Thực hư thông tin vụ bắt cóc trẻ em 6 tuổi gây hoang mang ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều ngày 6.9, trên một số trang mạng xã hội facebook tại Thái Bình lan truyền thông tin về vụ việc một học sinh 6 tuổi Trường Tiểu học Hồng Giang (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) bị một người phụ nữ lạ mặt bắt cóc ngay ngoài cổng trường.

Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều lượt quan tâm, bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng. 

Hầu hết bình luận của cư dân mạng đều tỏ ra rất hoang mang, lo lắng, sợ hãi, nhất là khi sự việc xuất hiện vào thời điểm năm học mới vừa chính thức bắt đầu sau lễ khai giảng vào hôm qua (5.9).

Cụ thể, theo các dòng thông tin chưa được kiểm chứng, xác minh bởi cơ quan chức năng nhưng đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, vào trưa cùng ngày, một cháu bé gái 6 tuổi là học sinh Trường Tiểu học Hồng Giang (xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) bị một người phụ nữ lạ mặt đi xe đạp dùng kẹo dụ dỗ, chở đi sau giờ tan trường.

Vẫn theo các nội dung chia sẻ này, người phụ nữ lạ mặt còn "dụ dỗ bằng kẹo, hứa hẹn đưa bé đi mua kem, sau đó đưa lên đê", "nhưng số con bé may mắn, đò bị hỏng không đi được nên nó giấu con bé trong bụi, đang ẩn nấp thì công an xã bắt được"...

Hình ảnh người phụ nữ chở theo cháu bé ra phía bến đò được người dân ghi lại. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh người phụ nữ chở theo cháu bé ra phía bến đò được người dân ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, các nội dung đăng tải còn khẳng định khi kiểm tra nhanh trong chiếc làn của người phụ nữ còn phát hiện dao, thuốc mê và "sau khi bắt cóc còn thay mặc thêm mộit áo khác màu áo ban đầu để tránh bị nhận biết". Sau đó, người phụ nữ đã bị đưa về trụ sở Công an xã Hồng Giang để điều tra, xác minh làm rõ.

Tối 6.9, trao đổi với PV Lao Động, thượng tá Nguyễn Đình Quang - Trưởng Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) - cho biết, cán bộ công an huyện này vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an xã Hồng Giang để lấy lời khai, xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, cũng như bản chất, nguyên nhân của nghi án bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận.

Theo ông Quang, qua xác minh nhanh thông tin ban đầu thì đến hiện tại chưa thể khẳng định được sự việc có phải là một vụ bắt cóc trẻ em có chủ ý, cố tình hay không, dù dấu hiệu của hành vi bắt cóc là có.

"Qua báo cáo sơ bộ ban đầu thì người phụ nữ này gần 50 tuổi, là người xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư. Chồng người này mất cách đây đã chục năm, 3 tháng trước, con gái của người này (11 tuổi) cũng mới qua đời vì tai nạn giao thông. Vốn dĩ thần kinh không được ổn định từ trước lại mới mất con, nên người phụ nữ này có biểu hiện trầm cảm, đi lang thang đây đó. Có thể do vậy mà khi nhìn thấy cháu bé đã muốn đưa bé đi chơi, mua đồ ăn dỗ dành, chơi cùng", thượng tá Quang cho biết.

Vẫn theo Trưởng Công an huyện Đông Hưng, trước mắt, đơn vị tiếp nhận, thụ lý vụ việc theo dạng tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Ngày mai, 7.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện và một số đơn vị khác tiếp tục điều tra, làm rõ bản chất, đánh giá toàn diện vụ việc.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ động cơ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Chương Mỹ của người phụ nữ

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Thị Tuyến - nghi phạm bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ - khai lý do gây án là do cô ta bị chiếm đoạt 10 triệu đồng nên muốn "kiếm lại" số tiền này.

Đắk Nông: Công an triệu tập 2 người tung tin “bắt cóc để bán lấy nội tạng”

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông đã triệu tập, làm việc với 2 người dân ở huyện Đắk Glong về việc đưa thông tin không đúng sự thật về việc xuất hiện các đối tượng bắt cóc phụ nữ, người già, trẻ em để bán nội tạng.

Thái Bình: Thực hư thông tin bé trai 5 tuổi bị bắt cóc gây xôn xao dư luận

TRUNG DU |

Thái Bình - Một bé trai 5 tuổi ở với ông bà nội tại xã Nam cao (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị người lạ mặt chưa rõ danh tính đi trên xe ôtô đưa đi từ sáng nay (11.8) chưa rõ tung tích gây xôn xao dư luận địa phương.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hé lộ động cơ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Chương Mỹ của người phụ nữ

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Thị Tuyến - nghi phạm bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ - khai lý do gây án là do cô ta bị chiếm đoạt 10 triệu đồng nên muốn "kiếm lại" số tiền này.

Đắk Nông: Công an triệu tập 2 người tung tin “bắt cóc để bán lấy nội tạng”

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông đã triệu tập, làm việc với 2 người dân ở huyện Đắk Glong về việc đưa thông tin không đúng sự thật về việc xuất hiện các đối tượng bắt cóc phụ nữ, người già, trẻ em để bán nội tạng.

Thái Bình: Thực hư thông tin bé trai 5 tuổi bị bắt cóc gây xôn xao dư luận

TRUNG DU |

Thái Bình - Một bé trai 5 tuổi ở với ông bà nội tại xã Nam cao (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị người lạ mặt chưa rõ danh tính đi trên xe ôtô đưa đi từ sáng nay (11.8) chưa rõ tung tích gây xôn xao dư luận địa phương.