Theo phản ánh của nhiều người dân, họ đang sống trong môi trường ô nhiễm trầm trọng do các trạm trộn bêtông gây ra. Cùng với đó nguy cơ mất an toàn giao thông do hằng ngày phải di chuyển trên những con đường lồi lõm, đầy ổ voi, ổ gà… Nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do mỗi ngày có hàng chục chuyến xe trọng tải lớn “cày xới” con đường. Đặc biệt nguy hiểm khi con chúng tôi ngày ngày phải đi học trên con đường có lượng xe trọng tải lớn - xe bồn, xe chở ximăng hoạt động thường xuyên và đỗ thành hàng dài trên tuyến đường.
Để chống chọi với khói bụi, các hộ dân phải làm tấm chắn, nhét vải vụn vào khe cửa, phun nước liên tục xung quanh nhưng tình trạng ô nhiễm không thuyên giảm.
Theo tìm hiểu, tháng 1.2020, UBND TP.Hà Nội có cấp phép cho Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng lắp dựng 3 trạm trộn bêtông và chỉ được sử dụng phương tiện vận chuyển có tổng tải trọng không vượt quá 12 tấn khi lưu thông trên đê; giấy phép hoạt động của 3 trạm trộn bêtông này cũng chỉ được gia hạn đến 15.6.2021.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ngoài những trạm bêtông của công ty trên còn xuất hiện nhiều trạm trộn bêtông khác, với những cái tên như Shushin Vina, bêtông Hợp Thành, Việt Đức, Asphalt Viên Phát… đang ngày đêm hoạt động.
Ngày 3.1.2023, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Trương Thành Tâm, Chủ tịch UBND phường Yên Sở cho biết, sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động sẽ giao bộ phận chức năng kiểm tra và thông tin lại trong thời gian sớm nhất.