Chủ các sổ tiết kiệm trăm tỉ vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng chờ ngày phán quyết

Việt Dũng |

Các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với tổng số tiền cả trăm tỉ đồng giữa các đại gia với siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành không chỉ tòa cấp sơ thẩm, mà đại diện Viện Kiểm sát cấp phúc thẩm cũng không chấp nhận trả lại cho chủ sở hữu.

Chiều 28.3, sau 3 ngày xét xử, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội thông báo chiều thứ Tư tuần tới (ngày 3.4) sẽ tuyên án với Nguyễn Thị Hà Thành (40 tuổi, ở Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 11 bị cáo khác (1 người rút đơn) cùng phần liên quan đến dân sự.

Trong lời nói sau cùng, Hà Thành tiếp tục xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án tù có thời hạn (Thành bị cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân). 11 người cũng xin được xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, Hà Thành đã thực hiện 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng NCB, PVcomBank, VietABank và 4 cá nhân.

Giai đoạn 2016 đến 2018, Nguyễn Thị Hà Thành dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước để tạo lòng tin và cũng trở thành khách VIP của các ngân hàng.

Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với 17 người là cựu cán bộ, nhân viên NCB, VAB và PVcomBank để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với các “đại gia”, hứa hẹn trả lãi ngoài cao.

Sau đó, Thành giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm và được các ngân hàng giải ngân. Các cựu cán bộ ngân hàng đã giúp Nguyễn Thị Hà Thành hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định.

Đặc biệt, bản án sơ thẩm nhận định, nhóm cựu cán bộ ngân hàng đã bỏ qua nhiều bước xác minh như không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo, lập tờ trình cấp tín dụng dù hồ sơ giả mạo, chưa qua thẩm định..., qua đó giúp Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền bằng tài sản của người khác.

Tổng cộng, Nguyễn Thị Hà Thành đã chiếm đoạt của NCB 47,5 tỉ đồng, PVcomBank 49,4 tỉ đồng, VAB hơn 273 tỉ đồng và của 4 cá nhân khác 63 tỉ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Thành vay tiền của ông Đặng Nghĩa Toàn bằng hình thức yêu cầu người này gửi tiền vào NCB qua 4 sổ tiết kiệm. Thành giữ các sổ này.

Bị cáo dùng sổ tiết kiệm và giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trong các hồ sơ để vay NCB 47,5 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Tương tự, bị cáo Hà Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn 52 tỉ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng PVcomBank. Thành dùng các sổ tiết kiệm này vay gần 50 tỉ đồng.

Tại Ngân hàng Việt Á, bị cáo Thành cũng nhờ ông Toàn và nhiều người khác gửi tiền. Cán bộ ngân hàng đã giúp bị cáo lập hợp đồng tiền gửi trái quy định đưa cho những người này làm tin, sau đó lập sổ tiết kiệm đưa cho bị cáo Thành.

"Siêu lừa" dùng các sổ tiết kiệm này làm tài sản đảm bảo, vay và chiếm đoạt 273 tỉ đồng của ngân hàng và 63 tỉ đồng của nhiều người khác. Ngoài ra, Nguyễn Thị Hà Thành còn vay nặng lãi một số người.

Tòa sơ thẩm tuyên sổ tiết kiệm của 4 đại gia (trong đó có ông Đặng Nghĩa Toàn và vợ - tổng số tiền trong các sổ tiết kiệm ở NCB và PVcomBank, VietABank là 122 tỉ đồng) để nguyên tại các ngân hàng, chịu phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường dân sự mà Thành gây ra cho 3 ngân hàng trên.

Khi luận tội, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đồng quan điểm phán quyết với cấp sơ thẩm, đề nghị tòa phúc thẩm bác kháng cáo của đại gia Đặng Nghĩa Toàn về việc đòi 2 ngân hàng trả lại sổ tiết kiệm.

Số phận các sổ tiết kiệm này của đại gia Toàn sẽ được phán quyết vào ngày 3.4 tới.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Đề nghị bác yêu cầu trả sổ tiết kiệm trăm tỉ

Việt Dũng |

Nhóm đại gia và siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành thực hiện hợp đồng giả cách đồng sở hữu sổ tiết kiệm, từ đó nữ bị cáo này đã chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của 3 ngân hàng.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Ngân hàng đòi đại gia trả lại tiền lãi

Việt Dũng |

Cả hai ngân hàng NCB và PVcomBank đều kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tuyên đại gia Đặng Nghĩa Toàn phải trả lại tiền lãi đã nhận trong vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Siêu lừa hé lộ thỏa thuận để vay tiền tỉ

Quang Việt |

Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân, siêu lừa này khai đã trả lãi số tiền khủng, đồng thời phải chi 2% mỗi lần gửi tiết kiệm đồng sở hữu và vay tiền.

Honda Việt Nam tiếp tục tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một

Vân Trang |

Năm học 2023 - 2024, Honda Việt Nam tiếp tục trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp một trên toàn quốc, nâng tổng số mũ bảo hiểm mà đơn vị trao tặng cho học sinh tiểu học lên 8,6 triệu chiếc.

Loạn thị trường kẹo sâm "tăng cường sinh lý" chứa chất cấm

HUYỀN TRANG - AN AN |

Mặc dù kẹo sâm Hamer "tăng cường sinh lý" đã được cảnh báo chứa chất cấm và gây hậu quả cho sức khỏe người dùng nhưng thị trường vẫn ngang nhiên bán công khai tràn lan.

Tạm giữ hình sự tài xế xe container chống đối, đâm vào đuôi xe CSGT

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, tài xế đã không chấp hành, buộc tổ công tác phải sử dụng xe chuyên dụng để truy đuổi. Tuy nhiên, tài xế này đã lạng lách, đánh võng và sau đó đâm vào đuôi xe CSGT.

Bộ Tài chính chỉ ra sai phạm chủ yếu của doanh nghiệp bảo hiểm

Huyền Mai - Minh Ánh |

Bà Phạm Thu Phương - Phó Cục trưởng Cục quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2023, đơn vị đã thanh tra 5 doanh nghiệp bảo hiểm. Đáng chú ý, cơ quan này công bố công khai kết luận thanh tra 1 doanh nghiệp bảo hiểm.

Công an đang vào cuộc điều tra vụ việc VNDIRECT bị tấn công

Đức Mạnh |

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn cho biết, VNDIRECT bị tấn công là sự cố của riêng doanh nghiệp, không ảnh hưởng đến hệ thống.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Đề nghị bác yêu cầu trả sổ tiết kiệm trăm tỉ

Việt Dũng |

Nhóm đại gia và siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành thực hiện hợp đồng giả cách đồng sở hữu sổ tiết kiệm, từ đó nữ bị cáo này đã chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của 3 ngân hàng.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Ngân hàng đòi đại gia trả lại tiền lãi

Việt Dũng |

Cả hai ngân hàng NCB và PVcomBank đều kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tuyên đại gia Đặng Nghĩa Toàn phải trả lại tiền lãi đã nhận trong vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Siêu lừa hé lộ thỏa thuận để vay tiền tỉ

Quang Việt |

Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân, siêu lừa này khai đã trả lãi số tiền khủng, đồng thời phải chi 2% mỗi lần gửi tiết kiệm đồng sở hữu và vay tiền.