Vấn đề pháp lý vụ bé trai bị ông nội của bạn đánh liên tiếp vùng đầu

Việt Dũng |

Liên quan tới vụ một người đánh liên tiếp vào vùng đầu bé trai bị bạch tạng ở Hà Nội, dưới góc độ pháp lý, chuyên gia luật cho rằng, dù nạn nhân thương tích 1%, người này cũng có thể bị khởi tố.

Ngày 21.3, chia sẻ về vụ việc cháu bé bị bạch tạng ở huyện Quốc Oai, Hà Nội bị ông nội của bạn đánh liên tiếp vào đầu, luật sư Hà Thị Khuyên - Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết, theo quy định tại Điều 1 Luật Trẻ em năm 2016 thì trẻ em là người dưới 16 tuổi; hành vi bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.

Tại Điều 6 về các hành vi bị nghiêm cấm trong đó có việc sử dụng bạo lực với trẻ em, Đảng và Nhà nước luôn có các chính sách quan tâm đặc biệt tới nhóm đối tượng trẻ em. Đối với trẻ em bị bệnh bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo còn là đối tượng yếu thế được quan tâm đặc biệt.

Ngoài ra các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em còn được quy định chi tiết trong các Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Dân sự, những đối tượng bạo lực và xâm hại trẻ em (người dưới 16 tuổi) luôn phải chịu tình tiết tăng nặng trong chế tài xử phạt.

Vì vậy, hành vi của người đàn ông tấn công liên tiếp cháu bé mặc dù biết cháu bé là người kém may mắn - bị bệnh bạch tạng bẩm sinh, ở một người bình thường cần phải hiểu mâu thuẫn của con trẻ khi chơi đùa là chuyện thường tình hàng ngày.

Người lớn chỉ cần góp ý nhỏ nhẹ, nhưng trái lại người đàn ông này lại hành xử với một đứa trẻ kém may mắn như một kẻ côn đồ. Hành vi này cần phải lên án mạnh mẽ và cơ quan chứ năng cần nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Luật sư Hà Thị Khuyên chia sẻ vụ việc bé trai bị bạn của ông nội đánh liên tiếp vào vùng đầu, dưới góc nhìn chuyên gia pháp lý. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Luật sư Hà Thị Khuyên chia sẻ vụ việc bé trai bị ông nội của bạn đánh liên tiếp vào vùng đầu, dưới góc nhìn chuyên gia pháp lý. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong vụ việc này, gia đình cháu bé cần thận trọng theo dõi diễn biến sức khỏe thể chất và tâm thần của cháu bé. Các vị trí tấn công ở vùng đầu là những điểm dễ bị tổn thương, cần có thời gian theo dõi, để kịp thời phát hiện các dấu hiệu về sức khỏe thể chất và tâm thần.

Nếu cháu bé có những dấu hiệu lo sợ, hoảng loạn cần có sự can thiệp để trấn an. Nếu cần thiết cơ quan công an cũng có thể trưng cầu giám định thương tích với cháu bé để có căn cứ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

"Theo diễn biến vụ việc cho thấy, hành vi của người đàn ông hành hung cháu bé rất rõ của hành vi cố ý gây thương tích", luật sư Khuyên cho biết.

Theo luật sư, nếu thương tích từ 1% trở lên và có yêu cầu của phía gia đình cháu bé (bị hại), cơ quan công an hoàn toàn có căn cứ để xử lí người đàn ông về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, với tình tiết phạm tội với người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ, hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp hành vi của người đàn ông chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, đối với hành vi cố ý gây thương tích cho người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Luật sư Khuyên nhìn nhận, thời gian qua liên tục xảy ra hành vi bạo hành trẻ em. Đây là thực trạng rất đáng báo động, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường giám sát, phổ biến pháp luật để phòng ngừa các vụ việc tương tự xảy ra.

Khi xảy ra các vụ việc như trên cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lí nghiêm theo quy định pháp luật để đảm bảo tính răn đe.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Triệu tập người đàn ông hành hung bé trai 14 tuổi

HỮU CHÁNH |

Theo Công an, nguyên nhân ban đầu là do hai cháu bé mâu thuẫn trong lúc đá bóng. Sau đó, một cháu về kể với ông nội, thì người đàn ông này bực tức, nên đến tìm gặp và đánh bé trai bạn của cháu mình.

Xác minh thông tin cậu bé bạch tạng bị ông nội của bạn hành hung

KHÁNH AN |

Ngày 20.3, lãnh đạo UBND xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, công an địa phương đang xác minh, làm rõ vụ một bé trai bị hành hung tại thôn Bạch Thanh.

Góc nhìn pháp lý vụ bạo hành gây cái chết cho bé 17 tháng của 2 bảo mẫu

Việt Dũng |

Các chuyên gia luật cho rằng, hành vi bạo hành của hai bảo mẫu ở huyện Thường Tín gây nên cái chết cho bé 17 tháng tuổi, nếu bị cáo buộc tội "Giết người" có thể đối diện mức án tới tử hình.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Ôtô gia đình không tự động gia hạn đăng kiểm khi chu kỳ kiểm định kéo dài

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 02/TT-BGTVT miễn kiểm định với xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm, áp dụng từ ngày 22.3. Thông tư đã quy định kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như tuổi đời của phương tiện.

Giữ gìn sách cổ, sách quý ở Huế

Tường Minh |

Huế được gọi là “thành phố sách” bởi nơi đây, bắt đầu từ triều Nguyễn đã có những thư viện rất lớn của nhà nước, cùng với đó là những thư phòng tư nhân...

Lương hưu đủ sống, người lao động sẽ hạn chế nhận bảo hiểm xã hội một lần

Nam Dương |

Quy định về cách đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của doanh nghiệp và cách tính lương hưu như hiện nay khiến người lao động có tâm lý muốn nhận BHXH một lần hơn là nhận lương hưu.

Hà Nội: Triệu tập người đàn ông hành hung bé trai 14 tuổi

HỮU CHÁNH |

Theo Công an, nguyên nhân ban đầu là do hai cháu bé mâu thuẫn trong lúc đá bóng. Sau đó, một cháu về kể với ông nội, thì người đàn ông này bực tức, nên đến tìm gặp và đánh bé trai bạn của cháu mình.

Xác minh thông tin cậu bé bạch tạng bị ông nội của bạn hành hung

KHÁNH AN |

Ngày 20.3, lãnh đạo UBND xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, công an địa phương đang xác minh, làm rõ vụ một bé trai bị hành hung tại thôn Bạch Thanh.

Góc nhìn pháp lý vụ bạo hành gây cái chết cho bé 17 tháng của 2 bảo mẫu

Việt Dũng |

Các chuyên gia luật cho rằng, hành vi bạo hành của hai bảo mẫu ở huyện Thường Tín gây nên cái chết cho bé 17 tháng tuổi, nếu bị cáo buộc tội "Giết người" có thể đối diện mức án tới tử hình.