Lao động tự do ở Gia Lai gặp khó khăn do COVID-19 được hỗ trợ tiền

THANH TUẤN |

Sáng 25.7, ông Hồ Phước Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - đã ký quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và lao động đặc thù làm các công việc như: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ; Thu gom phế liệu không có địa điểm cố định; Bốc vác; Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác, xe thô sơ; Xe ôm truyền thống….

Đối tượng được hỗ trợ đảm bảo điều kiện cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú từ 3 tháng trở lên, được cơ quan công an xã, phường, thị trấn xác nhận.

UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền, với mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người.

Các đối tượng chủ yếu được hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, trong đó sử dụng 50% từ nguồn dự phòng ngân sách các cấp. Đối với TP.Pleiku, tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách thành phố hỗ trợ 50%. Đối với 2 thị xã và các huyện còn lại, tỉnh hỗ trợ 70%, cấp huyện hỗ trợ 30%.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn về quy trình, thủ tục hồ sơ, kiểm tra và giám sát các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác hỗ trợ các đối tượng.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm nam nữ thủ nhiều súng đạn vờ mua gỗ để vận chuyển ma túy ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 24.7, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán 1,2 kg ma túy đá. Các đối tượng thường tạo vỏ bọc là người đi thu mua gỗ tạp ở biên giới nhưng thực chất là vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

192 người ở TPHCM, Bình Dương reo hò khi được đưa về Gia Lai bằng máy bay

THANH TUẤN |

192 công dân Gia Lai ở TPHCM, Bình Dương vui mừng, hân hoan khi được đón về nhà trên chuyến bay của Hãng hàng không Bamboo Airways.

Phun khử khuẩn các huyện ở Gia Lai sau ca mắc COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng 17.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 44302.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Bắt nhóm nam nữ thủ nhiều súng đạn vờ mua gỗ để vận chuyển ma túy ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 24.7, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán 1,2 kg ma túy đá. Các đối tượng thường tạo vỏ bọc là người đi thu mua gỗ tạp ở biên giới nhưng thực chất là vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

192 người ở TPHCM, Bình Dương reo hò khi được đưa về Gia Lai bằng máy bay

THANH TUẤN |

192 công dân Gia Lai ở TPHCM, Bình Dương vui mừng, hân hoan khi được đón về nhà trên chuyến bay của Hãng hàng không Bamboo Airways.

Phun khử khuẩn các huyện ở Gia Lai sau ca mắc COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng 17.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 44302.