Điều chuyển hơn 50 cảnh sát giao thông Đồng Nai về các huyện miền núi

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 6.1, trao đổi với PV báo Lao Động, đại tá Văn Quyết Thắng – Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định điều động các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông Đồng Nai về nhận công tác mới tại các huyện, thành phố của tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, sẽ có 53 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đội ở Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai sẽ về nhận nhiệm vụ ở các huyện Tân Phú, Cẩm Mỹ, Định Quán, Long Thành, Thống Nhất, Nhơn Trạch và thành phố Long Khánh.

Nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ sẽ do chỉ huy Công an các huyện, thành phố phân công về các phường, xã hoặc các đội của đơn vị.

Theo đại tá Văn Quyết Thắng, việc điều chuyển một số cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông về công an các phường xã là công tác thường xuyên, luân chuyển cán bộ chính quy về công an cấp xã, cấp thị trấn để tăng cường lực lượng.

"Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện từng bước, đưa một số cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông về công an phường xã làm công an viên, đưa các đội trưởng đội phó cảnh sát giao thông về làm trưởng phó công an xã các địa phương như tại huyện Tân Phú, huyện Định Quán, huyện Cẩm Mỹ là những huyện miền núi có lực lượng chính quy còn hạn chế", đại tá Thắng cho biết.

Các cán bộ chiến sĩ phải chuẩn bị sẵn tâm lý “sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi được điều động”, tránh tâm lý “muốn làm gần gia đình”. "Chúng tôi cũng tiến hành làm công tác tư tưởng cho các cán bộ chiến sĩ, khi điều động phải chấp hành, nếu không chấp hành sẽ có biện pháp xử lý theo quy định chứ không có lý do kéo dài thời gian", đại tá Văn Quyết Thắng nhấn mạnh.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đại tướng Tô Lâm: Công an Đồng Nai phải triệt xóa hết tội phạm

L.A |

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23.12, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Công an tỉnh phải tuyên chiến, trừng trị các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, phải đấu tranh triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, từ đó thiết lập lại trật tự xã hội.

Công an Đồng Nai trấn áp tội phạm thế nào sau 1 tháng có tân giám đốc?

H.A.C |

Công an tỉnh Đồng Nai trong hơn một tháng qua đã liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm với tuyên bố của tân Giám đốc Công an tỉnh này- đại tá Vũ Hồng Văn: Phải bóp chết tội phạm từ trong trứng nước.

Cả trăm công an Đồng Nai vây bắt "trùm" tín dụng đen cố thủ tại bệnh viện

Anh Chiến - Anh Tú |

Khuya ngày 21.12, các lực lượng công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ đòi nợ xảy ra tại Bệnh viện Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa). Theo đó, lực lượng công an đã bắt giữ ít nhất 3 đối tượng đòi nợ gây xô xát tại Bệnh viện.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đại tướng Tô Lâm: Công an Đồng Nai phải triệt xóa hết tội phạm

L.A |

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23.12, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Công an tỉnh phải tuyên chiến, trừng trị các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, phải đấu tranh triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, từ đó thiết lập lại trật tự xã hội.

Công an Đồng Nai trấn áp tội phạm thế nào sau 1 tháng có tân giám đốc?

H.A.C |

Công an tỉnh Đồng Nai trong hơn một tháng qua đã liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm với tuyên bố của tân Giám đốc Công an tỉnh này- đại tá Vũ Hồng Văn: Phải bóp chết tội phạm từ trong trứng nước.

Cả trăm công an Đồng Nai vây bắt "trùm" tín dụng đen cố thủ tại bệnh viện

Anh Chiến - Anh Tú |

Khuya ngày 21.12, các lực lượng công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ đòi nợ xảy ra tại Bệnh viện Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa). Theo đó, lực lượng công an đã bắt giữ ít nhất 3 đối tượng đòi nợ gây xô xát tại Bệnh viện.