Đề nghị truy tố 15 bị can vụ thất thoát hơn 300 tỉ đồng của ngân hàng

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án thất thoát hơn 300 tỉ đồng của Vietcombank Chi nhánh Tây Đô.

Theo nguồn tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới đây đã ra bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 06, đề nghị truy tố 15 bị can.

Các bị can gồm: 5 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô); 10 người còn lại thuộc sáu nhóm doanh nghiệp khách hàng.

Đây là vụ án hình sự Nguyễn Minh Chuyển cùng đồng phạm phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại VCB Tây Đô.

Trước đó, ngày 18.6, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an làm rõ 6 nội dung.

Trong đó có yêu cầu làm rõ một số cá nhân có vai trò là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia trong vụ án để xác định trách nhiệm dân sự; Làm rõ sự thoả thuận giữa Nguyễn Minh Chuyển (cựu Giám đốc VCB Tây Đô) và Võ Vũ Bình (Giám đốc Công ty Du lịch Đại Dương) về việc VCB Tây Đô cho Công ty Hồng Sơn vay để Bình đầu tư bất động sản, số tiền hơn 17 tỉ đồng nhằm xác định trách nhiệm hình sự, trách nhiệm bồi thường...

Từ những kết quả điều tra bổ sung vụ án, Cơ quan An ninh điều tra vẫn giữ quan điểm khởi tố, kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can đã được điều tra làm rõ, đúng người, đúng tội.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao tiếp tục đề nghị truy tố 15 bị can về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự.

Đây là một trong những vụ án vi phạm quy định về hoạt động cho vay tín dụng lớn tại Cần Thơ. Từ khi vụ án được khởi tố ngày 1.6.2015 đến nay, cơ quan điều tra đã ra tổng cộng 8 kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung; có 3 cáo trạng đã được ban hành và trải qua nhiều phiên tòa.

Đặc biệt xử phúc thẩm vào tháng 11.2019, TAND Cấp cao tại TPHCM đã hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vì có vi phạm nghiêm trọng về tố tụng và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2010-2014, ông Chuyển đã chỉ đạo cấp dưới là Trần Anh Huy (trưởng phòng khách hàng) lập hồ sơ phát vay cho nhóm khách hàng có quan hệ thân quen, không tuân thủ các quy định về cho vay của Ngân hàng Nhà nước, nhằm tạo điều kiện cho các khách hàng này đảo từ nợ xấu thành tốt.

Từ đó không kiểm tra tính hợp lệ, xác thực của hồ sơ vay, không kiểm tra đối tượng được giải ngân, không kiểm tra và sử dụng vốn vay, thẩm định qua loa, xếp hạng cao cho khách hàng về đề nghị cấp giới hạn tín dụng không đúng theo quy định, không họp hội đồng tín dụng cơ sở, mà chỉ lập biên bản khống.

VCB Tây Đô giải ngân cho 6 nhóm khách hàng doanh nghiệp vay vốn gồm Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Thép Đông Dương, An Đô... với số tiền gần 2.700 tỉ đồng.

Trong đó, VCB Tây Đô và nhóm khách hàng nói trên đã sử dụng hơn 2.300 tỉ đồng trả nợ, lãi cho các khoản vay của hợp đồng cũ và cho nhóm khách hàng rút ra hơn 300 tỉ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh, đến nay không thu hồi được.

Tổng số tiền mà Chuyển cùng các bị can khác đã gây thiệt hại cho VCB Tây Đô là hơn 300 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch GPBank lĩnh 9 năm tù trong vụ thất thoát hơn 437 tỉ đồng

Việt Dũng |

Bị cáo Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT GPBank) bị xác định cùng đồng phạm cho vay tiền trái quy định, khiến ngân hàng thiệt hại hơn 437 tỉ đồng.

Gây thất thoát hơn 50 tỉ đồng, cựu Chủ tịch Petroland lĩnh 7 năm tù

Anh Tú |

Sau 2 ngày xét xử, chiều tối 23.12, TAND TPHCM đã đưa ra mức án đối với 8 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 50 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí - (Petroland) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Gây thất thoát 182 tỉ đồng, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Đại Nam bị bắt

Việt Dũng |

Ông Trần Quang Tiến (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Đại Nam bị điều tra về việc Nhà nước bị thất thoát 182 tỉ đồng.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cựu Chủ tịch GPBank lĩnh 9 năm tù trong vụ thất thoát hơn 437 tỉ đồng

Việt Dũng |

Bị cáo Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT GPBank) bị xác định cùng đồng phạm cho vay tiền trái quy định, khiến ngân hàng thiệt hại hơn 437 tỉ đồng.

Gây thất thoát hơn 50 tỉ đồng, cựu Chủ tịch Petroland lĩnh 7 năm tù

Anh Tú |

Sau 2 ngày xét xử, chiều tối 23.12, TAND TPHCM đã đưa ra mức án đối với 8 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 50 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí - (Petroland) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Gây thất thoát 182 tỉ đồng, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Đại Nam bị bắt

Việt Dũng |

Ông Trần Quang Tiến (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Đại Nam bị điều tra về việc Nhà nước bị thất thoát 182 tỉ đồng.