Lo ngại rác, nước thải ảnh hưởng môi trường sống một số nơi ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải, nước thải, việc xử lý ô nhiễm môi trường ở một số khu vực trong tỉnh Kiên Giang còn nhiều bất cập được các đại biểu tham gia kiến nghị trong kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh lần thứ 14.

Tại buổi thảo luận diễn ra trong kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND tỉnh vào ngày 26 và 27.12, các đại biểu bày tỏ vui mừng về kết quả thực hiện nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2022. 

Kinh tế Kiên Giang phục hồi mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng khá cao, đứng thứ 47/63 tỉnh, thành phố cả nước và thứ 8/13 trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, giá trị tuyệt đối GRDP vượt hơn 2,2% kế hoạch, tương đương 1.484 tỉ đồng, giúp cho quy mô nền kinh tế của Kiên Giang tiếp tục nằm trong top đầu của khu vực, xếp thứ 2 trong vùng chỉ sau tỉnh Long An. 

Tuy nhiên, các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND thứ 14 bày tỏ băn khoăn trước những khó khăn, hạn chế ở một số lĩnh vực do thiếu nguồn nguyên liệu, thiếu đơn hàng nên có lúc doanh nghiệp sản xuất cầm chừng; thị trường xuất khẩu bị thu hẹp nên xuất khẩu gạo, rau quả, nước mắm đạt thấp và giảm so với cùng kỳ. Bên cạnh đó các doanh nghiệp tạm ngưng, giải thể tăng hơn cùng kỳ; số dự án mới đăng ký đầu tư ít, lãi suất tín dụng tăng làm cho các nhà đầu tư gặp khó khăn trong triển khai các dự  án. 

Vấn đề du lịch phục hồi nhanh nhưng lượng khách quốc tế chưa nhiều, đạt thấp so với thời điểm trước dịch COVID-19, một số điểm du lịch trong đất liền chưa được đầu tư bài bản, các dịch vụ còn nghèo nàn, thiếu hấp dẫn, giao thông chưa thuận tiện nên hoạt động thu hút còn hạn chế. 

Đặc biệt tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải, nước thải; việc xử lý ô nhiễm môi trường ở một số khu vực còn nhiều bất cập. Theo ông Đỗ Văn Tân, đại biểu đơn vị huyện Hòn Đất ý kiến: “Hòn Đất có nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, xử lý rác cho TP Rạch Giá và huyện Hòn Đất. Lượng rác hiện nay rất lớn, ô nhiễm mùi hôi, ô nhiễm nguồn nước xung quanh khi mùa mưa về nên địa phương kiến nghị các ngành chuyên môn về môi trường tăng cường công tác kiểm tra cũng như các cấp ngành có thẩm quyền sớm xử lý dứt điểm vần đề ô nhiễm để người dân an tâm sinh hoạt, sản xuất, đảm bảo sức khỏe”. 

Ông Nguyễn Văn Mao, đại biểu đơn vị huyện Châu Thành cho biết, vấn đề nước thải ở địa phương vào mùa mưa chưa sao nhưng qua mùa nắng thì mùi hôi bốc lên khủng khiếp.

“Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường giúp địa phương xử lý vấn đề nguồn nước ô nhiễm ở kênh từ các doanh nghiệp thải ra. Nếu tỉnh cho chủ trương cụ thể các doanh nghiệp xả thải phải có trách nhiệm ra sao, địa phương kiểm soát thế nào thì địa phương sẽ dễ dàng thực hiện. Địa phương rất trân trọng doanh nghiệp về đầu tư, phát triển kinh tế. Tuy nhiên không phải vì lợi ích kinh tế mà để môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng lớn”, ông Nguyễn Văn Mao kiến nghị.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang thành lập đoàn kiểm tra nhà máy xử lý rác Bãi Bổn ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 12.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn vừa có ý kiến chỉ đạo: Chấp thuận đề xuất của UBND thành phố Phú Quốc, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc và UBND thành phố Phú Quốc thành lập đoàn kiểm tra nếu cần thiết sớm thu hồi chủ trương xử lý rác tại nhà máy, tránh để kéo dài ảnh hưởng đến tình hình xử lý rác của thành phố Phú Quốc.

Hà Nội chất vấn việc bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - HĐND Thành phố Hà Nội sẽ chất vấn, tái chất vấn kết quả thực hiện các kết luận chất vấn, những cam kết, lời hứa của UBND thành phố và các cơ quan. Chất vấn về 2 nhóm vấn đề: Công tác bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn thành phố.

Xử lý dứt điểm những vấn đề nóng gây bức xúc ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết nhanh, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi lên, những vụ việc phức tạp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Phú Quốc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiên Giang thành lập đoàn kiểm tra nhà máy xử lý rác Bãi Bổn ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 12.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn vừa có ý kiến chỉ đạo: Chấp thuận đề xuất của UBND thành phố Phú Quốc, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc và UBND thành phố Phú Quốc thành lập đoàn kiểm tra nếu cần thiết sớm thu hồi chủ trương xử lý rác tại nhà máy, tránh để kéo dài ảnh hưởng đến tình hình xử lý rác của thành phố Phú Quốc.

Hà Nội chất vấn việc bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - HĐND Thành phố Hà Nội sẽ chất vấn, tái chất vấn kết quả thực hiện các kết luận chất vấn, những cam kết, lời hứa của UBND thành phố và các cơ quan. Chất vấn về 2 nhóm vấn đề: Công tác bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn thành phố.

Xử lý dứt điểm những vấn đề nóng gây bức xúc ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết nhanh, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi lên, những vụ việc phức tạp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Phú Quốc.