Ban quản lý KCNC Công nghệ sinh học Đồng Nai bị tố “hất cẳng” doanh nghiệp

Ngọc Uyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa có chỉ đạo làm rõ đơn tố cáo cho rằng có vụ “hất cẳng”, lấy không công sức của doanh nghiệp này giao cho doanh nghiệp khác xảy ra ở Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai.

Theo tố cáo của bà Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Cty TNHH MTV sản xuất Bảo Ngọc Phát - Cty này được giao khoán và đã bỏ kinh phí (khoảng 6 tỉ đồng) đầu tư 3 vườn cây với tổng diện tích hơn 27.000m2  tại TT CNSH Đồng Nai từ năm 2013.

Cty này đã đem được nhiều loại giống cây từ nước ngoài và các tỉnh khác về chăm sóc, phát triển.

Giàn kệ nuôi cấy mô ở TT
Giàn kệ nuôi cấy mô ở TT

Giữa năm 2017, TT CNSH Đồng Nai được giao về cho Ban quản lý KCNC CNSH Đồng Nai quản lý (trước đó thuộc Sở KHCN). Sau đó, Ban quản lý KCNC CNSH Đồng Nai đã thu hồi lại vườn cây và cam kết trả lại tiền đầu tư cho Cty Bảo Ngọc Phát, dù rằng Cty này khẩn thiết xin tiếp tục thực hiện.

Nhưng sau khi giao, Cty Bảo Ngọc Phát chưa nhận được tiền bồi hoàn, còn vườn cây sắp ra hoa kết trái thì được giao cho doanh nghiệp khác.

Trước tố cáo này, theo chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái, ông Võ Văn Chánh (Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) vừa ký văn bản số 12329 yêu cầu Ban quản lý KCNC CNSH Đồng Nai (đơn vị bị tố cáo) kiểm tra làm rõ và xử lý theo thẩm quyền đối với tố cáo của Cty Bảo Ngọc Phát; làm rõ xử lý đơn tố cáo “không ký tên nhưng tự nhận” là các CBCNV TT CNSH Đồng Nai về nhiều nội dung liên quan xảy ra nơi đây.

Ngọc Uyên
TIN LIÊN QUAN

Người “mắng” nhà khoa học thua nông dân chăn bò truy việc trả lời báo chí

Ngô Nguyên |

Liên quan Báo Lao Động với bài “Nhà khoa học mà thua… nông dân chăn bò”, theo nguồn tin riêng PV, mới đây, người chê bà Lê Thị Nga (chủ nhiệm đề tài bò), đã chủ trì cuộc họp truy việc cung cấp thông tin báo chí.

Nhà khoa học mà thua… nông dân chăn bò

Ngô Nguyên |

Nhà khoa học mà nghiên cứu thua… nông dân chăn bò, là lời của ông Trần Thế Vinh - Trưởng Ban quản lý khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai (Khu CNC CNSH Đồng Nai) đối với với bà Lê Thị Nga (Trung tâm ứng dụng CNSH Đồng Nai), liên quan đến đề tài nuôi bò của bà Nga.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Người “mắng” nhà khoa học thua nông dân chăn bò truy việc trả lời báo chí

Ngô Nguyên |

Liên quan Báo Lao Động với bài “Nhà khoa học mà thua… nông dân chăn bò”, theo nguồn tin riêng PV, mới đây, người chê bà Lê Thị Nga (chủ nhiệm đề tài bò), đã chủ trì cuộc họp truy việc cung cấp thông tin báo chí.

Nhà khoa học mà thua… nông dân chăn bò

Ngô Nguyên |

Nhà khoa học mà nghiên cứu thua… nông dân chăn bò, là lời của ông Trần Thế Vinh - Trưởng Ban quản lý khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai (Khu CNC CNSH Đồng Nai) đối với với bà Lê Thị Nga (Trung tâm ứng dụng CNSH Đồng Nai), liên quan đến đề tài nuôi bò của bà Nga.