Tin tức pháp luật 24h: Bị cáo và bị hại "náo loạn" tại tòa; bắt nữ phó phòng và thủ quỹ tham ô

T.H |

Tại phiên tòa xét xử vụ tạt acid tại TP. Cần Thơ, gia đình bị hại cho rằng hình phạt dành cho các bị cáo là nhẹ, còn gia đình bị cáo cho rằng không có khả năng bồi thường, nên hai bên đã cãi vã, đánh nhau... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Gia đình bị cáo và bị hại đánh nhau ngay tại tòa

Ngày 2.8, TAND quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hai chị em bị tạt acid gây xôn xao dư luận thời gian qua. Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1988, ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy) và chị S (công nhân một Cty trên địa bàn quận Bình Thủy) có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2011. Sau đó, 2 người xảy ra mâu thuẫn. Nhận thấy chị Đ (là em bà con của S) không có ý giúp đỡ hàn gắn tình cảm mà có lời lẽ xúc phạm nên Thảo nuôi hận và nảy sinh ý định trả thù 2 chị em S và Đ. Xem chi tiết tại đây.

Kiên Giang: Bắt nữ phó phòng và thủ quỹ tham ô tài sản

Chiều tối 2.8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Hằng - thủ quỹ Phòng LĐTBXH huyện Gò Quao và Nguyễn Thị Mai Thanh - Phó trưởng Phòng LĐTBXH huyện Gò Quao để điều tra về tội “Tham ô tài sản”. Theo kết quả thẩm định, tổng số tiền sai phạm là trên 7,9 tỉ đồng. Xem chi tiết tại đây.

Vụ tài xế bị cướp cứa cổ ở Bắc Ninh: Cố vùng thoát, chạy khỏi 2 tên cướp

Ngày 2.8, Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết đang tạm giữ Hoàng Như Quỳnh và Nguyễn Bình Phú (cùng 18 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Công an cho biết, trước khi thực hiện hành vi của mình, hai nghi phạm chuẩn bị mũ lưỡi trai, dao, và lên kế hoạch "cướp tài sản". Nạn nhân rất may được đưa đi cấp cứu sớm, trong tình trạng bị thương ở cổ và tay, và đã qua cơn nguy kịch. Xem chi tiết tại đây.

5 án tử và 4 án tù chung thân cho đường dây ma túy “khủng”

Chiều 2.8, sau 4 ngày xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đường dây ma tuý cực lớn, TAND TPHCM đã tuyên 5 án tử và 4 án tù chung thân... Đường đây mua bán, vận chuyển trái phép 37kg ma túy, do Nguyễn Văn Phú (54 tuổi, ngụ TPHCM) cầm đầu, TAND TPHCM đã tuyên: Tử hình 5 bị cáo, Nguyễn Văn Phú, Trần Thanh Cương (SN 1981), Đỗ Thái Dũng (SN 1991), Võ Xuân Tú (SN 1959) và Tăng Thị Lời (SN 1969). Xem chi tiết tại đây.

Sinh mổ có được nghỉ dưỡng sức sau thai sản?

Bạn đọc có email lihongx@xxx hỏi: Tôi nghỉ thai sản sinh mổ từ đầu tháng 2.2018 đến hết tháng 7.2018. Do sức khỏe còn yếu nên tôi làm đơn xin nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức sau thai sản từ 1.8 đến 7.8.2018. Tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm dưỡng sức không? Xem chi tiết câu trả lời tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Nữ công nhân 14 năm chưa được đón giao thừa cùng gia đình: "Chồng con tôi đã quen"

Bảo Hân |

Do đặc thù công việc hoặc hoàn cảnh riêng, nhiều người lao động đã đi làm ngay từ mồng 1 Tết - ngày mà nhiều người cùng gia đình đi chúc Tết người thân, họ hàng, bạn bè.

Chuyến hàng đầu tiên của năm mới qua cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều người đã làm các thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị.

Trời nắng nóng, đông nghịt người viếng chùa ngày đầu năm mới

PHONG LINH |

Mặc dù thời tiết nắng nóng trong ngày đầu năm mới nhưng rất đông người dân đã đến cầu may tại Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam.