Thưởng nóng Công an Phú Quốc phá nhanh vụ án giết người

Hoàng Quốc |

Chiều 12.1, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Phạm Văn Nghiệp xác nhận, UBND huyện Phú Quốc đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an huyện Phú Quốc vì có thành tích xuất sắc phá nhanh vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày 4.1.2019 gây xôn xao dư luận.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc thưởng nóng cho Công an Phú Quốc. Ảnh: HQ
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc thưởng nóng cho Công an Phú Quốc. Ảnh: HQ

Theo nguồn tin ban đầu, chiều 4.1, người dân phát hiện một xác chết tại khu tràm, thuộc ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Quốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là nữ, trên đầu và mặt có vết thương... nên bước đầu nhận định, đây là vụ án giết người.

Sau khi xác định nạn nhân tên Lâm Thị Thu (43 tuổi, thường trú số 220/9Y/103 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) đến Phú Quốc vào ngày 18.12.2018, Công an huyện Phú Quốc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang tập trung lực lượng điều tra.

Qua công tác nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng, nhận định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Minh Động (26 tuổi), trú ấp Phước Long, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).

Đối tượng Nguyễn Minh Động và tang vật vụ cướp tại cơ quan điều tra. Ảnh: HQ
Đối tượng Nguyễn Minh Động và tang vật vụ cướp tại cơ quan điều tra. Ảnh: HQ

Tuy nhiên, nguồn tin cho thấy, ngày 6.1, Động đã tìm cách bỏ trốn bằng cách xuống tàu cá đánh bắt hải sản để làm thuê. Để nhanh chóng bắt đối tượng, cơ quan công an đã phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện truy tìm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát xác định Động đi trên tàu cá KG 93999-TS đang hoạt động tại khu vực biển cách Mũi Hanh (Phú Quốc) khoảng 45 hải lý nên, cơ quan điều tra cùng cảnh sát biển lên tàu CSB 2001 nhanh chóng bắt giữ ngay trên biển.

Qua đấu tranh, đối tượng Động đã thừa nhận hành vi giết bà Thu để cướp tài sản gồm 3 chiếc nhẫn, 2 vòng vàng (18 và 24k)... vào tối 2.1 khi phát hiện bà Thu đi một mình. Sau đó, đối tượng nhờ người quen xin cho xuống tàu làm ngư phủ để hòng qua mắt cơ quan chức năng.

Với thành tích phá án nhanh chóng ngay đầu năm 2019, UBND huyện Phú Quốc đã quyết định thưởng nóng cho Công an huyện Phú Quốc.

Hoàng Quốc
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.