Tạm giữ đối tượng đạp đổ barie, dùng dao tấn công lực lượng chốt phong tỏa

Phương Linh |

Đe dọa và dùng dao tấn công lực lượng chốt phong tỏa vì không cho qua chốt, một thanh niên tại Nha Trang bị tạm giữ.

Chiều 4.8, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan chức năng đang tạm giữ Mai Nhật Tân (30 tuổi, trú khóm Hải Phước, phường Vĩnh Thọ, Nha Trang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngõ Xóm Xéo, thuộc khóm Hải Phước, phường Vĩnh Thọ ca dương tính với SARS-CoV-2 vì vậy chính quyền địa phương tổ chức giăng dây, dựng barie phong tỏa và lập chốt kiểm soát không cho người ra vào theo quy định.

Tối 3.8, Mai Nhật Tân sau khi uống rượu tại nhà đã chạy ra đầu ngõ Xóm Xéo để đi ra. Lúc này, một thành viên trực chốt là dân quân phường Vĩnh Thọ giải thích không được ra bên ngoài để ngăn chặn lây lan dịch COVID-19 thì Tân lớn tiếng chửi bới.

Sau đó, Tân tiếp tục đạp đổ barie và và đe dọa lực lượng tại chốt. Không dừng lại ở đó, Tân còn chạy về nhà lấy con dao nhọn mang theo ra dọa tấn công những người đang có mặt tại chốt.

Trước thái độ chống đối hung hãn của đối tượng Tân có thể nguy hiểm đến tính mạng lực lượng làm nhiệm vụ, Công an phường Vĩnh Thọ đã nhanh chóng có mặt khống chế đối tượng. Sau đó tiến hành test nhanh COVID-19 đối với Tân. Sau khi xác định Tân âm tính với SAR-CoV-2, lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng và hung khí để xử lý theo quy định.
Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

TP.Nha Trang tiếp tục bị phê bình về công tác phòng chống dịch COVID-19

Hữu Long |

Chưa đầy 1 tháng, TP.Nha Trang đã liên tiếp bị phê bình liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Vụ chơi golf gần F0 ở Bình Định: Đưa 4 người đi cách ly tập trung

Xuân Nhàn |

Về vụ chơi golf, tiếp xúc gần F0, vi phạm quy định phòng chống dịch ở Bình Định, Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bình Định Lê Quang Hùng đã ký quyết định đưa các cá nhân liên quan đi cách ly y tế tập trung.

Nâng cấp độ chống dịch, Khánh Hòa đề xuất Thủ tướng phong tỏa toàn tỉnh

Hữu Long |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh Khánh Hòa xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

TP.Nha Trang tiếp tục bị phê bình về công tác phòng chống dịch COVID-19

Hữu Long |

Chưa đầy 1 tháng, TP.Nha Trang đã liên tiếp bị phê bình liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Vụ chơi golf gần F0 ở Bình Định: Đưa 4 người đi cách ly tập trung

Xuân Nhàn |

Về vụ chơi golf, tiếp xúc gần F0, vi phạm quy định phòng chống dịch ở Bình Định, Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bình Định Lê Quang Hùng đã ký quyết định đưa các cá nhân liên quan đi cách ly y tế tập trung.

Nâng cấp độ chống dịch, Khánh Hòa đề xuất Thủ tướng phong tỏa toàn tỉnh

Hữu Long |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh Khánh Hòa xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16.