Cận cảnh tòa tháp 2700 tỉ bỏ hoang nhiều năm vừa được Vicem xin bán

Phan Anh - TAN |

Tổng Cty Xi măng (Vicem) vừa xin bán trụ sở 31 tầng tại khu đất vàng 8.467m2 tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để thu hồi vốn. Từng được kỳ vọng tạo ra diện mạo mới cho hoạt động kinh doanh của khu vực, tuy nhiên sau nhiều năm, tòa tháp này vẫn đang “đắp chiếu“, gây lãng phí, mất mỹ quan.
Dự án văn phòng Vicem Tower được cấp phép năm 2011 và dự kiến hoàn thành 3 năm sau đó.
Dự án văn phòng Vicem Tower được cấp phép năm 2011 và dự kiến hoàn thành 3 năm sau đó.
Dự án được xây dựng theo quy mô hạng A trên diện tích 8.476m2, bao gồm tòa nhà cao 31 tầng nổi và bốn tầng hầm, với tổng diện tích sàn khoảng 78.270m2, trong đó phần nổi khoảng 54.000m2, đáp ứng 200 chỗ đỗ xe ngầm.
Dự án được xây dựng theo quy mô hạng A trên diện tích 8.476m2, bao gồm tòa nhà cao 31 tầng nổi và bốn tầng hầm, với tổng diện tích sàn khoảng 78.270m2, trong đó phần nổi khoảng 54.000m2, đáp ứng 200 chỗ đỗ xe ngầm.
Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 1.952 tỉ đồng.
Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 1.952 tỉ đồng. Tuy nhiên sau đó số vốn đầu tư đã tăng lên 2.743 tỉ đồng (tăng thêm gần 800 tỉ đồng).
Từng được kỳ vọng tạo ra bộ mặt, diện mạo mới cho hoạt động kinh doanh của khu vực, tuy nhiên sau nhiều năm, tòa nhà này vẫn đang “đắp chiếu“, chỉ mới hoàn thiện phần thô.
Từng được kỳ vọng tạo ra bộ mặt, diện mạo mới cho hoạt động kinh doanh của khu vực, tuy nhiên đến nay tòa tháp này chỉ mới hoàn thiện phần thô.
Theo ghi nhận của PV, công trường không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào, cỏ hoang mọc ở nhiều nơi, hàng rào bao quanh đã xuống cấp.
Theo ghi nhận của PV, công trường không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào, cỏ hoang mọc ở nhiều nơi, hàng rào bao quanh đã xuống cấp.
Theo ghi nhận của PV, công trường không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào, cỏ hoang mọc ở nhiều nơi, hàng rào bao quanh đã xuống cấp.
Theo ghi nhận của PV, công trường không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào, cỏ hoang mọc ở nhiều nơi, hàng rào bao quanh đã xuống cấp.
Công trường vẫn có bảo vệ túc trực thường xuyên.
Công trường vẫn có bảo vệ túc trực thường xuyên.
Sau nhiều năm bỏ hoang, khung cảnh bên trong tòa tháp trở nên hoang tàn.
Sau nhiều năm bỏ hoang, khung cảnh bên trong tòa tháp trở nên hoang tàn.
Sau nhiều năm bỏ hoang, khung cảnh bên trong tòa tháp trở nên hoang tàn.
Được biết, số vốn đầu tư đã tăng lên 2.743 tỉ đồng, tăng thêm gần 800 tỉ đồng so với ban đầu.
Được biết, số vốn đầu tư đã tăng lên 2.743 tỉ đồng, tăng thêm gần 800 tỉ đồng so với ban đầu.
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Vicem rà soát, cập nhật phương án xử lý nhà đất theo hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào phương án sắp xếp, xử lý nhà đất theo nghị định 167 của Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền xem xét bán trụ sở.
Bà P.T.H, người dân sinh sống gần tòa tháp cho hay: "Tôi bán nước ở đây được hơn ba năm nay. Từ ngày về đã thấy tòa nhà này như vậy. Mấy ngày nay tôi có nghe thông tin tòa tháp được bán. Tôi thấy được thế thì tốt quá. Tòa tháp cao đẹp thế này mà bỏ hoang bao nhiêu năm, quá lãng phí".
Trả lời báo chí, đại diện Vicem xác nhận việc xin bán lại trụ sở văn phòng trên và cho rằng, đây là một trong những mục tiêu của Vicem trong việc tái cơ cấu theo yêu cầu của Chính phủ.
Trả lời báo chí, đại diện Vicem xác nhận việc xin bán lại trụ sở văn phòng trên và cho rằng, đây là một trong những mục tiêu của Vicem trong việc tái cơ cấu theo yêu cầu của Chính phủ.

Hiện Vicem đang thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ và các công ty con. Về tình hình sản xuất của Vicem, báo cáo tài chính năm 2018 ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.691 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.052 tỉ đồng, nộp ngân sách khoảng 703 tỉ đồng.

Trong khi tình hình tài chính công ty mẹ ổn định thì các công ty con của Vicem đang thua lỗ nghìn tỉ, gặp nhiều khó khăn và mất an toàn về tài chính.

Cụ thể, Công ty ximăng Vicem Tam Điệp lỗ lũy kế đến cuối năm 2018 khoảng 1.103 tỉ đồng, thuộc diện mất an toàn về tài chính.

Tương tự, hai công ty con khác là Ximăng Hạ Long và Ximăng Sông Thao cũng có hệ số nợ phải trả lớn hơn 3 lần vốn chủ sở hữu, thuộc diện mất an toàn về tài chính.

Trong đó, Ximăng Hạ Long lỗ lũy kế đến hết 2018 khoảng 3.580 tỉ đồng, Ximăng Sông Thao lỗ lũy kế 410 tỉ đồng.

Phan Anh - TAN
TIN LIÊN QUAN

Khu đô thị Ciputra: "CĐT không tôn trọng, chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng"

Tuấn Anh |

Sau nhiều phản ánh, tranh chấp, cư dân khu đô thị (KĐT) Ciputra cho biết không nhận được sự tôn trọng từ phía chủ đầu tư (CĐT) và sẽ đấu tranh đến cùng để đòi quyền lợi.

Sự cố thang máy tại chung cư: Chuyện lớn vẫn bị coi nhỏ

Phan Anh |

Thang máy đang được sử dụng phổ biến trong các tòa nhà cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại… Tuy nhiên, hàng loạt những sự cố thang máy thường xuyên xảy ra khiến nhiều người hoang mang, đặt vấn đề về việc trang bị kỹ năng xử lý khi gặp sự cố.

Hà Nội: Cận cảnh 2 KĐT kiểu mẫu xin điều chỉnh quy hoạch bị cư dân phản đối

Phan Anh |

Gần đây, Hà Nội liên tục xảy ra tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư (CĐT) xoay quanh vấn đề điều chỉnh quy hoạch, đặc biệt là những khu đô thị (KĐT) kiểu mẫu. Trước vấn đề này, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thành phố xem xét, xử lý phản ánh theo thẩm quyền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khu đô thị Ciputra: "CĐT không tôn trọng, chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng"

Tuấn Anh |

Sau nhiều phản ánh, tranh chấp, cư dân khu đô thị (KĐT) Ciputra cho biết không nhận được sự tôn trọng từ phía chủ đầu tư (CĐT) và sẽ đấu tranh đến cùng để đòi quyền lợi.

Sự cố thang máy tại chung cư: Chuyện lớn vẫn bị coi nhỏ

Phan Anh |

Thang máy đang được sử dụng phổ biến trong các tòa nhà cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại… Tuy nhiên, hàng loạt những sự cố thang máy thường xuyên xảy ra khiến nhiều người hoang mang, đặt vấn đề về việc trang bị kỹ năng xử lý khi gặp sự cố.

Hà Nội: Cận cảnh 2 KĐT kiểu mẫu xin điều chỉnh quy hoạch bị cư dân phản đối

Phan Anh |

Gần đây, Hà Nội liên tục xảy ra tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư (CĐT) xoay quanh vấn đề điều chỉnh quy hoạch, đặc biệt là những khu đô thị (KĐT) kiểu mẫu. Trước vấn đề này, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thành phố xem xét, xử lý phản ánh theo thẩm quyền.