Đồng Nai sẽ vào cuộc làm rõ những kêu cứu của các nhà khoa học

Ngọc Uyên |

Liên quan vụ “mắng” nhà khoa học thua nông dân chăn bò cùng những bức xúc ở Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai (TT CNSH Đồng Nai), ông Phạm Việt Phương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho hay mới vừa nhận được các tố cáo. 

Theo ông Phạm Việt Phương, chiều 15.11, phòng ban liên quan của UBND tỉnh Đồng Nai vừa mới tiếp nhận được đơn kêu cứu của CBCNV TT CNSH Đồng Nai. Đơn kêu cứu cùng bằng chứng liên quan nhiều sở ngành về thẩm định phê duyệt chi ngân sách, nợ đọng lương công nhân…

Do mới nhận đơn, nên với chức trách, ông Phương cho biết sẽ có kiến nghị lãnh đạo tỉnh cử đoàn vào làm rõ và thông tin với báo Lao Động. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cũng hứa sẽ làm rõ thông tin việc có con của một cán bộ lãnh đạo được cho là thăng chức “bất thường”. Người này có liên quan trong đơn kêu cứu của CBCNV TT CNSH Đồng Nai.

Nhà màng bị hư hỏng ở TT CNSH Đồng Nai
Nhà màng bị hư hỏng ở TT CNSH Đồng Nai

Theo tìm hiểu của PV, CBCNV TT CNSH Đồng Nai đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng như Sở KHCN, Ban quản lý KCNC CNSH Đồng Nai và UBND tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên cơ quan chức năng tỉnh mới “tìm” được lá đơn mới nhất, sau khi báo Lao Động lên tiếng và đề nghị làm việc để đảm bảo thông tin đa chiều.

Cũng tại buổi làm việc chiều 15.11, Chánh văn phòng tỉnh Đồng Nai cho hay, ông Trần Thế Vinh (Trưởng BQL KCNC CNSH Đồng Nai- người mắng nhà khoa học thua nông dân chăn bò) đi công tác, nên không thể cùng làm việc để đa chiều thông tin như đề nghị của PV.

Trước đó PV cũng đã nhiều lần liên lạc (gọi điện, nhắn tin) theo số điện thoại của ông Vinh (ông Vinh còn là người phát ngôn của BQL KCNC CNSH Đồng Nai theo công bố của UBND tỉnh) đề nghị làm việc đảm bảo đa chiều thông tin về khiếu nại tố cáo liên quan đến ông. Tuy nhiên ông Vinh không trả lời, cũng không hồi đáp bất cứ thông tin nào. 

Liên quan đến vấn đề này, ông Phương cũng cam kết sẽ có kiến nghị lãnh đạo tỉnh sửa đổi, chấn chỉnh người phát ngôn ở các Sở ngành nói riêng, tỉnh nói chung. Việc làm này để đảm bảo đúng quy định về người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh. 

Ngọc Uyên
TIN LIÊN QUAN

Người “mắng” nhà khoa học thua nông dân chăn bò truy việc trả lời báo chí

Ngô Nguyên |

Liên quan Báo Lao Động với bài “Nhà khoa học mà thua… nông dân chăn bò”, theo nguồn tin riêng PV, mới đây, người chê bà Lê Thị Nga (chủ nhiệm đề tài bò), đã chủ trì cuộc họp truy việc cung cấp thông tin báo chí.

Nhà khoa học mà thua… nông dân chăn bò

Ngô Nguyên |

Nhà khoa học mà nghiên cứu thua… nông dân chăn bò, là lời của ông Trần Thế Vinh - Trưởng Ban quản lý khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai (Khu CNC CNSH Đồng Nai) đối với với bà Lê Thị Nga (Trung tâm ứng dụng CNSH Đồng Nai), liên quan đến đề tài nuôi bò của bà Nga.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Người “mắng” nhà khoa học thua nông dân chăn bò truy việc trả lời báo chí

Ngô Nguyên |

Liên quan Báo Lao Động với bài “Nhà khoa học mà thua… nông dân chăn bò”, theo nguồn tin riêng PV, mới đây, người chê bà Lê Thị Nga (chủ nhiệm đề tài bò), đã chủ trì cuộc họp truy việc cung cấp thông tin báo chí.

Nhà khoa học mà thua… nông dân chăn bò

Ngô Nguyên |

Nhà khoa học mà nghiên cứu thua… nông dân chăn bò, là lời của ông Trần Thế Vinh - Trưởng Ban quản lý khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai (Khu CNC CNSH Đồng Nai) đối với với bà Lê Thị Nga (Trung tâm ứng dụng CNSH Đồng Nai), liên quan đến đề tài nuôi bò của bà Nga.