Đăng tải thông tin xuyên tạc lên facebook, một người bị xử lý

PHẠM DUY |

Chiều 9.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an phường Phú Hài, TP Phan Thiết đã mời ông Nguyễn Thành Trí (sinh năm 1983, ngụ TP Phan Thiết) đến Cơ quan Công an để làm việc vì đã có hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức nhà nước.

Ông Trí đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân có tên “Nguyễn Thành Trí” sử dụng những ngôn từ thiếu chuẩn mực, xuyên tạc, xúc phạm đến Đảng và nước ta trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo thông tin tiêu cực gây hoang mang cho dư luận.

Qua làm việc với cơ quan công an, ông Trí thừa nhận do nhận thức còn hạn chế nên đã đăng tải các nội dung xấu lên facebook cá nhân. Đồng thời, nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết không tiếp tục đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về công tác phòng dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 5.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này triệu tập đối tượng Quách Công Luận, SN 1995, trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình để điều tra làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook liên quan đến công tác phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Xử lý người đăng tin sai sự thật gây hoang mang tại đảo Phú Quý, Bình Thuận

PHẠM DUY |

Ngày 23.7, Công an huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu T.T.K.D (ngụ xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.

Hoa khôi "nhờ vả" tiêm vaccine COVID-19 đã đăng tin sai sự thật

Thùy Linh |

Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên vừa ký chuyển hồ sơ vụ việc hoa khôi tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký đến thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, xử lý.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về công tác phòng dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 5.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này triệu tập đối tượng Quách Công Luận, SN 1995, trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình để điều tra làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook liên quan đến công tác phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Xử lý người đăng tin sai sự thật gây hoang mang tại đảo Phú Quý, Bình Thuận

PHẠM DUY |

Ngày 23.7, Công an huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu T.T.K.D (ngụ xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.

Hoa khôi "nhờ vả" tiêm vaccine COVID-19 đã đăng tin sai sự thật

Thùy Linh |

Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên vừa ký chuyển hồ sơ vụ việc hoa khôi tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký đến thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, xử lý.