Thái Bình: Thực hư thông tin bé trai 5 tuổi bị bắt cóc gây xôn xao dư luận

TRUNG DU |

Thái Bình - Một bé trai 5 tuổi ở với ông bà nội tại xã Nam cao (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị người lạ mặt chưa rõ danh tính đi trên xe ôtô đưa đi từ sáng nay (11.8) chưa rõ tung tích gây xôn xao dư luận địa phương.

Trưa 11.8, trên một số trang mạng xã hội Facebook tại Thái Bình xuất hiện thông tin một bé trai 5 tuổi ở xã Nam Cao (huyện Kiến Xương) bị người lạ mặt chưa rõ danh tính đi trên một chiếc xe ôtô màu xám bắt cóc khi đang chơi ở mặt đường trước cửa nhà.

Ngay sau khi xuất hiện, nội dung chia sẻ này đã thu hút sự quan tâm, theo dõi lớn với hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Thành Khoa - Chủ tịch UBND xã Nam Cao (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) xác nhận, có sự việc bé trai 5 tuổi bị người chưa rõ danh tính đưa đi khỏi nhà ông bà nội ở thôn Nam Đường Đông vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày. Tuy nhiên, theo ông Khoa, bước đầu theo nhận định có thể đây không phải một vụ bắt cóc như thông tin khẳng định trên mạng xã hội.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo Công an xã xuống hiện trường ghi nhận, xác minh sự việc. Hiện nay, mọi việc cụ thể như thế nào thì công an vẫn đang làm rõ, tuy nhiên, theo nhận định ban đầu thì có thể người đưa cháu bé đi là mẹ của cháu", ông Khoa nói.

Danh tính cháu bé được cho biết là cháu N.M.H (5 tuổi, đang học mầm non tại địa phương). Bố cháu H là bộ đội chuyên nghiệp hiện công tác xa nhà, cháu ở cùng ông bà nội, nhà nằm sát mặt đường liên xã.

Vẫn theo lãnh đạo UBND xã Nam Cao, qua nắm bắt dư luận thì được biết tình cảm giữa bố mẹ cháu H có trục trặc, hiện nay mẹ cháu sinh sống ở nơi khác, nhiều lần muốn đưa con theo nhưng không được bố mẹ chồng và chồng đồng ý.

"Nghe nói cách đây khoảng 1 tuần, mẹ cháu cũng đã về đòi đưa cháu đi nhưng gia đình không chấp nhận. Có thể vì vậy nên sáng nay, khi cháu đang chơi trước cửa nhà, mẹ cháu đã về đưa trộm cháu đi, không thông báo cho ông bà nội nên mọi người hiểu lầm là một vụ bắt cóc. Khi nào có thông tin chính xác chúng tôi sẽ thông tin sau", ông Nguyễn Thành Khoa - Chủ tịch UBND xã Nam Cao cho biết thêm.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Công an tỉnh Thái Bình cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "việc nhẹ, lương cao"

TRUNG DU |

Thái Bình - Nhữ Thành Tân "nổ" rằng mình chỉ phải làm việc trên máy vi tính nhưng lương mỗi tháng từ 700 USD - 1.500 USD (15 - 35 triệu đồng), được chủ bao ăn, ở và lo chi phí đi Campuchia, thậm chí làm tốt còn được thưởng.

Li kì cuộc giải cứu 2 mẹ con thiếu phụ bị bắt cóc ở Hà Nội

Việt Dũng |

Hà Nội - Chị D và con nhỏ bị nhóm Hoàng Xuân Quang bắt cóc, đưa về Lào Cai đánh đập, ép viết giấy vay nợ 1 tỉ đồng, song sau đó được cảnh sát giải cứu.

Phú Yên: Một học sinh bị người phụ nữ lạ mặt chở đi, gia đình nghi bắt cóc

Hoài Luân |

Phú Yên - Một em học sinh lớp 6 đang ngồi chơi cùng bạn tại trung tâm dạy thêm thì bị một người phụ nữ lạ mặt đưa đi. Gia đình nghi con mình bị bắt cóc nên trình báo công an.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công an tỉnh Thái Bình cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "việc nhẹ, lương cao"

TRUNG DU |

Thái Bình - Nhữ Thành Tân "nổ" rằng mình chỉ phải làm việc trên máy vi tính nhưng lương mỗi tháng từ 700 USD - 1.500 USD (15 - 35 triệu đồng), được chủ bao ăn, ở và lo chi phí đi Campuchia, thậm chí làm tốt còn được thưởng.

Li kì cuộc giải cứu 2 mẹ con thiếu phụ bị bắt cóc ở Hà Nội

Việt Dũng |

Hà Nội - Chị D và con nhỏ bị nhóm Hoàng Xuân Quang bắt cóc, đưa về Lào Cai đánh đập, ép viết giấy vay nợ 1 tỉ đồng, song sau đó được cảnh sát giải cứu.

Phú Yên: Một học sinh bị người phụ nữ lạ mặt chở đi, gia đình nghi bắt cóc

Hoài Luân |

Phú Yên - Một em học sinh lớp 6 đang ngồi chơi cùng bạn tại trung tâm dạy thêm thì bị một người phụ nữ lạ mặt đưa đi. Gia đình nghi con mình bị bắt cóc nên trình báo công an.