Y án Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù tội "Tuyên truyền chống Nhà nước"

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thị Đoan Trang bị cáo buộc làm, tàng trữ các tài liệu, bài viết có nội dung chống Nhà nước, song cho rằng bản thân không phạm tội.

Ngày 25.8, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Thị Đoan Trang (44 tuổi, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 16.11.2017 đến ngày 5.12.2018, bị cáo Phạm Thị Đoan Trang có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, bị cáo Đoan Trang còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

Cơ quan tố tụng xác định, các tài liệu trên có nội dung tuyên truyền, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14.12.2021, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Sau đó, bị cáo Trang có đơn kháng cáo cho rằng không phạm tội.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên kháng cáo. Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trang đề nghị Tòa phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm.

Tòa phúc thẩm nhận định, đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo nên bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lê Văn Dũng bị tuyên phạt 5 năm tù vì tội tuyên truyền "chống Nhà nước"

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Văn Dũng - tức Lê Dũng "Vova" - bị cáo buộc làm, đăng tải nhiều video có nội dung xuyên tạc, chống Nhà nước.

Tuyên phạt 16 năm tù 2 đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Việt Dũng |

Hà Nội - Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm phát tán nhiều video, chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc về tình hình trật tự ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù vì "chống Nhà nước"

Việt Dũng |

Hà Nội - Chiều nay (14.12), TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù vì tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lê Văn Dũng bị tuyên phạt 5 năm tù vì tội tuyên truyền "chống Nhà nước"

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Văn Dũng - tức Lê Dũng "Vova" - bị cáo buộc làm, đăng tải nhiều video có nội dung xuyên tạc, chống Nhà nước.

Tuyên phạt 16 năm tù 2 đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Việt Dũng |

Hà Nội - Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm phát tán nhiều video, chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc về tình hình trật tự ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù vì "chống Nhà nước"

Việt Dũng |

Hà Nội - Chiều nay (14.12), TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù vì tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".