TPHCM : Động vật hoang dã quý hiếm liên tục xuất hiện ở khu dân cư

TUỆ NHI |

TPHCM - Thời gian qua, tại TPHCM, nhiều động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp liên tục xuất hiện và được người dân bắt giữ, giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM.

Tê tê, khỉ đuôi dài, trăn đất... "lạc" đến phố

TPHCM là địa phương thường xuyên ghi nhận tình trạng nhiều động vật hoang dã (ĐVHD) quý hiếm, nguy cấp xuất hiện tại khu dân cư, nhà dân.

Chỉ từ đầu năm 2023 đến nay, Chi cục Kiểm lâm TPHCM đã tiếp nhận nhiều trường hợp người dân phát hiện, giao nộp ĐVHD.

Mới đây nhất, ngày 28.2, ông Bùi Kim Hoàng (phường Đa Kao, Quận 1) phát hiện và bắt được gần nhà 1 cá thể tê tê java, tên khoa học (Manis javanica), giới tính đực, trọng lượng 6,8kg. Sau khi phát hiện, ông Hoàng đã liên hệ Chi cục Kiểm lâm để đưa cá thể này vào cứu hộ, chăm sóc sức khỏe, thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Cuối tháng 1, ông Vũ Đăng Quý (Quận 8) khi đi tập thể dục gần nhà cũng đã bắt được 1 cá thể tê tê java và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Các bảo vệ tại dự án khu dân cư 13C bàn giao 2 cá thể trăn cho kiểm lâm. Ảnh: CCKL
Các bảo vệ tại dự án khu dân cư 13C bàn giao 2 cá thể trăn cho kiểm lâm. Ảnh: Chi cục kiểm lâm

Ngày 12.1, trong lúc phát quang dọn dẹp cây cỏ, bụi rậm trong khu dân cư, các công nhân và bảo vệ tại dự án khu dân cư 13C ( huyện Bình Chánh) đã bắt được trăn. Người dân đã bàn giao cho kiểm lâm 2 cá thể trăn đất nặng tổng cộng 42kg. Đây là loài nằm trong nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm).

Ngoài việc phát hiện thì gia đình nuôi ĐVHD từ nhỏ cũng đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Đơn cử như ngày 27.2, ông Phạm Vi Quang (huyện Bình Chánh) tự nguyện giao nộp 5 cá thể  khỉ gồm 3 cá thể khỉ đuôi lợn Macaca leonina và 2 cá thể khỉ duôi dài được nuôi từ bé.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thắng và ông Nguyễn Thanh Phi (TP.Thủ Đức) đã bàn giao cho kiểm lâm 22 cá thể trăn đất, tên khoa học (Python Bivittatus), giới tính cái, trọng lượng 21kg và 42kg. Cá thể trăn đất trên được gia đình nuôi từ nhỏ đến nay.

 
Các cá nhân tự nguyện giao nộp trăn cho kiểm lâm. Ảnh: Chi cục kiểm lâm

Trăn là một trong những loài ĐVHD được giao nộp nhiều trong thời gian qua tại các địa bàn như: phường Tân Tạo A (quận Bình Tân), xã Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn),...

Mới đây, hai cá thể khỉ đuôi dài cũng bị Chi cục Kiểm lâm TP phối hợp với UBND phường Phú Thuận (Quận 7) và phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức) bắn thuốc gây mê bắt về sau khi quấy phá, gây bất ổn trong khu dân cư.

Trong năm 2022, các trạm cứu hộ ĐHVD cũng liên tục tiếp nhận các cá thể ĐVHD từ người dân. Trong đó có nhiều cá thể thuộc loài nguy cấp, quý hiếm mà ngay cả trong các cánh rừng nguyên sinh cũng không dễ tìm thấy như kỳ đà vân, mèo rừng, tê tê, trăn gấm nặng gần 40kg... Hầu hết các loài động vật này đều từ bên ngoài bò vào nhà dân, được dân trình báo.

Cán bộ kiểm lâm tiếp nhận cá thể tê tê từ người dân ở Quận 12. Ảnh: CCKL
Cán bộ kiểm lâm tiếp nhận cá thể tê tê từ người dân ở Quận 12. Ảnh: Chi cục kiểm lâm

Các cá thể ĐVHD do các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm đưa vào cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng đều có sức khỏe tốt để tái thả lại về môi trường tự nhiên.

