Thanh niên thoát án hiếp dâm do nạn nhân không...hét lên kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Tại phiên phúc thẩm xử đối tượng truy tố về tội danh “giao cấu với trẻ em”, TAND tỉnh Nghệ An cho rằng do nạn nhân không...hét lên, và cơ thể không trầy xước, nên không đủ cơ sở kết luận bị cáo đã hiếp dâm.

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Hàm Thắng, sinh năm 1995, trú xã Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An do có kháng cáo từ gia đình bị hại, yêu cầu xử về hành vi “Hiếp dâm”.

Trước đó, TAND huyện Đô Lương đã kết án Nguyễn Hàm Thắng 18 tháng tù giam về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. Theo cáo trạng, vào 16h30 ngày 26.7.2016, trong khi đi chăn trâu tại cánh đồng, em T (15 tuổi), người cùng xã, đã bị Thắng giao cấu.

Tại phiên phúc thẩm, gia đình bị hại cho rằng Thắng đã hiếp dâm em T. vì đã dùng vũ lực, thủ đoạn giao cấu trái ý muốn của em. Có mặt tại tòa, T. kể lại sự việc Thắng đã lợi dụng T. nằm trong lăng để tránh nắng, bất ngờ lẻn vào đè lên người để giao cấu. T. đã chống cự, hất người, yêu cầu Thắng chấm dứt hành vi, nhưng y vẫn thực hiện.

Đại diện VKS đã hỏi nạn nhân, khai thác nhiều chi tiết. Đại diện VKS hỏi: tại sao cháu không kêu lên; nạn nhân nói rằng có kêu thì cũng không ai giúp. Vị này tiếp tục hỏi, đến mức, nạn nhân bức xúc, nói: “Chú có ở đó đâu mà biết”.

Bản án cho rằng, do nạn nhân không kêu cứu, không hét lên; nạn nhân cao 1,58, nặng 50 kg nên đủ sức kêu cứu, do trên cơ thể nạn nhân không có trầy xước, xây xát; thủ phạm không đánh đập, không dọa nạt, nên bị cáo không phạm tội "Hiếp dâm". 

Lời khai của nạn nhân, là đã bị Thắng dùng sức mạnh đè lên người, không được bản án nhắc đến.

Luật sư bảo vệ cho bị hại cho rằng bị cáo khai báo gian dối, dẫn đến phải điều tra bổ sung, xét xử lại nhiều lần; đã có hành vi lợi dụng sự thiếu hiểu biết, hoàn cảnh không tự vệ được của nạn nhân để thực hiện giao cấu trái ý muốn, nên đủ điều kiện kết luận hành vi “hiếp dâm”. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, đại diện VKS tiếp tục phủ nhận ý kiến luật sư, bảo vệ quan điểm thủ phạm không phạm tội hiếp dâm.

Bản án cũng xác định việc Công an huyện Đô Lương đã vi phạm quy định điều tra, lấy lời khai của bị hại là trẻ em không có giám hộ hợp pháp; cho thủ phạm hưởng tình tiết giảm nhẹ đầu thú trái luật.

Mặc dù, thủ phạm khai báo quanh co, không thừa nhận bản chất hành vi, nhưng tòa phúc thẩm vẫn cho rằng người này đã “thành khẩn khai báo”.

Trước đó, bị cáo đã viết bản tường trình, thừa nhận "cưỡng ép" và có "hành vi thú tính" đối với em T.

Trước bản án chỉ 18 tháng tù dành cho bị cáo với tội danh “Giao cấu với trẻ em” mà tòa phúc thẩm đã tuyên, với mức bồi thường 30 triệu đồng theo án sơ thẩm, bị hại lại khóc nức nở và tuyên bố: “Cháu học xong sẽ kiện tiếp”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bóng cười tràn ngập trong tụ điểm giải trí tại Thái Nguyên

NHÓM PV |

Bóng cười (khí N2O) thuộc danh mục hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp nhưng tại các quán bar, pub... trên địa bàn TP Thái Nguyên, việc kinh doanh, sử dụng vẫn diễn ra công khai.

Không ký biên bản vì cho rằng mức vi phạm quá cao, và có... học luật

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Thừa nhận có uống bia, tuy nhiên cho rằng nồng độ cồn được kiểm tra ra là quá cao, người đàn ông quyết không ký biên bản.

Nhận định chứng khoán 27.2 - 3.3: Thị trường tiếp tục bi quan

Thái Mạnh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua từ 27.2 - 3.3, tiếp tục trải qua nhiều phiên biến động khi NĐT vẫn đang chờ đợi và quan sát trong giai đoạn trống thông tin. Đặc biệt khối ngoại liên tục có những phiên bán ròng khiến VN-Index lùi về mốc 1.024 điểm ngay trong những phiên đầu tháng 3.

TPHCM : Động vật hoang dã quý hiếm liên tục xuất hiện ở khu dân cư

TUỆ NHI |

TPHCM - Thời gian qua, tại TPHCM, nhiều động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp liên tục xuất hiện và được người dân bắt giữ, giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM.

Sức mua suy giảm, tiểu thương gặp khó

Đỗ Hạnh |

Chi phí đầu vào tăng cao, sức mua giảm khiến nhiều hộ kinh doanh tại một số trung tâm thương mại phải đóng cửa. Các tiểu thương ở nhiều chợ truyền thống cũng đang gặp khó khi sức mua của người dân giảm.

Giảm nghèo bền vững - Bài toán nan giải của địa phương

VĂN SỸ |

Những năm qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác giảm nghèo ở các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Song, thực tế cho thấy công tác này còn không ít hạn chế, khó khăn. Làm thế nào để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo vẫn là bài toán nan giải với hầu hết các địa phương mà Bạc Liêu là một điển hình.

Vĩnh Long: Kiểm tra 60 xe, 34 chiếc bị tạm giữ do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thực hiện kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 53, Quốc lộ 54, nội ô TP. Vĩnh Long đã phát hiện, lập biên bản, tạm giữ 34 phương tiện.

Học sinh có thể thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy từ năm lớp 11

KHÁNH AN |

Các thầy cô khuyến khích học sinh lớp 11 nên thử sức tại các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để có thêm nhiều kinh nghiệm cho kỳ thi năm cuối cấp.