Vụ án VCB Tây Đô thất thoát hơn 300 tỉ được điều tra bổ sung lại ra sao?

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục đề nghị truy tố cựu Giám đốc Ngân hàng VCB Tây Đô và 14 bị can vi phạm quy định về cho vay gây thất thoát hơn 300 tỉ đồng sau khi điều tra bổ sung.

Như Lao Động đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự Nguyễn Minh Chuyển cùng đồng phạm phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô).

15 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó có 5 cựu lãnh đạo, cán bộ VCB Tây Đô. Đề nghị truy tố trên được ban hành sau thời gian điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao ngày 18.6 trước đó. 6 yêu cầu điều tra lại để làm rõ đã được Cơ quan an ninh bổ sung.

Trong đó, trước đề nghị của Viện Kiểm sát làm việc với đại diện 7 công ty với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia trong vụ án để xác định trách nhiệm dân sự của công ty và cá nhân, cơ quan điều tra thấy, họ đã ký 7 hợp đồng tín dụng cho bị can Vưu Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Thép Sông Hậu, vay vốn của VCB Tây Đô, nên liên đới gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền gần 35 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và lời khai của 6 đối tượng đứng tên giám đốc công ty thể hiện rõ tư cách tham gia tố tụng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Với yêu cầu có hay không việc VCB Tây Đô tự ý điều tiết số tiền hơn 2,1 tỉ đồng từ nhóm Thép Đông Dương đến công ty khác, điều tra cho thấy, có việc điều tiết này từ hợp đồng tín dụng vay vốn.

Việc điều tiết số tiền trên nhằm "đảo nợ" cho khoản vay của 4 công ty tại VCB Tây Đô. Hành vi điều tiết để đảo nợ, cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu hình sự.

Một trong các kết luận bổ sung, cơ quan An ninh điều tra còn xác định bị can Chuyển - cựu Giám đốc VCB Tây Đô - chỉ đạo, thẩm định và giải ngân hơn 17 tỉ đồng từ Công ty Hồng Sơn qua nhóm khách hàng Thép Đông Dương để “đảo nợ” và cho Võ Vũ Bình - Giám đốc Công ty Du lịch Đại Dương - sử dụng tiền mua lô đất tại khu vực Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Hành vi này có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nhưng sau khi mua bất động sản, tháng 10.2015, Võ Vũ Bình đã thế chấp bổ sung cho VCB Tây Đô.

Đến tháng 2.2017, VCB Tây Đô đã bán thanh lý lô đất này, thu hồi được hơn 24 tỉ đồng, hậu quả đã được khắc phục. Do đó, không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân liên quan đến việc này.

Đặc biệt, quá trình điều tra bổ sung, cơ quan An ninh điều tra vẫn cáo buộc bị can Chuyển và một số bị can khác cùng phải chịu trách nhiệm hình sự về việc gây thiệt hại cho VCB số tiền hơn 41,2 tỉ đồng.

Bởi số tiền thiệt hại là do hậu quả hành vi vi phạm quy định về cho vay của các bị can này gây ra phát sinh từ 4 hợp đồng tín dụng (Công ty Du lịch Đại Dương, Công ty Hồng Sơn và Công ty Hoàng Thuận Phát)...

Từ những kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra vẫn giữ quan điểm khởi tố, kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can vì cho rằng, vụ án được điều tra làm rõ, đúng người, đúng tội.

Theo hồ sơ, từ năm 2010-2014, ông Chuyển đã chỉ đạo cấp dưới là Trần Anh Huy - Trưởng Phòng khách hàng - lập hồ sơ phát vay cho nhóm khách hàng có quan hệ thân quen, không tuân thủ các quy định về cho vay của Ngân hàng Nhà nước, nhằm tạo điều kiện cho các khách hàng này đảo từ nợ xấu thành tốt.

Từ đó không kiểm tra tính hợp lệ, xác thực của hồ sơ vay, không kiểm tra đối tượng được giải ngân, không kiểm tra và sử dụng vốn vay, thẩm định qua loa... mà chỉ lập biên bản khống. Chuyển cùng các bị can khác đã gây thiệt hại cho VCB Tây Đô là hơn 300 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị truy tố 15 bị can vụ thất thoát hơn 300 tỉ đồng của ngân hàng

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án thất thoát hơn 300 tỉ đồng của Vietcombank Chi nhánh Tây Đô.

Gây thất thoát tài sản, 1 lãnh đạo và kế toán đài truyền thanh huyện bị bắt

BẢO TRUNG |

Một lãnh đạo và kế toán Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) vừa bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Dự án 1 triệu cây xanh ở Hà Nội thất thoát 30 tỉ đồng

L.A |

Mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh ở Hà Nội giai đoạn 2016-2020 được cho là một dự án đầy tham vọng để xanh hoá thủ đô. Tuy nhiên, dự án tốt đẹp này đã bị lợi dụng...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đề nghị truy tố 15 bị can vụ thất thoát hơn 300 tỉ đồng của ngân hàng

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án thất thoát hơn 300 tỉ đồng của Vietcombank Chi nhánh Tây Đô.

Gây thất thoát tài sản, 1 lãnh đạo và kế toán đài truyền thanh huyện bị bắt

BẢO TRUNG |

Một lãnh đạo và kế toán Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) vừa bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Dự án 1 triệu cây xanh ở Hà Nội thất thoát 30 tỉ đồng

L.A |

Mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh ở Hà Nội giai đoạn 2016-2020 được cho là một dự án đầy tham vọng để xanh hoá thủ đô. Tuy nhiên, dự án tốt đẹp này đã bị lợi dụng...