Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, trong khi hàng chục hộ dân tại xóm 3 (xã Phúc Tân, TP Phổ Yên) phải sống chật vật vì thiếu điện sinh hoạt thì một công trình điện tại địa phương lại bị bỏ không sau khi nghiệm thu.
Mong muốn chung của người dân là sớm đóng điện để nâng cao chất lượng cuộc sống. Chưa kể, việc đắp chiếu trong thời gian dài sẽ khiến công trình rơi vào lãng phí, xuống cấp.
Ngày 6.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Thái Anh - Chủ tịch UBND xã Phúc Tân cho biết, công trình điện tại xóm 3 có chiều dài 670m, được thực hiện theo Chương trình 135. Khi xây dựng xong, hồ sơ bị thất lạc khiến việc đấu nối không thực hiện được.
"Trước ý kiến của người dân và phản ánh của báo chí, tháng 10.2023, UBND xã Phúc Tân đã có văn bản đề nghị UBND TP Phổ Yên chỉ đạo các ngành giải quyết dứt điểm vướng mắc để đấu nối điện phục vụ người dân.
Đến ngày 17.10, UBND TP Phổ Yên đã có văn bản số 2343/UBND-KT chỉ đạo Phòng Kinh tế, Điện lực thành phố và văn bản số 2344/UBND-KT gửi Điện lực tỉnh Thái Nguyên phối hợp giải quyết tình trạng trên", ông Anh cho hay.
Cũng theo Chủ tịch UBND xã Phúc Tân, đầu tháng 11.2023, Điện lực tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định số 2535/QĐ-PCTN về việc giao nhiệm vụ tạm thời tiếp nhận quản lý, vận hành công trình điện tại xóm 3. Đến ngày 30.11, điện lực TP Phổ Yên phối hợp với UBND xã tiến hành đấu nối đường điện. Hiện các hộ dân trên địa bàn xóm 3 đang làm thủ tục hợp đồng với ngành điện để sử dụng.
Phấn khởi khi công trình được vận hành sau thời gian dài bỏ không, bà Dương Thị Liên (SN 1965, trưởng xóm 3) cho biết, hiện các đường dây đã đóng điện.
"Các hộ dân tại xóm 3 rất vui mừng. Nguồn điện mới sẽ giúp mọi người ổn định, các hoạt động sinh hoạt tiện lợi hơn. Việc giải quyết dứt điểm những tồn đọng phần nào tránh lãng phí. Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Các hộ gia đình đang hoàn thiện nốt thủ tục hợp đồng với điện lực để sử dụng", bà Liên cho hay.