Bên trong công trình nâng cấp đường đèo 15 tầng nổi tiếng ở Cao Bằng

Tân Văn |

Cao Bằng - Công trình cải tạo đường đèo 15 tầng (Khau Cốc Chà) được khởi công vào khoảng tháng 6.2023 với tổng mức đầu tư 39 tỉ đồng.

Từ số vốn 39 tỉ của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), công trình xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông trên cung đèo Khau Cốc Chà được khởi công xây dựng với Sở GTVT tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư. Ảnh: Tân Văn.
Từ số vốn 39 tỉ đồng của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), công trình xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông trên cung đèo Khau Cốc Chà được khởi công xây dựng với Sở GTVT tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư. Ảnh: Tân Văn.
Những khúc “cua tay áo” được xẻ sâu hơn vào vách đá để lấy thêm diện tích, mở rộng mặt đường nhằm bảo đảm an toàn. Mặt nhựa sẽ được thảm lại giúp việc đi lại giữa huyện Bảo Lạc và các vùng lân cận trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển. Ảnh: Tân Văn.
Những khúc “cua tay áo” được xẻ sâu hơn vào vách đá để lấy thêm diện tích, mở rộng mặt đường nhằm bảo đảm an toàn. Mặt nhựa sẽ được thảm lại giúp việc đi lại giữa huyện Bảo Lạc và các vùng lân cận trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển. Ảnh: Tân Văn.
Ở lần sửa chữa, nâng cấp này, một điểm dừng nghỉ, kiểm tra kỹ thuật xe trước khi xuống đèo sẽ được xây dựng tại tầng cao nhất của cung đèo. Ảnh: Tân Văn.
Ở lần sửa chữa, nâng cấp này, một điểm dừng nghỉ, kiểm tra kỹ thuật xe trước khi xuống đèo sẽ được xây dựng tại tầng cao nhất của cung đèo. Ảnh: Tân Văn.
Để đảm bảo an toàn, và tiến độ thi công, Sở GTVT tỉnh đã công bố kế hoạch phân luồng công khai. Ảnh: Tân Văn.
Để đảm bảo an toàn và tiến độ thi công, Sở GTVT tỉnh đã công bố kế hoạch phân luồng công khai. Ảnh: Tân Văn.
Theo ghi nhận, hiện các đơn vị thi công vẫn đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ hoàn thành trong tháng 12.2023. Ảnh: Tân Văn.
Theo ghi nhận, hiện các đơn vị thi công vẫn đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ hoàn thành trong tháng 12.2023. Ảnh: Tân Văn.
Tuy nhiên dựa trên tình hình thi công thực tế, lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng đặt ra kỳ vọng, công trình sẽ hoàn thành trong quý I/2024. Ảnh: Tân Văn.
Tuy nhiên dựa trên tình hình thi công thực tế, lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng đặt ra kỳ vọng, công trình sẽ hoàn thành trong quý I/2024. Ảnh: Tân Văn.
Đèo Khau Cốc Chà nằm trên Quốc lộ 4A, dài 2,5km, đây là cung đường độc đạo nối xã Xuân Trường với trung tâm huyện Bảo Lạc. Ảnh: Tân Văn.
Đèo Khau Cốc Chà nằm trên Quốc lộ 4A, dài 2,5km, đây là cung đường độc đạo nối xã Xuân Trường với trung tâm huyện Bảo Lạc. Ảnh: Tân Văn.
UBND tỉnh Cao Bằng mong muốn, sau khi công trình hoàn thành bên cạnh việc tăng cường liên kết, nơi đây sẽ là điểm nhấn du lịch địa phương từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh. Ảnh: Nông Tiến Công.
UBND tỉnh Cao Bằng mong muốn, sau khi công trình hoàn thành bên cạnh việc tăng cường liên kết, nơi đây sẽ là điểm nhấn du lịch địa phương từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh. Ảnh: Nông Tiến Công.
Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Sau gần 4 năm, công trình phải đắp chiếu do thất lạc hồ sơ đã được đóng điện

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Công trình điện tại xóm 3 xã Phúc Tân từng đắp chiếu nhiều năm vì các hồ sơ, thủ tục bị thất lạc. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tiến hành đấu nối đường điện, phục vụ nhu cầu hàng chục hộ dân.

Sau sân bay, cảng cạn quy mô 50.000 TEU/năm được đưa vào quy hoạch Cao Bằng

Tân Văn |

Trong Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được phê duyệt, Cao Bằng sẽ xây dựng cảng cạn tại huyện Trùng Khánh, với quy mô 50.000 TEU/năm.

39 tỉ đồng để tu sửa, nâng cấp đường đèo 14 tầng nổi tiếng ở Cao Bằng

Tân Văn |

Cao Bằng - Để phục vụ việc thi công, người dân và du khách tạm thời không đi qua tuyến đường đèo từ nay đến hết tháng 12.2023.

Hồ sơ phạm tội của 2 phạm nhân trốn trại giam ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà ở xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thì có một người thụ án 20 năm tù, người còn lại thụ án 19 năm tù.

Tạm giữ đối tượng liên quan đến vụ nổ ở Ninh Bình khiến 2 người chết

DIỆU ANH |

Liên quan đến vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em (tại xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), khiến 2 người tử vong, Công an huyện Kim Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Linh để điều tra.

Công an lắp hệ thống chuông báo tội phạm tại các tiệm vàng

KHÁNH AN |

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động của các loại tội phạm, thời gian qua, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã triển khai lắp đặt hệ thống “Chuông báo tội phạm” tại tiệm vàng bạc đá quý, phòng giao dịch của ngân hàng trên địa bàn.

Nhóm học sinh ở Tuyên Quang đã bị kích động theo tâm lý đám đông

Huyền Chi |

Vụ việc giáo viên bị học sinh xúc phạm ở Tuyên Quang gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Sự kỳ lạ của NSƯT Thanh Quý

Bình An |

NSƯT Thanh Quý từng là một gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam. Những năm gần đây, bà có loạt vai diễn gây bão màn ảnh nhỏ, nhưng luôn “hờ hững” với giải thưởng và không mặn mà với danh hiệu NSND.

Sau gần 4 năm, công trình phải đắp chiếu do thất lạc hồ sơ đã được đóng điện

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Công trình điện tại xóm 3 xã Phúc Tân từng đắp chiếu nhiều năm vì các hồ sơ, thủ tục bị thất lạc. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tiến hành đấu nối đường điện, phục vụ nhu cầu hàng chục hộ dân.

Sau sân bay, cảng cạn quy mô 50.000 TEU/năm được đưa vào quy hoạch Cao Bằng

Tân Văn |

Trong Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được phê duyệt, Cao Bằng sẽ xây dựng cảng cạn tại huyện Trùng Khánh, với quy mô 50.000 TEU/năm.

39 tỉ đồng để tu sửa, nâng cấp đường đèo 14 tầng nổi tiếng ở Cao Bằng

Tân Văn |

Cao Bằng - Để phục vụ việc thi công, người dân và du khách tạm thời không đi qua tuyến đường đèo từ nay đến hết tháng 12.2023.