Hà Tĩnh: Khổ vì chuồng trại nuôi lợn xả thải gây ô nhiễm

MINH LÝ |

Một số trang trại chăn nuôi lợn tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thường xuyên xả chất thải ra nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường, ruộng đồng không thể canh tác, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Theo một số người dân phản ánh, tại thôn Quyết Thắng xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) có hộ ông Phan Văn Lập và bà Nguyễn Thị L, hộ bà L... chăn nuôi lợn đã tự ý xả chất thải chăn nuôi vào nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối rất khó chịu.

Mương xả chất thải của chuồng trại nuôi lợn không có nắp đậy, gây ô nhiễm tại khu dân cư thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2. Ảnh: Minh Lý
Mương xả chất thải của chuồng trại nuôi lợn không có nắp đậy, gây ô nhiễm tại khu dân cư thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2. Ảnh: Minh Lý

Tổng diện tích chuồng trại của gia đình ông Lập khoảng 360 m2, có bể bioga 14 m3, mái lợp ngói fibro xi măng, hiện nay chuồng trại đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Bình quân mỗi ngày, gia đình ông Lập phải sử dụng hàng chục m3 nước để tắm cho đàn lợn từ 50 đến 70 con và dọn vệ sinh chuồng trại 2 lần.

Đặc biệt về mùa hè nóng nực, đàn lợn phải được tắm nhiều hơn các mùa khác trong năm. Do đó, lượng nước xả thải từ quá trình chăn nuôi của hộ ông này ra môi trường mỗi ngày là không nhỏ.

Chứng kiến tại khu vực chuồng trại chăn nuôi lợn của gia đình ông Phan Văn Lập, chúng tôi đã ghi lại một số hình ảnh về hệ thống mương xả chất thải không có nắp đậy, bể bioga bố trí sát với chân ruộng, lâu ngày bị xuống cấp, nước thải rò rỉ chảy thẳng ra đồng ruộng và dòng suối đầu nguồn, mùi hôi thối bốc lên.

Trang trại chăn nuôi lợn của người dân thôn Quyết Thắng xã Sơn Kim 2 bắt ống nước xả trực tiếp ra dòng suối. Ảnh: Minh Lý
Trang trại chăn nuôi lợn của người dân thôn Quyết Thắng xã Sơn Kim 2 bắt ống nước xả trực tiếp ra dòng suối. Ảnh: Minh Lý

Khi được hỏi nguyên nhân việc xả thải ra ngoài gây ô nhiễm môi trường, ông Phan Văn Lập trả lời: “Do chăn nuôi bây giờ không có lãi mấy, nên gia đình cũng nản và buông bỏ, không muốn tiếp tục nữa”. Sau đó ông Lập lại hứa sang năm gia đình sẽ làm lại bể bioga để không xả thải ra nguồn nước tự nhiên nữa.

Tại thôn Quyết Thắng, ngoài hộ ông Phan Văn Lập vi phạm về môi trường thì còn có hộ gia đình ông H., ông Nh., ông H., bà L. cũng bắt ống nước xả chất thải từ chăn nuôi trực tiếp ra nguồn nước như ông Lập nhưng chính quyền hầu như chưa kiên quyết xử lý.

Hậu quả từ chất thải trực tiếp của các trại chăn nuôi lợn ra môi trường tại xã Sơn Kim 2. Ảnh: Minh Lý
Hậu quả từ chất thải trực tiếp của các trại chăn nuôi lợn ra môi trường tại xã Sơn Kim 2. Ảnh: Minh Lý

Chiều 20.12, trao đổi với Lao Động, ông Lê Hồng Phong - quyền Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 cho biết: Trước tình trạng nhiều hộ chăn nuôi lợn gây ô nhiễm trên địa bàn, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý.

"Các hộ dân vi phạm trong thẩm quyền thì xã đã xử lý một vài trường hợp, trường hợp nào vượt thẩm quyền thì tập hợp hồ sơ báo cáo lên huyện. Xã phải kiên quyết xử lý để bảo đảm môi trường cho người dân" - ông Lê Hồng Phong nói.

MINH LÝ
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, phạt hơn 2 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Sau 2 tháng tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính gần 480 trường hợp với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Hà Tĩnh không nhập khẩu, tiêu thụ bò tồn dư chất cấm

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hà Tĩnh diễn ra chiều 15 và sáng 16.12, đại biểu đã đặt câu hỏi về việc có hay không bò vỗ béo, tồn dư chất cấm nhập khẩu vào tiêu thụ ở địa bàn Hà Tĩnh, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng?

Bị dân phản đối, Viễn thông Hà Tĩnh dừng lắp trạm BTS

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dù đã đào móng, làm trụ sắt để lắp đặt trạm BTS trên vỉa hè ở đường 26 tháng 3 thuộc phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh nhưng khi bị một số hộ dân phản đối vì lo ngại sóng điện từ ảnh hưởng sức khỏe thì Viễn thông Hà Tĩnh đã phải dừng thi công, lấp đất trả lại nguyên trạng ban đầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Tĩnh: Tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, phạt hơn 2 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Sau 2 tháng tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính gần 480 trường hợp với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Hà Tĩnh không nhập khẩu, tiêu thụ bò tồn dư chất cấm

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hà Tĩnh diễn ra chiều 15 và sáng 16.12, đại biểu đã đặt câu hỏi về việc có hay không bò vỗ béo, tồn dư chất cấm nhập khẩu vào tiêu thụ ở địa bàn Hà Tĩnh, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng?

Bị dân phản đối, Viễn thông Hà Tĩnh dừng lắp trạm BTS

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dù đã đào móng, làm trụ sắt để lắp đặt trạm BTS trên vỉa hè ở đường 26 tháng 3 thuộc phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh nhưng khi bị một số hộ dân phản đối vì lo ngại sóng điện từ ảnh hưởng sức khỏe thì Viễn thông Hà Tĩnh đã phải dừng thi công, lấp đất trả lại nguyên trạng ban đầu.