Công an Đồng Nai tạm giữ 27 xe chở than, làm rõ có sự bảo kê hay không

HÀ ANH CHIẾN |

Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ 27 xe đầu kéo chở than trên đường tỉnh 25B, thuộc huyện Nhơn Trạch, phát hiện 7 tài xế không có bằng lái, 1 tài xế dương tính với ma tuý.

Ngày 15.4, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành làm rõ các lỗi vi phạm và việc vận chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ, đồng thời làm rõ nếu có sự bảo kê của cán bộ hay người có thế lực để đoàn xe hoạt động hay không, để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trước đó, lúc 23h30 ngày 14.4, Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân tiến hành kiểm tra, tạm giữ 27 xe đầu kéo chở than trên quốc lộ 51 và đường tỉnh 25B thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Trong số này có đến 7 tài xế không có giấy phép lái xe; 2 trường hợp nghi sử dụng giấy phép lái xe giả. Tiến hành test nhanh tại chỗ để kiểm tra ma túy đối với tài xế, phụ xe, lực lượng công an cũng phát hiện 1 trường hợp dương tính với ma túy.

Làm việc với công an, các tài xế, phụ xe đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa mà chỉ giao nộp được phiếu cân tải trọng xe ở nơi nhận hàng.

Lực lượng CSGT lập biên bản đối với các lái xe vi phạm_Ảnh: Công an cung cấp
Lực lượng CSGT lập biên bản đối với các lái xe vi phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo ghi nhận tại hiện trường vụ việc, số xe bị tạm giữ trên đa phần là xe đầu kéo, kéo theo rơ moóc dạng thùng hở phía sau chở than vượt quá chiều cao. Số than này được các tài xế, phụ xe thừa nhận chở từ cảng Phú Mỹ ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về nhà máy điện thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Phần lớn số xe trong đoàn xe chở than bị công an tạm giữ này đều được in tên chủ xe là Công ty TNHH TM Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, hoạt động trên là thực hiện Chỉ thị số 29 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện, và qua phản ánh của người dân.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Bộ Công an nói về vụ CSGT Đồng Nai bị tố bảo kê xe quá tải

Việt Dũng |

Thanh tra Bộ Công an xác định có việc hai cán bộ CSGT Đồng Nai "gọi điện xin không xử lý cho 16 phương tiện giao thông" vi phạm.

Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo vụ CSGT bảo kê xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 6.12, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo, việc thanh tra công an vào cuộc xác minh làm rõ là theo phản ánh từ báo chí.

Tạm đình chỉ công tác 2 sếp CSGT Đồng Nai bị tố "bảo kê" xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Phạm Hải Cảng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú - Đội phó Đội cảnh sát giao thông số 1 - thuộc Công an tỉnh Đồng Nai - để điều tra về tố cáo sếp cảnh sát giao thông bảo kê xe quá tải.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thanh tra Bộ Công an nói về vụ CSGT Đồng Nai bị tố bảo kê xe quá tải

Việt Dũng |

Thanh tra Bộ Công an xác định có việc hai cán bộ CSGT Đồng Nai "gọi điện xin không xử lý cho 16 phương tiện giao thông" vi phạm.

Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo vụ CSGT bảo kê xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 6.12, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo, việc thanh tra công an vào cuộc xác minh làm rõ là theo phản ánh từ báo chí.

Tạm đình chỉ công tác 2 sếp CSGT Đồng Nai bị tố "bảo kê" xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Phạm Hải Cảng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú - Đội phó Đội cảnh sát giao thông số 1 - thuộc Công an tỉnh Đồng Nai - để điều tra về tố cáo sếp cảnh sát giao thông bảo kê xe quá tải.