Xử phạt người đăng tin sai sự thật về hoạt động của chốt kiểm soát dịch

Quang Việt |

V.T.H không có mặt tại một chốt kiểm soát ở Hà Nội nhưng đăng tin sai sự thật việc phải chờ lâu mới đưa được con đi khám chữa bệnh về.

Chiều 30.8, Công an Hà Nội thông tin về kết quả, xác minh, xử lý của Công an huyện Chương Mỹ và cơ quan chức năng đối với V.T.H (29 tuổi, ở xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ), về hành vi đăng tải, đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, V.T.H đã đăng lên mạng xã hội nội dung đưa con đi khám bệnh và chờ 2 tiếng đồng hồ mới được qua chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực Cổng chào Tiến Ân. Trong thông tin của mình, H. cho rằng các thành viên chốt kiểm soát ý thức kém, thiếu trách nhiệm.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, H thừa nhận không có mặt tại chốt kiểm soát dịch bệnh nói trên nên không biết được hoạt động, hay ý thức, trách nhiệm của thành viên tham gia chốt kiểm soát.

Việc đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội của H đã gây ảnh hưởng đến uy tín của các thành viên tham gia chốt kiểm soát.

Nhận thức được rõ hành vi vi phạm của bản thân và cam kết không sử dụng Facebook đăng tải, đưa thông tin sai sự thật lên không gian mạng, người phụ nữ này đã tự giác xóa bỏ bài viết nói trên.

Cũng theo Công an Hà Nội, Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.T.H số tiền 10 triệu đồng, theo điểm a, Khoản 3, Điều 99, NĐ 15/2020, ngày 3.2.2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về công tác phòng dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 5.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này triệu tập đối tượng Quách Công Luận, SN 1995, trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình để điều tra làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook liên quan đến công tác phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Xử lý người đăng tin sai sự thật gây hoang mang tại đảo Phú Quý, Bình Thuận

PHẠM DUY |

Ngày 23.7, Công an huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu T.T.K.D (ngụ xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.

Công an Hà Nội xử lý 16 trường hợp đăng tin sai sự thật về COVID-19

Việt Dũng |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều cá nhân đã lợi dụng đăng tin sai sự thật nhằm trục lợi, đã bị Công an Hà Nội xử lý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về công tác phòng dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 5.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này triệu tập đối tượng Quách Công Luận, SN 1995, trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình để điều tra làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook liên quan đến công tác phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Xử lý người đăng tin sai sự thật gây hoang mang tại đảo Phú Quý, Bình Thuận

PHẠM DUY |

Ngày 23.7, Công an huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu T.T.K.D (ngụ xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.

Công an Hà Nội xử lý 16 trường hợp đăng tin sai sự thật về COVID-19

Việt Dũng |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều cá nhân đã lợi dụng đăng tin sai sự thật nhằm trục lợi, đã bị Công an Hà Nội xử lý.