Chuyến hàng đầu tiên của năm mới qua cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều người đã làm các thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị.

Sau những ngày mưa rét, vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (22.1), tại tỉnh Quảng Trị, trời nắng ấm.

Từ 6h sáng 22.1 đến trưa cùng ngày, ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo - Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã làm thủ tục thông quan cho nhiều phương tiện và hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trong đó, lô hàng nhập khẩu đầu tiên ở cửa khẩu này là 370 tấn đường kính trắng của Công ty TNHH MTV Hội Tiến Phát có địa chỉ ở khóm Trung Chín (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Với 370 tấn đường nhập khẩu của doanh nghiệp trên, thuế thu được hơn 565 triệu đồng.

Làm thủ tục thông quan cho lô hàng đầu tiên của ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Hưng Thơ.
Làm thủ tục thông quan cho lô hàng đầu tiên của ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Hưng Thơ

Ông Nguyễn Nhật Trường - nhân viên của Công ty TNHH MTV Hội Tiến Phát - cho hay, các thủ tục thông quan vào ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão rất nhanh gọn và thuận lợi.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, lực lượng hải quan ở cửa khẩu này làm việc bình thường. Các phương tiện và người qua lại đều được giải quyết các thủ tục theo đúng quy định.

Được biết, trong năm 2022, hành khách xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị là 557.979 lượt, phương tiện xuất nhập cảnh là 237.336 lượt, trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 2,8 triệu tấn; số tờ khai đạt 14.716 tờ, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 864,5 triệu USD, tổng số thu ngân sách nhà nước là 656 tỉ đồng, đạt 101% chỉ tiêu kế hoạch.

Các phương tiện đợi làm thủ tục ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Các phương tiện đợi làm thủ tục ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.

Trong đó, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, số tờ khai đạt 9.857 tờ; kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 542,7 triệu USD, phương tiện vận tải đạt 181.831 lượt; hành khách xuất nhập cảnh đạt 438.405 lượt.

Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay, các chỉ số hoạt động hầu hết tăng so với cùng kỳ năm 2022. Như kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 112,78 triệu USD, tăng 98,8%; trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 645,6 nghìn tấn, tăng 339%; phương tiện đạt 54.166 lượt, tăng 217,1%; hành khách xuất nhập cảnh đạt 104.632 lượt, tăng 359,5%; số tờ khai xuất nhập khẩu là 1.829 tờ, tăng 15%.

Theo Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, từ ngày 1.1.2023 đến 15.1.2023, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt gần 31,3 triệu USD, trong đó kinh ngạch xuất khẩu đạt 11 triệu USD.

Riêng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay, các chỉ số đều tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó phương tiện vận tải đạt 2.918 lượt, tăng 108%; hành khách xuất nhập cảnh đạt 7.770 lượt, tăng 271,95%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4,4 triệu USD, giảm 0,92%; số tờ khai đạt 101 tờ, tăng 9,78%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 8,4 tỉ đồng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc nghỉ Tết, các cửa khẩu Lạng Sơn sẽ thông quan hẹn trước

Trần Tuấn |

Chính quyền huyện Ninh Minh và thị Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã gửi thư công tác, thông báo về thời gian nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ở các cửa khẩu đang có thông quan hàng hóa, giao thương với tỉnh Lạng Sơn.

Lào Cai: Gần 9.000 lượt người xuất nhập cảnh sau 1 tuần mở cửa khẩu

Văn Đức |

Sau 1 tuần khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua cửa khẩu, tổng xuất nhập cảnh tại Lào Cai đã đạt 8.526 lượt người.

Tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu dịp Tết Nguyên đán

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 155/BYT-DP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. 


Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Trung Quốc nghỉ Tết, các cửa khẩu Lạng Sơn sẽ thông quan hẹn trước

Trần Tuấn |

Chính quyền huyện Ninh Minh và thị Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã gửi thư công tác, thông báo về thời gian nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ở các cửa khẩu đang có thông quan hàng hóa, giao thương với tỉnh Lạng Sơn.

Lào Cai: Gần 9.000 lượt người xuất nhập cảnh sau 1 tuần mở cửa khẩu

Văn Đức |

Sau 1 tuần khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua cửa khẩu, tổng xuất nhập cảnh tại Lào Cai đã đạt 8.526 lượt người.

Tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu dịp Tết Nguyên đán

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 155/BYT-DP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.