Công an TP.Hồ Chí Minh bắt đối tượng chống Nhà nước

Việt Dũng |

Lê Hữu Minh Tuấn (sinh ngày 20.3.1989, thường trú tỉnh Quảng Nam) bị cáo buộc có hành vi chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, Công an TP.Hồ Chí Minh vừa bắt giữ đối tượng Lê Hữu Minh Tuấn về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Việc bắt đối tượng Tuấn nằm trong tiến trình mở rộng điều tra vụ án "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" do Phạm Chí Dũng cùng đồng phạm thực hiện.

Theo đó, ngày 8.6, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lê Hữu Minh Tuấn về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Ngày 12.6, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Lê Hữu Minh Tuấn.

Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội. Quá trình bắt, khám xét đã được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Kích động chống phá chính quyền, lĩnh án 9 tháng tù

THÀNH NHÂN |

Ngày 11.5, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Mã Phùng Ngọc Phú (sinh năm 1992, cư trú ở phường Tân An (phường An Lạc cũ), quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kích động chống phá chính quyền, Facebooker "Chương may mắn" lĩnh án

TRẦN LƯU |

Bị cáo thừa nhận đã đăng, chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc, kích động, thể hiện quan điểm chống phá chính quyền...

Sử dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước, nhận án 6 năm tù

NHẬT HỒ |

Ngày 26.11, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Chí Vững, 38 tuổi, ngụ ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải, Bạc Liêu về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Kích động chống phá chính quyền, lĩnh án 9 tháng tù

THÀNH NHÂN |

Ngày 11.5, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Mã Phùng Ngọc Phú (sinh năm 1992, cư trú ở phường Tân An (phường An Lạc cũ), quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kích động chống phá chính quyền, Facebooker "Chương may mắn" lĩnh án

TRẦN LƯU |

Bị cáo thừa nhận đã đăng, chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc, kích động, thể hiện quan điểm chống phá chính quyền...

Sử dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước, nhận án 6 năm tù

NHẬT HỒ |

Ngày 26.11, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Chí Vững, 38 tuổi, ngụ ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải, Bạc Liêu về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".