Hôm nay, nhóm cựu cán bộ xã Đồng Tâm hầu tòa phúc thẩm

CAO NGUYÊN |

Theo lịch, hôm nay 10.8, TAND TP Hà Nội sẽ tiến hành phiên tòa phúc thẩm đối với nhóm cựu cán bộ xã Đồng Tâm và cựu cán bộ huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Trước đó, phiên tòa phúc thẩm này đã nhiều lần bị trì hoãn và dời ngày xét xử do một số bị cáo có đơn đề nghị tạm hoãn phiên tòa để có thời gian chữa trị bệnh.

Tính đến thời điểm hiện nay, phiên tòa phúc thẩm xét xử các cựu cán bộ xã Đồng Tâm và cựu cán bộ huyện Mỹ Đức có 3 luật sư tham gia bào chữa.

Cách đây 1 năm, vào ngày 8 và 9.8.2017, TAND huyện Mỹ Đức đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm xét xử đối với 14 bị cáo trong vụ án.

Cụ thể, 3 cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm bị kết án về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là Nguyễn Văn Sơn bị tuyên phạt 36 tháng tù; Lê Đình Thuần 42 tháng tù và Nguyễn Văn Bột 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tiếp đến, các bị cáo từng là cán bộ xã Đồng Tâm gồm: Nguyễn Tiến Triển, Nguyễn Văn Đức, Bùi Văn Dũng, Bùi Văn Hồng cùng bị áp dụng mức án 30 tháng tù; Nguyễn Xuân Trường bị xử phạt 6 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Khang cùng bị xử phạt 24 tháng tù.

Với nhóm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo Phạm Hữu Sách và Trần Trung Tấn (đều là cựu cán cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức) cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đinh Văn Dũng 36 tháng tù và Bạch Văn Đông 30 tháng tù.

Sau khi lần lượt bị áp dụng các mức án nêu trên tại phiên tòa sơ thẩm, 4 bị cáo là Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Văn Sơn, Trần Trung Tấn, Nguyễn Văn Bột không có đơn kháng cáo. Mười bị cáo còn lại đều đã làm đơn kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm đối với họ.

Trong đó, bị cáo Phạm Hữu Sách (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức) kháng cáo đề nghị xem xét lại vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo. Tại đơn kháng cáo, bị cáo này cho rằng bản thân không phạm tội như kết luận của bản án sơ thẩm.

9 bị cáo còn lại gồm: Lê Đình Thuần, Nguyễn Tiến Triển, Nguyễn Văn Đức, Bùi Văn Dũng, Bùi Văn Hồng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Khang, Đinh Văn Dũng và Bạch Văn Đông đều có kháng cáo với mục đích đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2002 đến năm 2013, do buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa bàn xã Đồng Tâm, các bị cáo Nguyễn Văn Bột, Nguyễn Văn Sơn, Lê Đình Thuần, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Tiến Triển và một số bị cáo nguyên là cán bộ chủ chốt của địa phương vì động cơ vụ lợi đã thực hiện việc cấp, giao đất trái thẩm quyền và hợp thức đất lấn chiếm cho một số hộ dân trái quy định.

Đối với 4 bị cáo nguyên là những cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai cũng như Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc đất dẫn đến việc ký xác nhận không có căn cứ pháp luật.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hoãn phiên tòa xét xử cán bộ giao đất sai ở xã Đồng Tâm do một số bị cáo ốm

CAO NGUYÊN |

Do 2 trong 14 bị cáo bị ốm, trong đó có Đinh Văn Dũng – cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức, nên tòa đã quyết định hoãn sang ngày gần nhất.

14 cựu lãnh đạo xã Đồng Tâm và cán bộ huyện Mỹ Đức chính thức lĩnh án

Cao Nguyên |

Chiều 9.8, TAND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã chính thức tuyên án 14 bị cáo gồm các cựu lãnh đạo xã và cán bộ huyện Mỹ Đức liên quan sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm. Trong đó, bị cáo Nguyễn Xuân Trường - cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm - bị tuyên mức án nặng nhất là 6 năm 6 tháng tù giam.

Xét xử vụ án ở Đồng Tâm: Dù chối tội, nhưng nói lời sau cùng các bị cáo luôn xin giảm án

Cao Nguyên |

Trong các phần thẩm vấn đến phần tranh luận, một số bị cáo luôn cho rằng mình bị cáo buộc chưa đúng nhưng khi đứng trước vành móng ngựa để nói lời sau cùng thì các bị cáo luôn miệng xin được tòa giảm án.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hoãn phiên tòa xét xử cán bộ giao đất sai ở xã Đồng Tâm do một số bị cáo ốm

CAO NGUYÊN |

Do 2 trong 14 bị cáo bị ốm, trong đó có Đinh Văn Dũng – cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức, nên tòa đã quyết định hoãn sang ngày gần nhất.

14 cựu lãnh đạo xã Đồng Tâm và cán bộ huyện Mỹ Đức chính thức lĩnh án

Cao Nguyên |

Chiều 9.8, TAND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã chính thức tuyên án 14 bị cáo gồm các cựu lãnh đạo xã và cán bộ huyện Mỹ Đức liên quan sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm. Trong đó, bị cáo Nguyễn Xuân Trường - cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm - bị tuyên mức án nặng nhất là 6 năm 6 tháng tù giam.

Xét xử vụ án ở Đồng Tâm: Dù chối tội, nhưng nói lời sau cùng các bị cáo luôn xin giảm án

Cao Nguyên |

Trong các phần thẩm vấn đến phần tranh luận, một số bị cáo luôn cho rằng mình bị cáo buộc chưa đúng nhưng khi đứng trước vành móng ngựa để nói lời sau cùng thì các bị cáo luôn miệng xin được tòa giảm án.