Vi phạm rất nghiêm trọng, Trưởng phòng CSGT Đồng Nai bị cách chức

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Đặng Thế Trung trong thời gian giữ chức Trưởng, Phó - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã để xảy ra nhiều sai phạm, được xác định là rất nghiêm trọng như: Quản lý súng quân dụng, bán đấu giá tang vật...

Ngày 22.4, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc cách chức đối với thượng tá Đặng Thế Trung - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã căn cứ theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với thượng tá Đặng Thế Trung vì để xảy ra nhiều sai phạm.

Theo đó, ông Đặng Thế Trung trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (từ năm 2010 đến tháng 3.2017) và Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (từ tháng 4.2017 đến 30.9.2018) là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực giao thông và quản lý vũ khí quân dụng tại đơn vị; vi phạm trong việc bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính.

Vi phạm của ông Đặng Thế Trung được xác định là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành Công an và cá nhân ông Trung. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trung.

Công an tỉnh Đồng Nai phân công một phó giám đốc tạm thời phụ trách lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công an Đồng Nai tạm giữ 27 xe chở than, làm rõ có sự bảo kê hay không

HÀ ANH CHIẾN |

Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ 27 xe đầu kéo chở than trên đường tỉnh 25B, thuộc huyện Nhơn Trạch, phát hiện 7 tài xế không có bằng lái, 1 tài xế dương tính với ma tuý.

Vụ giang hồ vây xe chở công an Đồng Nai: Truy tố 5 bị can tham gia chặn xe

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.3, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can tham gia trong vụ “giang hồ vây xe chở công an” xảy ra tại phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa để xét xử về tội gây rối trật tự công cộng.

Công an Đồng Nai trấn áp tội phạm thế nào sau 1 tháng có tân giám đốc?

H.A.C |

Công an tỉnh Đồng Nai trong hơn một tháng qua đã liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm với tuyên bố của tân Giám đốc Công an tỉnh này- đại tá Vũ Hồng Văn: Phải bóp chết tội phạm từ trong trứng nước.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Công an Đồng Nai tạm giữ 27 xe chở than, làm rõ có sự bảo kê hay không

HÀ ANH CHIẾN |

Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ 27 xe đầu kéo chở than trên đường tỉnh 25B, thuộc huyện Nhơn Trạch, phát hiện 7 tài xế không có bằng lái, 1 tài xế dương tính với ma tuý.

Vụ giang hồ vây xe chở công an Đồng Nai: Truy tố 5 bị can tham gia chặn xe

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.3, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can tham gia trong vụ “giang hồ vây xe chở công an” xảy ra tại phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa để xét xử về tội gây rối trật tự công cộng.

Công an Đồng Nai trấn áp tội phạm thế nào sau 1 tháng có tân giám đốc?

H.A.C |

Công an tỉnh Đồng Nai trong hơn một tháng qua đã liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm với tuyên bố của tân Giám đốc Công an tỉnh này- đại tá Vũ Hồng Văn: Phải bóp chết tội phạm từ trong trứng nước.