Bóng cười tràn ngập trong tụ điểm giải trí tại Thái Nguyên

NHÓM PV |

Bóng cười (khí N2O) thuộc danh mục hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp nhưng tại các quán bar, pub... trên địa bàn TP Thái Nguyên, việc kinh doanh, sử dụng vẫn diễn ra công khai.

Bóng cười được sử dụng công khai 

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại nhiều tụ điểm giải trí như: vũ trường, bar, pub... trên địa bàn TP Thái Nguyên, hoạt động kinh doanh, sử dụng bóng cười vẫn diễn ra thường xuyên và công khai.

Tối 28.2, trong vai khách hàng, PV đã tìm đến tụ điểm giải trí có tên HERA Lounge trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên). Bên cạnh rượu bia thì bóng cười đã trở thành một thứ không thể thiếu mỗi khi đến vui chơi tại đây.

Phía bên trong quán, dễ dàng bắt gặp cảnh từng tốp bạn trẻ miệng ngậm, tay cầm bóng cười lắc lư mơ màng theo tiếng nhạc xập xình hay cảnh các nhân viên hối hả, trên tay cầm từng chùm bóng trao khách hàng.

Một nữ nhân viên phục vụ trong HERA Lounge cho biết, giá mỗi quả bóng cười tại đây là 110.000 đồng cùng cam kết bao chuẩn khí, bao "phê" và có sẵn tại quán.

Hoạt động kinh doanh bóng cười vẫn diễn ra công khai tại quán bả, pub... trên địa bàn TP Thái Nguyên. Ảnh: Phùng Minh.
Hoạt động kinh doanh bóng cười vẫn diễn ra công khai tại quán bar, pub... trên địa bàn TP Thái Nguyên. Ảnh: Phùng Minh.

Để kiểm chứng, PV đã thử gọi một quả bóng cười như bao người khách đang sử dụng tại quán. Rất nhanh chỉ sau 3 phút, nhân viên phục vụ đã mang ra một quả bóng bay màu đen (to gấp đôi quả bóng đá thông thường) mời khách hàng sử dụng.

Theo Hải - một người chuyên cung cấp loại khí N2O cho các tụ điểm giải trí trên địa bàn TP Thái Nguyên (tên nhân vật đã được thay đổi), khí cười sẽ được nén trong các loại bình có trọng lượng từ 3 - 25 kg, được các cơ sở kinh doanh nhập sỉ lẻ với giá từ 600.000 đồng đến vài triệu đồng.

Các bình khí cười sau khi mua về sẽ đưa vào phòng, kho, khi khách mua, nhân viên sẽ bơm khí vào bóng. Với mỗi 1 kg khí cười sẽ bơm được từ 20-30 quả bóng, giá cho mỗi quả dao động từ 80 - 150.000 đồng, tuỳ thuộc kích cỡ.

Tương tự, tại khu vực đường Bắc Sơn kéo dài (phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) - tập trung nhiều quán bar, pub, Anthens Beer Club, tình trạng kinh doanh bóng cười cũng diễn ra công khai.

Vì lợi nhuận, nhiều chủ cơ sở đã quên đi hệ luỵ, sức khoẻ của khách hàng để bán bóng cười. Video: Phùng Minh.

Vì lợi nhuận cao nên mặc dù khí cười là hoá chất thuộc danh mục hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, nhiều cá nhân vẫn bất chấp để đưa vào quán bar, vũ trường, pub... kinh doanh kiếm lời, quên đi hệ luỵ, ảnh hưởng về sức khoẻ của khách hàng.

Khó xử lý

Ngày 2.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hà Quang Khánh - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ cho biết, hiện nay, tình trạng kinh doanh bóng cười tại các cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn vẫn diễn ra và cũng đã có nhiều ý kiến của người dân phản ánh về việc này.

Đối với cơ sở HERA Lounge, vị phó chủ tịch thông tin: "Cơ sở này trong giấy phép kinh doanh là giải khát nhưng lại cải tạo, sửa chữa để hoạt động như mô hình một quán bar, bật nhạc gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh".

Hiện việc xử lý gặp khó vì chế tài xử phạt chưa có. Ảnh: Phùng Minh.
Hiện việc xử lý gặp khó vì chế tài xử phạt chưa có. Ảnh: Phùng Minh

Liên quan đến tình trạng nhiều cơ sở kinh doanh bóng cười, ông Khánh cho hay, cách đây không lâu, công an tỉnh và công an thành phố đã trực tiếp đi rà soát và xử lý, thu giữ rất nhiều bình nghi là khí cười. Có trường hợp còn dương tính với ma tuý.

