Chuyên gia tuyển sinh nói về loạt ngành học bị tiktoker cho là vô dụng

Thu Trang |

Nhiều ngành học được mạng xã hội liệt kê là vô dụng, học ra trường không có việc làm. Thế nhưng thực tế số liệu về đào tạo đã chứng minh điều ngược lại.

Học Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngôn ngữ Anh là vô dụng?

Những video ngắn “hướng nghiệp” với chủ đề "những bằng đại học vô dụng” trên nền tảng TikTok thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều ngành học như Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Marketing, Quản trị nhân sự bị các tiktoker liệt kê là những ngành có bằng đại học vô dụng.

Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Chủ tịch Hội đồng Học viện Tài chính - cho biết, nhiều năm trước, ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế được mạng xã hội liệt kê là vô dụng, học ra trường không có việc làm. Thế nhưng thực tế số liệu về đào tạo chứng minh điều ngược lại.

Ví dụ Học viện Tài chính vẫn tuyển sinh đầu vào với điểm xét tuyển cao. Thống kê trong những năm gần đây, tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt 98% trở lên.

Theo PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, để hỗ trợ học sinh cuối cấp, nguồn thông tin chính thống dự báo xu thế chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, dự báo nhu cầu nhân lực… đội ngũ tư vấn của các cơ sở đào tạo cần chủ động cung cấp thông tin, tư vấn để học sinh, phụ huynh có thông tin đáng tin cậy.

"Điều chủ yếu vẫn là ở các bạn học sinh. Theo tôi, các bạn cần sàng lọc thông tin, đừng vội tin vào mạng xã hội dẫn đến hoang mang" - PGS Tùng nhấn mạnh.

 
PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Chủ tịch Hội đồng Học viện Tài chính. Ảnh: Bích Hà

Chủ tịch Hội đồng Học viện Tài chính cũng khuyến cáo, để chọn được ngành nghề, trước hết các bạn trẻ cần hiểu mình mong muốn làm gì sau bốn năm đại học.

Ví dụ muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh thì nên học quản trị kinh doanh, muốn trở thành các chuyên gia thì học marketing, kiểm toán… Sau đó tìm hiểu những ngành đó có trường nào đào tạo và chọn các trường có uy tín hoặc khả năng đỗ cao.

Chọn ngành, chọn trường như thế nào?

Dành lời khuyên cho thí sinh, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng - thí sinh nên chọn ngành trước khi chọn trường. 

"Mỗi sự lựa chọn sẽ có ưu điểm khác nhau, nhưng theo tôi thí sinh nên chọn ngành trước, bởi ngành học sẽ gắn bó với nghề nghiệp sau này.

Sau đó hãy chọn trường, trong số trường đào tạo ngành học đó mình sẽ ưu tiên chọn trường có chất lượng chuyên môn cao nhất làm nguyện vọng 1 và tiếp tục sắp xếp theo điều kiện cá nhân" - chuyên gia nói.

Theo PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, thí sinh hãy chọn ngành chọn trường không hạn chế về số lượng nguyện vọng. Hãy đặt nguyện vọng ưu tiên nhất lên số 1.

 
PGS Hương tư vấn ngành học cho thí sinh. Ảnh: Thu Trang

PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng Phòng quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại Thương cũng tư vấn - thí sinh có thể lựa chọn lĩnh vực/ngành mình yêu thích, muốn học. Sau đó chọn các trường có ngành đào tạo đó và xếp thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Cô Hiền cũng lưu ý thí sinh, khi lựa chọn ngành nghề cần dựa trên 4 yếu tố: Năng lực cá nhân; nhu cầu nhân lực của ngành trong tương lai; sở thích và đam mê của cá nhân; điều kiện gia đình.

Thu Trang
TIN LIÊN QUAN

Danh sách 158 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2023

Thu Trang |

Báo Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT năm 2023 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Giáo dục 24/7: Dự kiến công bố điểm thi tốt nghiệp THPT từ 17.7

Nhóm PV |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 20.3 có những thông tin đáng chú ý sau: Dự kiến công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 từ 17.7; Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng, lớp trưởng là người quay clip; Dự kiến hạ chuẩn học lực, chiều cao với một số thí sinh đăng ký khối ngành công an...

Không giỏi Toán, thí sinh nên chọn ngành học nào?

Vân Trang |

Dành lời khuyên cho thí sinh trong việc chọn ngành chọn nghề, nhiều chuyên gia cho rằng, các trường đại học ở Việt Nam hiện nay đã chia kiến thức toán theo các khối ngành, phù hợp với nhu cầu từng ngành.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thanh tra việc đào tạo lái xe ở trường Đại học Đông Đô

Nhóm PV |

Sau loạt bài của Lao Động về những vấn đề bất cập tại Trung tâm đào tạo lái xe ở Trường đại học Đông Đô, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định những sai phạm tại đây như tự ý cho học viên vào tập lái, sân tập tràn lan xe bồn, xe đầu kéo... sẽ được Sở nhanh chóng thanh tra, xử lý.

Cán bộ dám làm, vì lợi ích chung nếu xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý

Vương Trần |

Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện, nhưng khi thực hiện xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý (trách nhiệm kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm trước pháp luật).

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu cơ quan chuyên môn xử lý việc Báo Lao Động nêu

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về nhà máy gạch quy mô lớn ngang nhiên hoạt động giữa khu dân cư với nhiều dấu hiệu sai phạm, UBND tỉnh Điện Biên đã vào cuộc chỉ đạo làm rõ.

Hai nước hàng đầu EU gia tăng căng thẳng

Song Minh |

Pháp và Đức - hai quốc gia hàng đầu EU - xung đột về năng lượng hạt nhân và ôtô.

Cận cảnh vụ việc lâm tặc rải đinh bẫy cán bộ quản lý bảo vệ rừng

Phan Tuấn |

Sau khi đốt rừng, lâm tặc còn rải đinh xuống đường nhằm ngăn cản, bẫy nhân viên, cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông đến hiện trường dập lửa.

Danh sách 158 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2023

Thu Trang |

Báo Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT năm 2023 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Giáo dục 24/7: Dự kiến công bố điểm thi tốt nghiệp THPT từ 17.7

Nhóm PV |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 20.3 có những thông tin đáng chú ý sau: Dự kiến công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 từ 17.7; Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng, lớp trưởng là người quay clip; Dự kiến hạ chuẩn học lực, chiều cao với một số thí sinh đăng ký khối ngành công an...

Không giỏi Toán, thí sinh nên chọn ngành học nào?

Vân Trang |

Dành lời khuyên cho thí sinh trong việc chọn ngành chọn nghề, nhiều chuyên gia cho rằng, các trường đại học ở Việt Nam hiện nay đã chia kiến thức toán theo các khối ngành, phù hợp với nhu cầu từng ngành.