Thu hồi tài sản từ các vụ án kinh tế, tham nhũng tại Đà Nẵng còn nhiều khó khăn

An Thượng |

Theo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng, thành phố này đang thực hiện việc thu hồi tài sản tại 6 vụ án lớn, với tổng số tiền gần 10.000 tỉ đồng. Tuy vậy, kết quả đến nay chỉ mới thu hồi chưa đạt 500 tỉ đồng...

Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2.6.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đơn vị này đang tổ chức thi hành 6 vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

6 vụ án này gồm vụ cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm; vụ Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ; vụ Phạm Công Danh - Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (sân vận động Chi Lăng); vụ Hứa Thị Phấn; vụ Phan Sào Nam; vụ Nguyễn Văn Dương. Tổng số tiền thi hành là hơn 9.865 tỉ đồng.

Dù rất nhiều nỗ lực, nhưng đến thời điểm hiện nay, số tiền thu hồi từ 6 vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng nêu trên mới đạt hơn 466 tỉ đồng.

Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng cho biết, công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế còn khó khăn vì các quy định pháp luật còn chồng chéo, vướng mắc như quy định về trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; về cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội; sửa đổi, bổ sung pháp luật về tố tụng hình sự; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét kháng nghị bản án theo thủ tục tái thẩm hoặc giám đốc thẩm (đối với vụ Phan Văn Anh Vũ)…

Thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra sát sao đối với từng vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nhất là 6 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải liên đới bồi thường 460 tỉ đồng

Việt Dũng |

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cáo buộc, sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây thiệt hại 460 tỉ đồng nên 22 bị cáo phải liên đới bồi thường.

2 nhà thầu nước ngoài không đồng ý bồi thường vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Hà Nội - Hai nhà thầu nước ngoài tham gia dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa ra lý lẽ để phản đối việc VEC cho rằng nếu xác định họ sai phạm thì phải bồi thường.

Công an Đà Nẵng truy bắt kẻ lợi dụng sơ hở, trộm xe máy của dân

Nguyễn Linh |

Ngày 15.10, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Công Thạch (trú xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng buôn lậu điện thoại iPhone 15 về Đà Nẵng

Bảo Ngọc |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ngày 3.10 cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Natus Temmaythawittayalert (tên thường gọi là Natus), 22 tuổi, quốc tịch Thái Lan về hành vi “Buôn lậu”.

Trắc nghiệm: Bạn biết gì về bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại?

NHÓM PV |

Đây là bộ phim đạt doanh thu “khủng” khi vượt qua 2 tỉ USD.

Thi uống bia tại hội trại TP Uông Bí gây nhiều ý kiến trái chiều

Diệu Hoàng |

Chiều 21.10, trên các trang mạng xã hội Facebook xuất hiện clip về cuộc thi uống bia diễn ra tại hội trại ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý, trong cuộc thi này nghi vấn có cả học sinh cấp 3, chưa đủ 18 tuổi tham gia. Sự việc tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Giá gạo tăng liên tiếp, tiểu thương chưa dám nhập hàng về bán

VÂN HI |

Giá gạo xuất khẩu tăng, kéo theo giá gạo bán lẻ trong nước cũng tăng. Tại TP Hà Nội, giá gạo tăng liên tục khiến nhiều tiểu thương lo lắng không dám nhập hàng về bán.

4 nhà thầu vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nêu lý do không bồi thường

Việt Dũng |

Trong số 5 doanh nghiệp, chỉ duy nhất Tổng Công ty Xây dựng số 1 cho rằng, để nhà thầu chịu trách nhiệm với các thiệt hại nếu có của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ hợp lý hơn.

Bị cáo vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải liên đới bồi thường 460 tỉ đồng

Việt Dũng |

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cáo buộc, sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây thiệt hại 460 tỉ đồng nên 22 bị cáo phải liên đới bồi thường.

2 nhà thầu nước ngoài không đồng ý bồi thường vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Hà Nội - Hai nhà thầu nước ngoài tham gia dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa ra lý lẽ để phản đối việc VEC cho rằng nếu xác định họ sai phạm thì phải bồi thường.

Công an Đà Nẵng truy bắt kẻ lợi dụng sơ hở, trộm xe máy của dân

Nguyễn Linh |

Ngày 15.10, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Công Thạch (trú xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng buôn lậu điện thoại iPhone 15 về Đà Nẵng

Bảo Ngọc |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ngày 3.10 cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Natus Temmaythawittayalert (tên thường gọi là Natus), 22 tuổi, quốc tịch Thái Lan về hành vi “Buôn lậu”.