Tuy nhiên, cái khó ở chỗ, đối với chủ cơ sở phát hiện có dấu hiệu kinh doanh mặt hàng khí cười, để có căn cứ xử phạt, cơ quan chức năng cần mang đi kiểm định, điều này mất nhiều thời gian và gây tốn kém.

Cũng theo ông Khánh, trong thời gian tới, UBND phường Hoàng Văn Thụ sẽ tăng cường hoạt động quản lý, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí. Quan điểm là xử lý nghiêm các cơ sở nếu phát hiện các hoạt động nằm ngoài giấy phép kinh doanh.

Bóng cười (Funky ball, Paraball...) là khí N2O - nitrous oxide được bơm trong bóng bay, một loại khí không màu, có vị ngọt nhẹ, khi hút sẽ tác động lên thần kinh, khiến người có cảm giác phấn khích, vui vẻ.

Hiện nay, khí N2O (khí cười) chỉ được phép mua bán, sản xuất với mục đích sử dụng trong công nghiệp, chưa được cấp phép mua bán, sản xuất với mục đích sử dụng cho con người.

Mặc dù khí cười không được kinh doanh tại các quán bar, pub... Tuy nhiên, việc xử lý gặp nhiều khó khăn khi khí cười không nằm trong danh mục bị cấm và chưa có chế tài xử lý đối với người sử dụng.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Xăng tăng giá; Bar, club nói "không" với bóng cười

Khương Duy |

Giá xăng bất ngờ đồng loạt giảm; Loạt bar, club tại Hà Nội nói không với bóng cười; Có 200 triệu: Gửi tiết kiệm 3 tháng ở đâu để nhận lãi suất cao?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Loạt bar, club tại Hà Nội nói không với bóng cười

Khương Duy |

Sau phản ánh của báo chí về tình trạng sử dụng vô tội vạ bóng cười của giới trẻ Hà Nội, hoạt động sử dụng, kinh doanh trái phép chất kích thích này đã được siết chặt.

Hà Nội: Chơi DJ, hút bóng cười bất chấp sự hiện diện của công an phường

NHÓM PV |

Giữa tiếng nhạc ồn ào và tiếng cười đùa của những người đang chếnh choáng men say, một số tốp khách trong quán cà phê trên phố Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng ngang nhiên sử dụng bóng cười như một cách để "cảm thụ" thứ âm thanh hỗn tạp dễ dàng hơn, bất chấp sự hiện diện của công an phường ngay gần khu vực này.

U20 Việt Nam bị loại vì điểm yếu hàng phòng ngự

ĐÌNH THẢO |

U20 Việt Nam lại đánh mất tấm vé đi tiếp sau trận thua U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B, giải U20 Châu Á 2023.

Trung Quốc hối thúc điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc hối thúc điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ, theo những phát biểu mới nhất từ Bắc Kinh.

Nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng ở TPHCM ra đầu thú

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 7.3, nghi phạm còn lại liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3, đã ra đầu thú.

Đà Nẵng: Ngăn chặn người lợi dụng hình thức tu sĩ đi khất thực trái phép

THÙY TRANG |

Ngày 7.3, Công an Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện một trường hợp lợi dụng hình thức tu sĩ để đi khất thực trái phép ngay trước thềm lễ hội Quán Thế Âm.

Đình chỉ công việc giám đốc nước ngoài đánh nữ lao động ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Vụ giám đốc người Hàn Quốc của Công ty TNHH OT Motor Vina (KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) đánh nữ lao động Nguyễn Thị Anh Thư (32 tuổi, nhân viên công ty là người có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi) phải nhập viện cấp cứu, phía công ty đã họp và ra quyết định đình chỉ công việc với ông Seon Chang Hwa trong thời hạn 1 tháng để chờ kết quả điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Kinh tế 24h: Xăng tăng giá; Bar, club nói "không" với bóng cười

Khương Duy |

Giá xăng bất ngờ đồng loạt giảm; Loạt bar, club tại Hà Nội nói không với bóng cười; Có 200 triệu: Gửi tiết kiệm 3 tháng ở đâu để nhận lãi suất cao?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Loạt bar, club tại Hà Nội nói không với bóng cười

Khương Duy |

Sau phản ánh của báo chí về tình trạng sử dụng vô tội vạ bóng cười của giới trẻ Hà Nội, hoạt động sử dụng, kinh doanh trái phép chất kích thích này đã được siết chặt.

Hà Nội: Chơi DJ, hút bóng cười bất chấp sự hiện diện của công an phường

NHÓM PV |

Giữa tiếng nhạc ồn ào và tiếng cười đùa của những người đang chếnh choáng men say, một số tốp khách trong quán cà phê trên phố Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng ngang nhiên sử dụng bóng cười như một cách để "cảm thụ" thứ âm thanh hỗn tạp dễ dàng hơn, bất chấp sự hiện diện của công an phường ngay gần khu vực này.