Vi phạm quy định về môi trường, chủ trại heo bị phạt gần 150 triệu đồng

Phan Tuấn |

Một chủ cơ sở chăn nuôi heo thịt ở xã Ea Pô, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đã vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nên bị xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng.
Nguồn nước ở thôn Nam Tiến không chỉ đổi màu đục mà còn bốc mùi hôi thối, người dân sử dụng nổi mẩn, ngứa. Ảnh: Phan Tuấn
Nguồn nước ở thôn Nam Tiến không chỉ đổi màu đục mà còn bốc mùi hôi thối, người dân sử dụng nổi mẩn, ngứa. Ảnh: Phan Tuấn

Chiều 3.1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ dự án chăn nuôi heo thịt của bà Phạm Thị Tuyết (40 tuổi), trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút.

Theo đó, cơ sở chăn nuôi của bà Tuyết đã xả chất thải độc hại ra môi trường. Mặc khác, hệ thống xử lý chất thải của trại heo xây dựng không đúng với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Nông quyết định xử phạt bà Phạm Thị Tuyết số tiền 35 triệu đồng do thực hiện không đúng, không đủ các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Ngoài ra, bà Tuyết còn bị phạt 75 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường vượt tiêu chuẩn kỹ thuật (vượt gần 7 lần quy định).

Các trại chăn nuôi heo, gà ở thôn Nam Tiến nằm ngay sát các trường học mầm non, tiểu học, bốc mùi hôi thối ra mô trường. Ảnh: Phan Tuấn
Các trại chăn nuôi heo, gà ở thôn Nam Tiến nằm ngay sát các trường học mầm non, tiểu học, bốc mùi hôi thối ra môi trường. Ảnh: Phan Tuấn

Không những vậy, bà Tuyết còn bị xử phạt tăng thêm số tiền 37,5 triệu đồng do các chỉ số môi trường vượt trên mức trần theo quy định. Tổng số tiền phạt đối với bà Tuyết là 147,5 triệu đồng.

Theo quyết định của UBND tỉnh Đắk Nông, bà Phạm Thị Tuyết phải rà soát, cải tạo lại các hạng mục, quy trình xử lý môi trường, bảo đảm việc xây lắp, xử lý chất thải đúng quy trình, quy định và báo cáo kết quả khắc phục cho cơ quan chức năng.

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết về việc: Hàng trăm hộ dân thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước... do 34 trang trại chăn nuôi heo, gà được xây dựng bên cạnh khu dân cư, trường học mầm non, tiểu học...

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người dân sống gần các trạm trộn bêtông khổ vì ô nhiễm

Hà Anh |

Hiện nay người dân tại khu tập thể cảng Khuyến Lương, quận Hoàng Mai, Hà Nội đang phải sống trong môi trường ô nhiễm do những trạm trộn bêtông, xe trọng tải lớn đang hoạt động hằng ngày.

Phát hiện cơ sở xả nước thải ra môi trường khiến cá chết hàng loạt

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Cơ sở gia công cơ khí, sản xuất lưới B40 dùng máy bơm xả nước thải từ bể chứa ra suối bằng đường ống nhựa chôn dưới đất gây ảnh hưởng đến môi trường vừa bị công an huyện Tánh Linh bắt quả tang.

Lo ngại rác, nước thải ảnh hưởng môi trường sống một số nơi ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải, nước thải, việc xử lý ô nhiễm môi trường ở một số khu vực trong tỉnh Kiên Giang còn nhiều bất cập được các đại biểu tham gia kiến nghị trong kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh lần thứ 14.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Ông Biden ký dự luật giải mật tin tình báo Mỹ về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật ngày 20.3 yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines giải mật thông tin liên quan đến nguồn gốc của COVID-19. 

Vũ Linh - Tài Linh và nghịch lý của cải lương

Mi Lan |

Cải lương từng có thời hưng thịnh đến mức được khán giả khắp cả nước yêu thích từ Nam Bộ đến Bắc Bộ. Ở nhiều tỉnh phía Bắc có đoàn cải lương riêng, đi diễn quanh năm. Thời ấy Vũ Linh - Tài Linh và sự rực rỡ của cải lương đã ăn sâu vào ký ức thơ ấu của thế hệ 7X, 8X.

Hơn 30 hộ dân mắc kẹt ở vùng giáp ranh Hòa Bình - Phú Thọ

LINH CHUYÊN |

Đã mấy chục năm nay, hơn 30 hộ dân tại vùng cao huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) sống trong cảnh không điện, không đường, không được xây nhà... Họ những mong các vấn đề liên quan đến đất đai đã canh tác lâu đời tại khu vực được giải quyết công bằng, bình đẳng, thỏa đáng.

Chuyên gia tuyển sinh nói về loạt ngành học bị tiktoker cho là vô dụng

Thu Trang |

Nhiều ngành học được mạng xã hội liệt kê là vô dụng, học ra trường không có việc làm. Thế nhưng thực tế số liệu về đào tạo đã chứng minh điều ngược lại.

Hà Nội: Người dân sống gần các trạm trộn bêtông khổ vì ô nhiễm

Hà Anh |

Hiện nay người dân tại khu tập thể cảng Khuyến Lương, quận Hoàng Mai, Hà Nội đang phải sống trong môi trường ô nhiễm do những trạm trộn bêtông, xe trọng tải lớn đang hoạt động hằng ngày.

Phát hiện cơ sở xả nước thải ra môi trường khiến cá chết hàng loạt

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Cơ sở gia công cơ khí, sản xuất lưới B40 dùng máy bơm xả nước thải từ bể chứa ra suối bằng đường ống nhựa chôn dưới đất gây ảnh hưởng đến môi trường vừa bị công an huyện Tánh Linh bắt quả tang.

Lo ngại rác, nước thải ảnh hưởng môi trường sống một số nơi ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải, nước thải, việc xử lý ô nhiễm môi trường ở một số khu vực trong tỉnh Kiên Giang còn nhiều bất cập được các đại biểu tham gia kiến nghị trong kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh lần thứ 14.