Vụ giang hồ vây xe chở công an Đồng Nai: Truy tố 5 bị can tham gia chặn xe

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.3, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can tham gia trong vụ “giang hồ vây xe chở công an” xảy ra tại phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa để xét xử về tội gây rối trật tự công cộng.

5 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi); Ngô Đình Giang (thường gọi “Giang 36”, 34 tuổi); Nguyễn Duy Kỷ (thường gọi “Tuấn Nhóc”, 31 tuổi); Mai Văn Căn (30 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi) đều ngụ TP.Biên Hòa.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Biên Hòa xác định, khoảng 13h ngày 12.6.2019, Nguyễn Tấn Lương cùng anh Lê Vũ Trường Hải (ngụ tỉnh Đắk Lắk) và một số người khác ăn nhậu tại phòng Vip 8, quán Lam Viên (phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa).

Cùng thời điểm này, tại phòng Vip 2 (kề bên) nhóm của anh Phạm Văn Hiền (35 tuổi, ngụ H.Định Quán), ông Huỳnh Bảo Hùng (cán bộ Công an tỉnh đã nghỉ hưu) cùng 2 người: Nguyễn Quang Trường (43 tuổi) và Đinh Tú Anh (40 tuổi) đều đang công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cũng ăn nhậu.

Trong lúc ăn uống, Nguyễn Tấn Lương ra khỏi phòng nghe điện thoại. Lúc này, Phạm Văn Hiền do nhậu nhiều nên chạy ra khỏi phòng đi vệ sinh có nôn vào chân của Lương. Sau đó, hai bên có xảy ra cự cãi thì được anh Hải can ngăn. Khoảng 30 phút sau, Hiền cùng hai anh Trường và Tú Anh sang phòng Vip 8 để xin lỗi Lương. Tuy nhiên, tại đây hai bên có xảy ra xô xát, khiến anh Hải bị thương ở trán với tỷ lệ 7%.

Lúc này, Nguyễn Tấn Lương có gọi điện cho Ngô Đình Giang đến hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Giang tiếp tục gọi đồng bọn cùng kéo đến quán Lam Viên để giúp Lương.

Thấy sự việc phức tạp, anh Đinh Tú Anh lái xe ôtô chở Hiền, Trường và ông Hùng rời quán hướng về cầu An Hảo. Tuy nhiên, Lương cùng một số đối tượng là đàn em của Giang đã chặn xe lại.

Sau đó, những người trên xe có gọi điện cho lực lượng Cảnh sát 113 hỗ trợ. Tuy nhiên, khi xe của Tú Anh chạy đến gần cầu An Hảo thì nhóm của Giang tiếp tục điều xe ô tô chặn đầu ngay giữa đường Đặng Văn Trơn. Nhóm đối tượng đã bao vây chiếc xe của Tú Anh gây ách tắc nhiều giờ.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Công an TP.Biên Hòa tăng cường lực lượng mới giải quyết được vụ việc.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đại tướng Tô Lâm: Công an Đồng Nai phải triệt xóa hết tội phạm

L.A |

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23.12, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Công an tỉnh phải tuyên chiến, trừng trị các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, phải đấu tranh triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, từ đó thiết lập lại trật tự xã hội.

Hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

HÀ ANH CHIẾN |

Tối ngày 16.12, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an. 

Tân Giám đốc Công an Đồng Nai đột kích hàng loạt quán bar bắt ma túy

Anh Tú - Anh Chiến |

Tại Đồng Nai, các quán bar, quán karaoke, đặc biệt là tại TP. Biên Hòa đang là các “tụ điểm” phức tạp về tội phạm ma túy. Các quán bar bị “xử” xong thì đổi tên và tiếp tục hoạt động, coi thường pháp luật, gây tâm lý bất an, bức xúc trong nhân dân trong một thời gian dài. Công an tỉnh Đồng Nai đã mở đợt cao điểm triệt xóa dưới sự chỉ đạo sát sao của Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Tô Lâm: Công an Đồng Nai phải triệt xóa hết tội phạm

L.A |

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23.12, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Công an tỉnh phải tuyên chiến, trừng trị các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, phải đấu tranh triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, từ đó thiết lập lại trật tự xã hội.

Hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

HÀ ANH CHIẾN |

Tối ngày 16.12, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an. 

Tân Giám đốc Công an Đồng Nai đột kích hàng loạt quán bar bắt ma túy

Anh Tú - Anh Chiến |

Tại Đồng Nai, các quán bar, quán karaoke, đặc biệt là tại TP. Biên Hòa đang là các “tụ điểm” phức tạp về tội phạm ma túy. Các quán bar bị “xử” xong thì đổi tên và tiếp tục hoạt động, coi thường pháp luật, gây tâm lý bất an, bức xúc trong nhân dân trong một thời gian dài. Công an tỉnh Đồng Nai đã mở đợt cao điểm triệt xóa dưới sự chỉ đạo sát sao của Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.