thi công trở lại. Ảnh: Minh Nguyễn
Video ghi nhận của tại công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng.
Minh Nguyễn - Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Công nhân tử nạn vì đá rơi tại dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Ngày 22.1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình xác nhận tại dự án xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong.

Trung Quốc xây nhà máy thủy điện khủng ở độ cao kỷ lục

Nhật Minh |

Trung Quốc khởi công xây dựng nhà máy thủy điện tích năng ở độ cao cao nhất thế giới tại Tứ Xuyên.

Thủy điện Sê San 4A lợi nhuận giảm sâu, dự kiến chi gần 178 tỉ đồng cho các đợt trả cổ tức sắp tới

Thanh Giang |

Lợi nhuận sau thuế của Thủy điện Sê San 4A trong quý IV/2023 chỉ đạt xấp xỉ 57 tỉ đồng, giảm 39% so với cùng kì năm ngoái.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Công nhân tử nạn vì đá rơi tại dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Ngày 22.1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình xác nhận tại dự án xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong.

Trung Quốc xây nhà máy thủy điện khủng ở độ cao kỷ lục

Nhật Minh |

Trung Quốc khởi công xây dựng nhà máy thủy điện tích năng ở độ cao cao nhất thế giới tại Tứ Xuyên.

Thủy điện Sê San 4A lợi nhuận giảm sâu, dự kiến chi gần 178 tỉ đồng cho các đợt trả cổ tức sắp tới

Thanh Giang |

Lợi nhuận sau thuế của Thủy điện Sê San 4A trong quý IV/2023 chỉ đạt xấp xỉ 57 tỉ đồng, giảm 39% so với cùng kì năm ngoái.