Gây thất thoát hơn 50 tỉ đồng, cựu Chủ tịch Petroland lĩnh 7 năm tù

Anh Tú |

Sau 2 ngày xét xử, chiều tối 23.12, TAND TPHCM đã đưa ra mức án đối với 8 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 50 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí - (Petroland) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là cố ý, xâm hại đến tài sản của Petroland mà trong đó có phần vốn góp của Nhà nước. Trong đó, ông Bùi Minh Chính (trước đây là Giám đốc, sau đó là Chủ tịch HĐQT cho đến khi bị bắt) giữ vai trò cầm đầu, cùng với các bị cáo Ngô Hồng Minh (trước đây là Chủ tịch HĐQT Petroland), Trần Hữu Giang (phó giám đốc) bàn nhau lập khống các hợp đồng với các công ty môi giới bất động sản gây thiệt hại cho Petroland số tiền 50 tỉ đồng. ​ Các bị cáo còn lại, HĐXX xét thấy các bị cáo phạm tội vai trò đồng phạm, mức độ phạm tội từng bị cáo khác nhau. Tuy nhiên, các bị cáo phạm tội lần đầu, vai trò phạm tội có phần hạn chế, một số bị cáo đã nộp số tiền hưởng lợi bất chính.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Từ những phân tích trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Minh Chính 7 năm tù, Phạm Thúy Nga (nguyên Kế toán trưởng Petroland) 3 năm tù, Nguyễn Thị Hoàng Yến (nguyên Trưởng bộ phận kinh doanh sàn giao dịch Petroland) 5 năm tù.

Các bị cáo là giám đốc các công ty môi giới gồm: Lê Tú Phương, Nguyễn Bá Hội, Nguyễn Thế Công và các bị cáo trung gian Dương Công Thọ, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền mức án từ 2 - 5 năm tù về cùng tội danh trên.

Về phần dân sự, bản án tuyên buộc các bị cáo trả lại cho Petroland trên 50 tỉ đồng.

Trong vụ án này, ngoài các bị cáo trên, có Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang đã bỏ trốn. Hiện cơ quan điều tra đang truy nã.

Bị cáo Bùi Minh Chính (cựu Chủ tịch HĐQT Petroland) tại phiên tòa ngày 23.12. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Bùi Minh Chính (cựu Chủ tịch HĐQT Petroland) tại phiên tòa ngày 23.12.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2017, Ngô Hồng Minh (Chủ tịch HĐQT Petroland) cùng Trần Hữu Giang (Phó giám đốc Petroland) và Bùi Minh Chính (lúc này là Giám đốc) đã bàn bạc lập khống 17 hợp đồng và một phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới chuyển nhượng bất động sản, trong đó có Trung tâm thương mại - tài chính dầu khí Phú Mỹ Hưng, "rút ruột" hơn 50 tỉ đồng của Petroland. Số tiền này được dùng chi tiếp khách, đối ngoại, tặng quà cấp trên, phục vụ đi công tác nước ngoài.

Trong đó, Giang có nhiệm vụ tìm kiếm các công ty môi giới bất động sản để ký khống các hợp đồng dịch vụ và giấy tờ để hợp thức thủ tục ký kết và thanh toán hợp đồng. Khi tìm được "đối tác", Giang chịu trách nhiệm lập hợp đồng, giấy đề nghị thanh toán... sau đó chuyển cho Chính ký.

Sau khi Petroland chuyển tiền vào tài khoản các công ty môi giới, các công ty này rút tiền mặt và chuyển lại cho Giang. Số tiền thanh toán được từ các hợp đồng môi giới khống, chi cho phía các công ty môi giới 35%, còn lại 65% Minh giao cho Giang quản lý.
Từ năm 2012 đến năm 2017, các bị cáo đã lập khống 17 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn, chi tiền, gây thiệt hại cho Petroland số tiền 50 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí - Petroland được thành lập 2007 trên cơ sở chuyển đổi từ Ban quản lý dự án các công trình xây dựng phía Nam, vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng. Các cổ đông gồm Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC); Công ty TNHH MTV Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL); Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV); Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô. Trong đó, PVOIL là doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị còn lại cũng có vốn góp của Nhà nước.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Gây thất thoát 50,6 tỉ đồng, cựu Chủ tịch Petroland bị đề nghị 8-10 năm tù

Anh Tú |

Sáng 23.10, sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) Nhân dân TPHCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Bùi Minh Chính (Cựu Chủ tịch Petroland) và 7 đồng phạm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Petroland bị nhóm cựu lãnh đạo "hiệp sức" bòn rút gần 51 tỉ đồng

Việt Dũng |

Lê Tú Phương sau khi giúp anh rể lập khống hợp đồng, rút tiền của Petroland được trả công 13% đã giới thiệu thêm đồng phạm tham gia, khiến công ty mất gần 51 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch Petroland gây thất thoát hàng chục tỉ đồng bị truy tố

Việt Dũng |

Ông Bùi Minh Chính (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Petroland) bị cáo buộc cùng với cấp dưới gây thất thoát hơn 50 tỉ đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gây thất thoát 50,6 tỉ đồng, cựu Chủ tịch Petroland bị đề nghị 8-10 năm tù

Anh Tú |

Sáng 23.10, sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) Nhân dân TPHCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Bùi Minh Chính (Cựu Chủ tịch Petroland) và 7 đồng phạm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Petroland bị nhóm cựu lãnh đạo "hiệp sức" bòn rút gần 51 tỉ đồng

Việt Dũng |

Lê Tú Phương sau khi giúp anh rể lập khống hợp đồng, rút tiền của Petroland được trả công 13% đã giới thiệu thêm đồng phạm tham gia, khiến công ty mất gần 51 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch Petroland gây thất thoát hàng chục tỉ đồng bị truy tố

Việt Dũng |

Ông Bùi Minh Chính (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Petroland) bị cáo buộc cùng với cấp dưới gây thất thoát hơn 50 tỉ đồng.