Hungary đang tìm các nguồn cung khí đốt mới khi sắp kết thúc thỏa thuận tiếp nhận khoảng 4,5 tỉ mét khối khí đốt Nga mỗi năm qua đường ống dẫn khí của Ukraina.
Đầu tuần này, Hungary đã có bước tiến lớn để đẩy nhanh quá trình này khi tiếp nhận đợt khí đốt đầu tiên theo thỏa thuận mới với Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cho hay.
Theo hợp đồng được ký giữa công ty nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ BOTAS và MVM CEEnergy của Hungary vào tháng 8 năm ngoái, Hungary sẽ nhận được tới 275 triệu mét khối khí đốt trong những tuần tới. Lượng khí đốt này nhiều hơn toàn bộ tiêu thụ cho sưởi ấm và nấu ăn trong một tháng trung bình của toàn bộ người dân Hungary.
Phát biểu tại một hội nghị năng lượng ở thành phố Sochi, Nga hồi tuần trước, nhà ngoại giao hàng đầu của Budapest hoan nghênh khởi đầu mới này là một ngày lịch sử có thể giúp củng cố quan hệ với Ankara.
Với Thổ Nhĩ Kỳ, thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Hungary mang tới cơ hội để nước này trở thành "trung tâm khí đốt" cho toàn châu Âu. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho Bulgaria tới 1,85 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm nhưng thỏa thuận với Budapest là lần đầu tiên Ankara xuất khẩu khí đốt sang một quốc gia không có chung đường biên giới.
Politico chỉ ra, có lo ngại về việc khí đốt mà Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển tới châu Âu thực chất có thể đến từ Nga trong khi các quốc gia thành viên EU đang nỗ lực đoạn tuyệt khí đốt Nga. Quốc gia thành viên NATO này vốn phụ thuộc vào nhập khẩu và từng tuyên bố sẽ tăng cường buôn bán năng lượng với Nga.
"Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể có được giá khí đốt rẻ như vậy nếu khí đốt có nguồn gốc từ nơi khác ngoài Nga" - Aura Sabadus, nhà nghiên cứu tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) cho hay.
Hungary cũng là một trong những thị trường khí đốt rẻ nhất châu Âu vì mua được khí đốt Nga với giá ưu đãi.
Tuy nhiên, Hungary cần nguồn khí đốt mới. Ukraina đã nhiều lần khẳng định sẽ không gia hạn thỏa thuận với tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga về việc trung chuyển khí đốt nga qua lãnh thổ nước này khi thỏa thuận hết hạn vào tháng 1 tới.
Thay thế tuyến đường ống dẫn khí qua Ukraina bằng khí đốt từ Thổ Nhĩ Kỳ là lựa chọn từ lâu của Hungary. Đây cũng là một lựa chọn khiến nguồn gốc thực sự của khí đốt hầu như không thể tìm ra, Politico lưu ý.
Một quan chức cấp cao EU giấu tên chia sẻ với Politico rằng Ủy ban châu Âu đang “theo sát kế hoạch mở trung tâm khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ”. Quan chức này nói thêm, theo các lệnh trừng phạt hiện hành, một quốc gia trong khối được phép mua khí đốt Nga thông qua một quốc gia khác.