Tổ trưởng kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên bị đâm trọng thương

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.4, ông Nguyễn Văn Diện – Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên cho biết: Trạm trưởng trạm kiểm lâm Núi Tượng – ông Phạm Quốc Vinh đã qua cơn nguy hiểm và đang nằm điều trị tiếp tục tại Bệnh viện đa khoa huyện Định Quán, Đồng Nai. Theo ông Diện, may mắn vết đâm chỉ trúng vào phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng theo ông Diện, đây là nhóm đối tượng đi săn thú rừng, tại hiện trường lực lượng có tịch thu được một con nai rừng đã bị bắn chết của nhóm đối tượng vi phạm để lại.

Ngày 20.4, Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên đã có báo cáo nhanh về việc chống người thi hành công vụ gây thương tích ở VQG Cát Tiên. Theo đó, 14h ngày 20.4, Hạt Kiểm lâm VQG Cát Tiên, tổ chức một tổ công tác đi tuần tra, gồm có 4 người, trong đó có ông Phạm Quốc Vinh, Trạm trưởng trạm kiểm lâm Núi Tượng làm tổ trưởng.

Tổ công tác đi đến Trại thác có toạ độ (0458216 – 1263320) tiểu khu 32, thuộc địa giới hành chính của xã Đắc Lua, do VQG Cát tiên quản lý, thì nghe có tiếng chó sủa. Sau khi xác định chính xác được hướng có tiếng chó sủa, ông Vinh phân công một người ở lại coi đồ, 3 người tiếp cận khu vực có tiếng chó sủa, đi dọc theo suối C 3. Khi đến ngã 3 Lon, phát hiện dưới suối có 2 người và 3 con chó, vì có chó nên rất khó tiếp cận đến gần, tổ công tác phải mật phục, để theo dõi.

Sau khi các đối tượng đi, tổ công tác bám theo được khoảng 1 giờ, phát hiện nhóm đối tượng ngồi nghỉ trên đỉnh đồi, 3 người bò men theo sườn đồi tiến đến gần, tiếp tục mật phục, nhóm đối tượng vi phạm có 4 người.

Khi các đối tượng bắt đầu đứng lên đi, ông Vinh nhảy vào ôm một đối tượng đi sau cùng, 2 người còn lại tiếp ứng theo sau để hỗ trợ khống chế đối tượng vi phạm, trong lúc giằng co, đối tượng vi phạm đã rút dao nhọn đâm thẳng vào bụng ông Vinh hai nhát và vứt dao lại hiện trường bỏ chạy.  2 kiểm lâm còn lại đuổi theo đối tượng vi phạm và bắn một phát súng chỉ thiên, nhưng không bắt được đối tượng vi phạm. Sau đó, 2 người tập trung sơ cứu, băng bó vết thương cho ông Vinh, đồng thời thông tin về Hạt để cử lực lượng hỗ trợ đưa ông Vinh đi cấp cứu.

VQG Cát Tiên đã thông tin báo Chính quyền địa phương xã Tà Lài, Công an và HKL huyện Tân Phú, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, tăng cường lực lượng để cứu hộ đồng chí Vinh, đồng thời tổ chức truy bắt nhóm đối tượng vi phạm.

 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.