Bến cá tiền tỉ vừa đưa vào sử dụng đã "vườn không nhà trống"

NGUYỄN TRI |

Bến cá Tân Phụng (ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) được bàn giao, đưa vào sử dụng từ đầu năm 2019, nhưng lại rơi vào cảnh trống không do ngư dân không sử dụng.

 
Bến cá Tân Phụng là công trình thuộc Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững do Ngân hàng thế giới tài trợ. Công trình có vốn đầu tư hơn 26 tỉ đồng, do Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, được thi công vào năm 2017, hoàn thành cuối năm 2018, đến đầu 2019 bàn giao và đưa vào sử dụng. Ảnh: N.T
 
Bến cá được xây dựng khang trang với nhiều hạng mục như hệ thống cấp thoát nước; điện; trạm xử lý nước thải; đường giao thông nội bộ; nhà điều hành; nhà phân loại sản phẩm… Ảnh: N.T
 
Thế nhưng, bên trong bến chỉ có một nhân viên làm nhiệm vụ trông coi, giữ gìn tài sản vừa được đầu tư. Ảnh: N.T
 
Đường giao thông nội bộ, nhà phân loại sản phẩm trở thành nơi tập kết lưới, rác thải, bao bì ni lông thay vì là điểm phân loại, mua bán sản phẩm. Ảnh: N.T
 
Mặt sàn nhà phân loại sản phẩm bắt đầu xuất hiện các vết rạn nứt. Bến cá do không hoạt động nên trở thành điểm tụ tập ăn nhậu, ca hát của nhiều đối tượng. Ảnh: N.T
 
Bà Huỳnh Thị Hằng (ở thôn Tân Phụng 1, xã Mỹ Thọ) cho hay, bến cá này xây dựng ở vị trí không phù hợp với đặc điểm địa lý vùng bãi ngang như xã Mỹ Thọ. Hệ thống bậc tam cấp bến cá quá cao và xa so với vị trí tàu, thuyền neo đậu. Ảnh: N.T
 
Bà Huỳnh Thị Lựu (một chủ ghe ở thôn Tân Phụng 1) nêu ý kiến, bậc tam cấp đã cao, nhưng bố trí có một máy tời kéo. Trong khi đó, ở làng chài Tân Phụng có đến hàng chục chiếc ghe, chưa kể tàu cá công suất lớn. Ảnh: N.T
 
“Sản phẩm chắc chắn sẽ bị dồn ứ, ngư dân mất thời gian vận chuyển hải sản mỗi khi tàu cập bến, thiệt hại khi đó sẽ rất lớn” - bà Lựu chia sẻ. Ảnh: N.T
 
Ông Đào Xuân Thiện - Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Bình Định (đơn vị quản lý Bến cá Tân Phụng) cho hay, ở vùng biển Tân Phụng hiện có khoảng 40 chiếc ghe đánh bắt ven bờ. Sản lượng khai thác mỗi chuyến đạt thấp nên ngư dân chủ yếu dùng xe máy để vận chuyển đến nơi tiêu thụ thay vì đưa hàng hóa vào bến mới. Ảnh: N.T
 
Hơn nữa, Bến cá Tân Phụng trước đây xây dựng hướng tới phục vụ cho các đội tàu đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên hiện nay, các tàu này về cập tại Cảng Đề Gi (huyện Phù Cát) để bán sản phẩm hoặc để phục vụ khai thác. Ảnh: N.T
 
Còn ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NN&PTNT thông tin, hiện nay, Sở đã chỉ đạo Ban quản lý cảng cá Bình Định vận động, giải thích cho ngư dân điểm thuận lợi khi đưa sản phẩm hàng hóa vào bến cá Tân Phụng, đồng thời có những ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khi đưa sản phẩm vào bến cá. Ảnh: N.T
 
“Về những bất cập, hạn chế xảy ra tại Bến cá Tân Phụng được ngư dân trao đổi, tôi ghi nhận và sẽ trực tiếp đi kiểm tra. Riêng các hoạt động tự phát của ngư dân gây mất an ninh trật tự, Sở sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý bến cá phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, chấn chỉnh” - ông Hổ nói thêm. Ảnh: N.T
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt những tòa tháp nghìn tỉ bị bỏ hoang giữa "đất vàng" Thủ đô

Phan Anh - TAN |

Nhiều dự án nhà cao tầng với mức vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nằm ở vị trí đắc địa của Thủ đô bị bỏ hoang lạnh sau nhiều năm xây dựng, khiến nhiều người phải tiếc nuối.

Bệnh viện 2.700 tỉ đồng bị bỏ hoang, 1.000 giường bệnh vẫn nằm trên giấy

Sơn Tùng |

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn Quốc gia, tiến tới đạt chuẩn Quốc tế. Dự án được phê duyệt vào năm 2013 với mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, bệnh viện 1.000 giường bệnh hiện nay bị rơi vào tình trạng bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Phá bỏ hàng loạt công trình vô chủ, bỏ hoang giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Có khoảng 8 công trình, hạng mục xây dựng kiên cố từ lâu, chủ yếu để phục vụ nuôi trồng thủy sản trong vùng lõi vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), hiện vô chủ, bỏ hoang gây mất mỹ quan và an toàn giao thông đang được Ban quản lý vịnh Hạ Long phá bỏ. Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, cần khoảng trên 540 triệu đồng để “giải phóng” toàn bộ các công trình trên.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Điểm mặt những tòa tháp nghìn tỉ bị bỏ hoang giữa "đất vàng" Thủ đô

Phan Anh - TAN |

Nhiều dự án nhà cao tầng với mức vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nằm ở vị trí đắc địa của Thủ đô bị bỏ hoang lạnh sau nhiều năm xây dựng, khiến nhiều người phải tiếc nuối.

Bệnh viện 2.700 tỉ đồng bị bỏ hoang, 1.000 giường bệnh vẫn nằm trên giấy

Sơn Tùng |

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn Quốc gia, tiến tới đạt chuẩn Quốc tế. Dự án được phê duyệt vào năm 2013 với mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, bệnh viện 1.000 giường bệnh hiện nay bị rơi vào tình trạng bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Phá bỏ hàng loạt công trình vô chủ, bỏ hoang giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Có khoảng 8 công trình, hạng mục xây dựng kiên cố từ lâu, chủ yếu để phục vụ nuôi trồng thủy sản trong vùng lõi vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), hiện vô chủ, bỏ hoang gây mất mỹ quan và an toàn giao thông đang được Ban quản lý vịnh Hạ Long phá bỏ. Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, cần khoảng trên 540 triệu đồng để “giải phóng” toàn bộ các công trình trên.