Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Xuất hiện doanh nghiệp muốn mua cổ phần của siêu lừa

Việt Dũng |

Phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Thị Hà Thành - siêu lừa chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 đại gia theo dự kiến tuyên trong chiều nay, song xuất hiện tình tiết mới.

Chiều 3.4, sau 9 ngày xét xử nghị án, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội bất ngờ quay lại phần xét hỏi với Nguyễn Thị Hà Thành về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong buổi chiều, chủ tọa tập trung hỏi lại bị cáo Hà Thành về con số chiếm đoạt ở 27 vụ lừa đảo ngân hàng.

Thành thừa nhận các con số bị cáo buộc, song cũng trình bày từng khoản đồng sở hữu bản thân có bao nhiêu tiền hay không có tiền góp để gửi vào các ngân hàng, nhằm vay tiền.

Trong số các ngân hàng, VietABank là nhà băng bị Hà Thành chiếm đoạt nhiều nhất, với số tiền theo cáo buộc hơn 273 tỉ đồng. Trong các phiên xử phúc thẩm, Hà Thành muốn khắc phục tối đa thiệt hại cho ngân hàng này.

Đến ngày hôm nay, tòa cho hay, sau khi cộng trừ, 248 tỉ được xác định là tiền Thành chiếm đoạt của VietAbank. Song tổng số tiền ngân hàng này đang giữ đảm bảo thi hành án là 285 tỉ đồng.

Hà Thành muốn dùng 26% cổ phần tại Công ty MHD (75 tỉ đồng) để khắc phục cho VietABank. Tuy nhiên, ngân hàng này chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng về giá trị số cổ phần.

Do đó, luật sư của Thành cho hay, đã có một nhà đầu tư muốn mua lại cổ phần này tại MHD để lấy tiền thay bị cáo trả nợ các bị hại. Luật sư đề nghị hoãn phiên tòa để thực hiện giao dịch này giữa bị cáo và nhà đầu tư.

Chủ tọa cho hay, ý kiến này của luật sư HĐXX nhận trước đó. Tòa thông tin, nhà đầu tư muốn mua lại cổ phần của Hà Thành, kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản, song tòa không công bố danh tính, do thuộc bí mật kinh doanh.

Do bị cáo Hà Thành muốn trao đổi lại với nhà đầu tư để thống nhất phương án mua lại số cổ phần này, tòa nghỉ 5 phút, dành thời gian cho Thành và nhà đầu tư này trao đổi tại chỗ.

Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa chiều 3.4. Ảnh: Quang Việt
Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa chiều 3.4. Ảnh: Quang Việt

Tại tòa doanh nghiệp này cho hay, đầu tư kinh doanh bất động sản, có nhiều kinh nghiệm, khẳng định có khả năng khắc phục và kịp thời gian khắc phục thay, mong HĐXX tạo điều kiện để họ thực hiện các thủ tục.

Chủ tọa nhắc nhở, doanh nghiệp nếu chấp nhận mua lại cổ phần của Hà Thành và dùng tiền đó khắc phục cho bị cáo, doanh nghiệp phải khắc phục thực chất bằng tiền vào Cục thi hành án TP Hà Nội.

Giá trị cổ phần năm 2018, được xác định 75 tỉ đồng, về việc chia lợi tức và giá trị thời điểm hiện tại tòa không can dự mà là việc tự nguyện đôi bên.

Sau đó, tòa nghỉ ít phút để xem xét ý kiến của luật sư, bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội về việc hoãn phiên tòa.

Tiếp đó, HĐXX ra thông báo, để con số khắc phục bao nhiêu rõ hơn, bởi phiên tòa ngoài bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, cũng cần thu hồi, bồi thường thiệt hại cho các ngân hàng, bị hại.

Mặt khác, việc khắc phục bao nhiêu cũng nhằm đảm bảo tính nhân văn, xem xét trách nhiệm hình sự của Hà Thành cũng như các bị cáo khác có đơn xin giảm nhẹ.

Song chủ tọa nhắc, thiệt hại vụ án rất lớn, các bên (ngân hàng, luật sư, bị cáo) cần giữ tinh thần tích cực trong việc quyết định số cổ phần tại MHD. Tòa sẽ tạo điều kiện để luật sư vào trại tạm giam trao đổi với bị cáo về việc nhượng lại số cổ phần cho doanh nghiệp.

Chủ tọa tuyên bố hoãn phiên tòa, chưa ấn định ngày mở lại. Song nhắc, lần mở tới chỉ là nửa ngày tuyên án.

Nội dung vụ án thể hiện, do kinh doanh thua lỗ, “siêu lừa” Hà Thành đã nợ khoảng 80 tỉ đồng. Giai đoạn 2016 đến 2018, Nguyễn Thị Hà Thành dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước để tạo lòng tin và cũng trở thành khách VIP của các ngân hàng.

Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với 17 người là cựu cán bộ, nhân viên NCB, VAB và PVCombank để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với các “đại gia”, hứa hẹn trả lãi ngoài cao.

Sau đó, Thành giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm và được các ngân hàng giải ngân. Các cựu cán bộ ngân hàng đã giúp Nguyễn Thị Hà Thành hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định.

Nhóm cựu cán bộ ngân hàng đã bỏ qua nhiều bước xác minh như không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo, lập tờ trình cấp tín dụng dù hồ sơ giả mạo, chưa qua thẩm định... qua đó giúp Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền bằng tài sản của người khác.

Tổng cộng, Nguyễn Thị Hà Thành đã chiếm đoạt của NCB 47,5 tỉ đồng, PVComBank 49,4 tỉ đồng, VAB hơn 273 tỉ đồng và của 4 cá nhân khác 63 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chủ các sổ tiết kiệm trăm tỉ vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng chờ ngày phán quyết

Việt Dũng |

Các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với tổng số tiền cả trăm tỉ đồng giữa các đại gia với siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành không chỉ tòa cấp sơ thẩm, mà đại diện Viện Kiểm sát cấp phúc thẩm cũng không chấp nhận trả lại cho chủ sở hữu.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Đề nghị bác yêu cầu trả sổ tiết kiệm trăm tỉ

Việt Dũng |

Nhóm đại gia và siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành thực hiện hợp đồng giả cách đồng sở hữu sổ tiết kiệm, từ đó nữ bị cáo này đã chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của 3 ngân hàng.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Siêu lừa hé lộ thỏa thuận để vay tiền tỉ

Quang Việt |

Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân, siêu lừa này khai đã trả lãi số tiền khủng, đồng thời phải chi 2% mỗi lần gửi tiết kiệm đồng sở hữu và vay tiền.

Bán hàng không phép, Thanh Mong Pharma thách thức dư luận: Càng phản ánh càng nổi

Nhóm PV |

Mặc dù chưa đủ điều kiện để bán ra thị trường, một số sản phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Thanh Mong Pharma (Thanh Mong Pharma) vẫn được các nhà phân phối chào bán. Sau khi loạt bài được đăng tải, Thanh Mong Pharma không những không tiếp thu, hoàn thiện các giấy tờ pháp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn thách thức dư luận.

Người dân bất ngờ, sửng sốt khi 400m2 đất ở Hà Nội chỉ được đền bù 600 triệu đồng

KHÁNH AN |

Mảnh đất 400m2 tại xã Cự Khê có giá trên thị trường dao động từ 10 - 12 tỉ đồng. Nhiều người dân tại thôn Hạ (Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) đang hoang mang sau khi biết mức đền bù hỗ trợ đối với diện tích đất dự án Vành đai 4 đi qua chỉ khoảng 600 triệu đồng.

Tuyến đường mới đưa khí đốt Nga vào thẳng châu Âu

Thanh Hà |

Khí đốt Nga từng được đưa vào châu Âu qua đường ống dẫn khí nay thay bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển tới các cảng biển.

Bảo tàng động đất chân thực đến khó tin ở Đài Loan (Trung Quốc)

Chí Long |

Bảo tàng Động đất 921 phản ánh hậu quả kinh hoàng mà trận động đất 7,3 độ Richter đã gây ra ở Đài Loan (Trung Quốc) năm 1999.

Trương Huệ Vân xin HĐXX cho Trương Mỹ Lan có cơ hội thoát án tử hình

NHÓM PV |

TPHCM - Tại phiên tòa ngày 4.4, trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan) đã bật khóc và xin Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét mức án khoan hồng để Trương Mỹ Lan có thể thoát án tử hình.

Chủ các sổ tiết kiệm trăm tỉ vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng chờ ngày phán quyết

Việt Dũng |

Các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với tổng số tiền cả trăm tỉ đồng giữa các đại gia với siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành không chỉ tòa cấp sơ thẩm, mà đại diện Viện Kiểm sát cấp phúc thẩm cũng không chấp nhận trả lại cho chủ sở hữu.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Đề nghị bác yêu cầu trả sổ tiết kiệm trăm tỉ

Việt Dũng |

Nhóm đại gia và siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành thực hiện hợp đồng giả cách đồng sở hữu sổ tiết kiệm, từ đó nữ bị cáo này đã chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của 3 ngân hàng.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Siêu lừa hé lộ thỏa thuận để vay tiền tỉ

Quang Việt |

Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân, siêu lừa này khai đã trả lãi số tiền khủng, đồng thời phải chi 2% mỗi lần gửi tiết kiệm đồng sở hữu và vay tiền.