Góc độ pháp lý vụ chủ shop đăng ảnh bé gái trộm vòng tay lên Facebook

Quang Việt |

Luật sư cho rằng, dưới góc độ pháp lý, hành vi của chủ shop đăng ảnh bé gái 5 tuổi "trộm vòng tay" đưa lên mạng xã hội Facebook có dấu hiệu "xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Theo thông tin, ngày 2.12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND thành phố Buôn Ma Thuột kiểm tra sự việc chủ shop đăng ảnh bé gái 5 tuổi "trộm vòng tay" trị giá 10.000 đồng, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bé gái, đồng thời xem xét xử lý hành vi sai phạm của người liên quan.

Bốn ngày trước, một bé gái vào shop bán phụ kiện, quần áo trên đường Y Ngông và lấy một vòng tay cao su màu trắng, giá khoảng 10.000 đồng.

Chủ shop 29 tuổi phát hiện nên chặn cô bé lại, hỏi thông tin nhà cửa và cha mẹ ở đâu nhưng bé gái không trả lời.

Chủ tiệm sau đó chụp ảnh và quay video cháu bé, đăng lên Fcebook với nội dung: Truy tìm người thân bé gái mới qua shop ăn cắp một chiếc vòng tay. Trên tay là tang vật bé lấy nhé. Ai là người nhà thì qua shop làm việc ngay với em.

Khoảng 40 phút sau khi bài viết đăng tải, gia đình cháu bé đã đến shop đón cháu bé về nhà.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ shop tỏ ra hối hận về "hành động bộc phát" của mình và xin lỗi gia đình bé gái.

Cô gái này cho biết, mục đích đăng ảnh bé lên mạng là để "người thân của bé thấy và đến đón về dạy dỗ, không để ăn cắp vặt".

Theo dõi vụ việc, luật sư Hà Thị Khuyên - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, hành vi của nữ chủ shop dù xuất phát từ lý do gì đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được.

Thay vì chụp hình cháu bé để đăng lên thì người này có thể lấy lại chiếc vòng tay trị giá 10.000 đồng và nói cho cháu bé biết "con vào cửa hàng lấy đồ là không được", giải thích cho cháu bé hiểu đó là hành vi sai trái là xong.

Nhưng người chủ shop này lại chụp hình cháu bé tay đang cầm chiếc vòng với lời lẽ xúc phạm, miệt thị cháu bé là “đồ ăn cắp” để đưa lên Facebook.

Thông qua nội dung và hình ảnh trên Facebook, người này còn nhắn tìm người nhà cháu bé đến để làm việc liên quan đến hành vi trộm cắp của cháu bé.

Theo luật sư, hành vi này ít nhiều đã làm ảnh hưởng tới danh dự của cả người thân trong gia đình cháu bé. Do đó, cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, theo luật sư Khuyên, hành vi của chủ shop có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15 của Chính Phủ về “Cung cấp, chia sẻ thông tin… xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi.

Nếu hành vi của chủ shop được cơ quan chức năng xác định là có tính chất xúc phạm nghiêm trọng tới nhân phẩm, danh dự của cháu bé và gia đình, người này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Làm nhục người khác" quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Luật sư phân tích, nếu cháu bé có dấu hiệu bị rối loạn tâm thần và hành vi tỉ lệ tổn thương 31-60% hoặc hành vi được đánh giá là đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội thì người nữ chủ shop có thể đối diện hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù.

Còn nếu cháu bé có dấu hiệu bị rối loạn tâm thần và hành vi tỉ lệ tổn thương 61% trở lên thì hình phạt sẽ từ 2-5 năm tù.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Luật sư nói về vấn đề pháp lý vụ Ferrari 488 tông chết người ở Hà Nội

Việt Dũng |

Theo các luật sư, cơ quan công an sẽ làm rõ người lái siêu xe Ferrari tông chết người có thuộc trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, dân sự, xử lý hành chính hay không.

Tình huống pháp lý vụ bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi ở Bắc Giang

Quang Việt |

Chuyên gia luật cho rằng, trong vụ người mẹ trẻ đạp gãy đùi con trai nhỏ ở Bắc Giang, dưới góc độ pháp lý, cần phải giám định thương tích để có cơ sở xử lý.

Tình huống pháp lý vụ treo biển "Tìm anh dắt nhầm xe"

Việt Dũng |

Trong khi cơ quan công an đang xác minh việc có người treo tấm biển "Tìm 2 anh dắt nhầm xe", dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, "thủ phạm" có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Luật sư nói về vấn đề pháp lý vụ Ferrari 488 tông chết người ở Hà Nội

Việt Dũng |

Theo các luật sư, cơ quan công an sẽ làm rõ người lái siêu xe Ferrari tông chết người có thuộc trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, dân sự, xử lý hành chính hay không.

Tình huống pháp lý vụ bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi ở Bắc Giang

Quang Việt |

Chuyên gia luật cho rằng, trong vụ người mẹ trẻ đạp gãy đùi con trai nhỏ ở Bắc Giang, dưới góc độ pháp lý, cần phải giám định thương tích để có cơ sở xử lý.

Tình huống pháp lý vụ treo biển "Tìm anh dắt nhầm xe"

Việt Dũng |

Trong khi cơ quan công an đang xác minh việc có người treo tấm biển "Tìm 2 anh dắt nhầm xe", dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, "thủ phạm" có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.