Nâng cao ý thức người dân

Việt Nam nằm trong top 16 quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam cũng nằm trong khu vực thuộc điểm nóng về đa dạng sinh học, tức là bị đe doạ nhiều nhất hiện nay. Đặc biệt là nạn săn bắt tiêu thụ và sử dụng ĐHVD.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, ở trung tâm đô thị như TPHCM thì không thể có ĐVHD như mèo rừng, tê tê, trăn gấm… ngoài tự nhiên. Có thể dự đoán nguồn gốc của các con vật này là từ nuôi nhốt, vận chuyển trái phép.

Năm 2021, UBND TPHCM có Quyết định phê duyệt Chương trình quản lý, phát triển cá sấu và động vật hoang dã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025. Chương trình nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, ngăn chặn tình trạng mua bán, tiêu thụ động vật rừng trái pháp luật trên địa bàn TP; tạo điều kiện phát triển nghề nuôi cá sấu và động vật hoang dã hợp pháp, góp phần cải thiện đời sống người dân ngoại thành, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; nâng cao hiệu quả trong việc tiếp nhận và cứu hộ động vật hoang dã do các tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp trên địa bàn TP.

Cùng với đó, UBND TPHCM cũng có chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân; nâng cao công tác phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến ĐVHD. 

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Thả 43 cá thể động vật hoang dã về Vườn Quốc gia Vũ Quang

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 2.3, cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang phối hợp với các cơ quan chức năng khác ở huyện Vũ Quang tái thả 43 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Đối tượng vận chuyển trái phép gần 10 tấn động vật hoang dã lĩnh 13 năm tù

Thùy Linh |

Ngày 21.2, theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử đối tượng liên quan đến 2 vụ vận chuyển trái phép gần 10 tấn động vật hoang dã các loại gồm sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê, xương sư tử từ Châu Phi về Việt Nam phát hiện tại cảng Tiên Sa.

Nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã, công viên Thủ Lệ sẽ mở rào thế nào?

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội giao các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương cải tạo ba công viên lớn Thủ Lệ, Thống Nhất và Bách Thảo. Tuy nhiên, đối với công viên Thủ Lệ do đặc thù nuôi nhốt thú nên việc mở rào sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Trung Quốc hối thúc điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc hối thúc điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ, theo những phát biểu mới nhất từ Bắc Kinh.

Nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng ở TPHCM ra đầu thú

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 7.3, nghi phạm còn lại liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3, đã ra đầu thú.

Đình chỉ công việc giám đốc nước ngoài đánh nữ lao động ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Vụ giám đốc người Hàn Quốc của Công ty TNHH OT Motor Vina (KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) đánh nữ lao động Nguyễn Thị Anh Thư (32 tuổi, nhân viên công ty là người có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi) phải nhập viện cấp cứu, phía công ty đã họp và ra quyết định đình chỉ công việc với ông Seon Chang Hwa trong thời hạn 1 tháng để chờ kết quả điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Vì sao Việt Nam là điểm đến giá hời nhất với khách Ấn Độ?

Ý Yên |

Giữa muôn điểm đến ở Châu Á năm 2023, khách Ấn Độ du lịch Việt Nam sẽ hưởng lợi về chi phí nhờ chênh lệch tỷ giá.

Thêm bệnh viện cảnh báo cuộc gọi lừa đảo có con nhập viện cấp cứu

Thanh Chân |

TPHCM - Nhiều phụ huynh liên hệ đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 về việc nhận được cuộc gọi báo có con nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, đây là những cuộc gọi lừa đảo nhằm lừa gạt tiền của gia đình.

Thả 43 cá thể động vật hoang dã về Vườn Quốc gia Vũ Quang

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 2.3, cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang phối hợp với các cơ quan chức năng khác ở huyện Vũ Quang tái thả 43 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Đối tượng vận chuyển trái phép gần 10 tấn động vật hoang dã lĩnh 13 năm tù

Thùy Linh |

Ngày 21.2, theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử đối tượng liên quan đến 2 vụ vận chuyển trái phép gần 10 tấn động vật hoang dã các loại gồm sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê, xương sư tử từ Châu Phi về Việt Nam phát hiện tại cảng Tiên Sa.

Nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã, công viên Thủ Lệ sẽ mở rào thế nào?

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội giao các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương cải tạo ba công viên lớn Thủ Lệ, Thống Nhất và Bách Thảo. Tuy nhiên, đối với công viên Thủ Lệ do đặc thù nuôi nhốt thú nên việc mở rào sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng.