Xử phạt hai chủ tài khoản Facebook liên quan vụ "bác sĩ rút ống thở..."

Thế Lâm |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã có buổi làm việc vào chiều 9.8.2021 với hai chủ thể đăng ký và sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Đức Hiển” và “Hoàng Nguyên Vũ” về việc cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố.

Hai chủ thể đăng ký và sử dụng tài khoản Facebook trên liên quan đến thông tin “bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường cho sản phụ” được đăng tải và lan truyền trên mạng Internet những ngày qua gây chú ý trong dư luận.

Theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, tại buổi làm việc, hai chủ tài khoản Facebook thừa nhận do mong muốn chia sẻ cảm xúc đối với sự hy sinh của “bác sĩ Khoa” nhưng do thiếu kiểm chứng thấu đáo nguồn tin, nên đã vô ý chia sẻ thông tin theo nội dung đăng tải trên tài khoản Facebook “Trần Khoa”. Nhưng nội dung này là không có thật.

Hai tài khoản Facebook trên sau khi phát hiện vấn đề cũng đã kịp thời gỡ bài và đăng lời xin lỗi. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã xác định nội dung tin nêu trên là tin giả, không có thật.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ tài khoản Facebook trên về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Theo Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Nguyễn Đức Thọ, mức phạt bằng tiền đối với hai chủ tài khoản Facebook trên là 5 triệu đồng mỗi trường hợp, có tình tiết giảm nhẹ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đăng tải thông tin xuyên tạc lên facebook, một người bị xử lý

PHẠM DUY |

Chiều 9.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an phường Phú Hài, TP Phan Thiết đã mời ông Nguyễn Thành Trí (sinh năm 1983, ngụ TP Phan Thiết) đến Cơ quan Công an để làm việc vì đã có hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức nhà nước.

Facebooker Hằng Nguyễn bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM mời làm việc

Thế Lâm |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM ngày 27.7 đã có giấy mời số 216/GM-TTra mời bà Nguyễn Thị Hằng – được xác định là chủ tài khoản Facebook Hằng Nguyễn - lên làm việc về việc đã cung cấp, chia sẻ thông tin trên tài khoản mạng xã hội trước đó gây hoang mang trong nhân dân.

Viết, chia sẻ thông tin sai lên Facebook, 2 người phải đóng tiền phạt

THANH TUẤN |

Ngày 27.7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định xử phạt 2 người trong tỉnh mức tiền 5 triệu và 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đăng tải thông tin xuyên tạc lên facebook, một người bị xử lý

PHẠM DUY |

Chiều 9.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an phường Phú Hài, TP Phan Thiết đã mời ông Nguyễn Thành Trí (sinh năm 1983, ngụ TP Phan Thiết) đến Cơ quan Công an để làm việc vì đã có hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức nhà nước.

Facebooker Hằng Nguyễn bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM mời làm việc

Thế Lâm |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM ngày 27.7 đã có giấy mời số 216/GM-TTra mời bà Nguyễn Thị Hằng – được xác định là chủ tài khoản Facebook Hằng Nguyễn - lên làm việc về việc đã cung cấp, chia sẻ thông tin trên tài khoản mạng xã hội trước đó gây hoang mang trong nhân dân.

Viết, chia sẻ thông tin sai lên Facebook, 2 người phải đóng tiền phạt

THANH TUẤN |

Ngày 27.7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định xử phạt 2 người trong tỉnh mức tiền 5 triệu và 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.