Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Đề nghị bác yêu cầu trả sổ tiết kiệm trăm tỉ

Việt Dũng |

Nhóm đại gia và siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành thực hiện hợp đồng giả cách đồng sở hữu sổ tiết kiệm, từ đó nữ bị cáo này đã chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của 3 ngân hàng.

Chiều 27.3, sau hơn một ngày xét hỏi, Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm và bác kháng cáo xin giảm nhẹ mức án tù chung thân của Nguyễn Thị Hà Thanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hơn 433 tỉ của 3 ngân hàng và 4 cá nhân.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Thành phạm tội nhiều lần (26 vụ), với số tiền rất lớn. Chỉ cần tính riêng một lần thì mức phạt đã đủ án chung thân. Thành kháng cáo xin giảm nhẹ, dù có vài tình tiết mới (người thân nộp thêm tiền khắc phục hậu quả) nhưng không đủ để chấp nhận.

Ngoài ra, cơ quan công tố cũng đề nghị HĐXX bác kháng cáo của 9 người khác. Ba bị cáo được Viện Kiểm sát đề nghị giảm mỗi người 3 tháng đến 1 năm tù, do khắc phục thêm tiền, vai trò thứ yếu trong vụ án.

Ngoài kháng cáo phần hình sự của các bị cáo này, một loạt các cá nhân, doanh nghiệp, ngân hàng cũng kháng cáo về phần dân sự, song đều bị Viện Kiểm sát đề nghị bác bỏ.

Trong đó, 4 người được xác định là "bị hại", do bị Thành câu kết cán bộ ngân hàng lừa đảo. Phần thiệt hại của họ do Hà Thành bồi thường. Những người này kháng cáo xin thay đổi tư cách tố tụng sang người liên quan, đề nghị ngân hàng trả lại tiền trong sổ tiết kiệm cho họ, do nhân viên ngân hàng có sai phạm thì pháp nhân phải chịu trách nhiệm. Yêu cầu này bị Viện Kiểm sát đề nghị bác.

4 đại gia còn lại là người có quyền nghĩa vụ liên quan, do xác định thực tế có quan hệ vay nợ với Thành. Họ bị cho rằng, ham lãi suất cao do Thành hứa hẹn nên tạo các hợp đồng giả cách về việc đồng sở hữu sổ tiết kiệm với Thành để vừa nhận lãi ngân hàng, vừa nhận lãi thưởng mà Thành hứa hẹn.

Sổ tiết kiệm của họ bị tòa sơ thẩm tuyên để nguyên tại các ngân hàng, chịu phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường dân sự mà Thành gây ra cho 3 ngân hàng.

Họ kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm tuyên các ngân hàng giải phong tỏa để họ rút tiền về, do thủ tục gửi tiền vào ngân hàng hoàn toàn đúng luật. Yêu cầu này hôm nay bị Viện Kiểm sát đề nghị bị bác.

Trong khi đó, các Ngân hàng NCB, PVcomBank kháng cáo đề nghị tòa yêu cầu các đại gia đã nhận tiền lãi của ngân hàng, từ các hợp đồng giả cách với Hà Thành, phải trả lại số tiền lãi đã hưởng bị Viện Kiểm sát đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội không chấp nhận.

Cũng trong bản luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận VietABank tiếp tục phong tỏa số cổ phần (26%) tại Công ty MHD của Hà Thành để khắc phục hậu quả phần sai phạm của bị cáo với ngân hàng này, còn 249 tỉ đồng.

Song Thành khai, nguồn tiền Thành dùng mua cổ phần do vay mượn cả 3 ngân hàng, do đó để đảm bảo quyền lợi của cả 3 ngân hàng này, Viện Kiểm sát đề nghị tòa dùng số cổ phần này để khắc phục thiệt hại cho cả 3 ngân hàng, không riêng VietABank.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục phần tranh tụng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Ngân hàng đòi đại gia trả lại tiền lãi

Việt Dũng |

Cả hai ngân hàng NCB và PVcomBank đều kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tuyên đại gia Đặng Nghĩa Toàn phải trả lại tiền lãi đã nhận trong vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Siêu lừa hé lộ thỏa thuận để vay tiền tỉ

Quang Việt |

Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân, siêu lừa này khai đã trả lãi số tiền khủng, đồng thời phải chi 2% mỗi lần gửi tiết kiệm đồng sở hữu và vay tiền.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Đại gia chờ phán quyết về các sổ tiết kiệm trăm tỉ

Việt Dũng |

Trong số những người kháng cáo vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt 433 tỉ đồng, có 5 đại gia không đồng tình với phán quyết của cấp sơ thẩm để 3 ngân hàng tạm giữ nhiều sổ tiết kiệm, tổng trị giá cả trăm tỉ.

“Sập bẫy” tín dụng đen, người lao động cần làm gì để đối phó?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Không tài sản thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, những cái “bẫy” tín dụng đen đã thành công khi liên tục có các con nợ, phần lớn là công nhân, lao động nghèo.

"Tôi được phong tặng danh hiệu NSND, bố mẹ như sống thêm 10 năm tuổi thọ"

Mi Lan - Huyền Chi |

Được biết đến từ cuộc thi Sao Mai năm 2003, Phương Thảo có hành trình dài gắn bó với dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, cô trở thành nghệ sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND trong lần phong tặng thứ 10 vừa diễn ra ở Nhà hát Lớn hôm 6.3.

Đi qua mùa hạn mặn

NHÓM PV |

Đồng bằng sông Cửu Long đang vào cao điểm mùa khô năm 2024 trong bối cảnh thiếu nước ngọt, hạn hán, sụp, sạt lở đất, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt. Đi dọc các tỉnh ven biển miền Tây từ Bến Tre đến Cà Mau, những ngày này, nước ngọt đã được xem là nhu cầu xa xỉ. Tuy nhiên, bên cạnh những cánh đồng lúa khát nước, những vườn cây ăn trái héo lá, mùa hạn mặn năm nay đã lóe lên những mô hình sống khỏe từ sự kịp thời thích nghi, chuyển đổi của cư dân vùng đồng bằng châu thổ...

Mưa đá dày đặc trút xuống nhiều xã miền núi Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trận mưa đá xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại về hoa màu, nhà cửa cho người dân.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM

Huân Cao |

TPHCM - Tổng cục Hải quan đã có Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Ngân hàng đòi đại gia trả lại tiền lãi

Việt Dũng |

Cả hai ngân hàng NCB và PVcomBank đều kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tuyên đại gia Đặng Nghĩa Toàn phải trả lại tiền lãi đã nhận trong vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Siêu lừa hé lộ thỏa thuận để vay tiền tỉ

Quang Việt |

Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân, siêu lừa này khai đã trả lãi số tiền khủng, đồng thời phải chi 2% mỗi lần gửi tiết kiệm đồng sở hữu và vay tiền.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Đại gia chờ phán quyết về các sổ tiết kiệm trăm tỉ

Việt Dũng |

Trong số những người kháng cáo vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt 433 tỉ đồng, có 5 đại gia không đồng tình với phán quyết của cấp sơ thẩm để 3 ngân hàng tạm giữ nhiều sổ tiết kiệm, tổng trị giá cả trăm tỉ.