Việt Nam lên tiếng việc Mỹ trao giải cho Phạm Thị Đoan Trang

Phương Liên |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng, việc trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang là hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước Việt - Mỹ.

Đó là câu trả lời của người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 17.3 khi phóng viên đưa ra câu hỏi: "Đề nghị Người phát ngôn cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ trao giải Phụ nữ can đảm quốc tế cho Phạm Thị Đoan Trang?"

Bà Lê Thị Thu Hằng cũng nêu rõ: ''Xin khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân trong đó có quyền của người phụ nữ''.

Theo người phát ngôn, các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc không ngừng đảm bảo và cải thiện quyền con người trong thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Do đó, ''Việt Nam cho rằng việc Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang - một cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam đã bị đưa ra xét xử và đang thi hành án phạt tù là hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước'' - bà Hằng nói.

Theo thông tin trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 15.3, Phái đoàn Mỹ tại Việt Nam thông báo đã đề cử Phạm Thị Đoan Trang - một cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam - giải thưởng Phụ nữ Can đảm Quốc tế năm 2022.

Trước đó, truyền thông Việt Nam đưa tin, vào cuối năm 2021, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Đoan Trang (sinh năm 1978), trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội, trong khoảng thời gian từ ngày 16.11.2017 - 5.12.2018, bị cáo Đoan Trang có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, bị cáo Đoan Trang còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xác định hành vi của bị cáo Đoan Trang là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, xã hội, xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân.

Phương Liên
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đề nghị Saudi Arabia tạo điều kiện tham gia dịch vụ dầu khí

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Saudi Arabia tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia các dự án cung cấp dịch vụ dầu khí tại Saudi Arabia.

Nga-Ukraina mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam

Khánh Minh |

Cả hai Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Ukraina đều khẳng định mong muốn tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác với Việt Nam; khẳng định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ sơ tán an toàn công dân Việt Nam.

63 lính mũ nồi xanh Việt Nam nhận Huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

63 thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại Nam Sudan được trao Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc nhằm ghi nhận những thành tựu trong một năm thực hiện nhiệm vụ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Việt Nam đề nghị Saudi Arabia tạo điều kiện tham gia dịch vụ dầu khí

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Saudi Arabia tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia các dự án cung cấp dịch vụ dầu khí tại Saudi Arabia.

Nga-Ukraina mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam

Khánh Minh |

Cả hai Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Ukraina đều khẳng định mong muốn tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác với Việt Nam; khẳng định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ sơ tán an toàn công dân Việt Nam.

63 lính mũ nồi xanh Việt Nam nhận Huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

63 thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại Nam Sudan được trao Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc nhằm ghi nhận những thành tựu trong một năm thực hiện nhiệm vụ.