Chục tấn hoa quả kẹt ở chợ Long Biên: "Không đẩy hàng được thì trắng tay"

Cường Ngô |

Sau khi chợ Long Biên bị phong tỏa vì liên quan đến ca dương tính COVID-19, nhiều tiểu thương đang cố gắng tìm cách chuyển nông sản ra ngoài vì sợ hư hỏng. Các tiểu thương cho biết, nếu "đẩy" được hàng đi đến các chợ khác, mỗi tiểu thương sẽ thoát cảnh thiệt hại lên tới hàng chục triệu đồng.

Chúng tôi thức trắng từ tối hôm qua đến rạng sáng nay (4.8) bán nốt buổi cuối trước khi chợ tạm ngừng hoạt động vì liên quan đến F0.

Khi trời chưa hửng sáng, các tiểu thương chợ Long Biên tất bật đóng cửa hàng, dọn hết hàng hoá ra khởi chợ. Nhưng, số lượng hàng quá nhiều, muốn mang đi cũng không thể mang hết”, chị Trần Thu Trang (Ba Đình, Hà Nội) - tiểu thương bán rau củ ở chợ - ngậm ngùi.

"Hàng nhiều quá, làm sao vận chuyển hết trong đêm"

Ngày 3.8, sau khi nhận được thông tin một người thường xuyên giao hàng cho các tiểu thương tại chợ Long Biên dương tính với COVID-19, quận Ba Đình đã yêu cầu UBND phường Phúc Xá phong tỏa toàn bộ chợ đầu mối này.

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Thanh Xuân - Chủ tịch UBND phường Phúc Xá cho biết, ngày 3.8, UBND phường đã ban hành Quyết định số 1079 về việc áp dụng các biện pháp phong toả, cách ly tế đối với chợ Long Biên, thời gian cách ly từ 13h ngày 3.8 cho đến khi có thông báo mới.

“Lý do phát hiện một ca F0 là người giao đá cho các hộ kinh doanh thuỷ hải sản ở chợ Long Biên. Người này không kinh doanh, buôn bán trong chợ mà chỉ là nhân viên giao đá" - ông Xuân cho hay.

Ở các lối ra vào chợ Long Biên, lực lượng công an chốt chặn, phân luồng giao thông, nhắc nhở tiểu thương không được ra vào chợ. Ảnh: Hoài Anh
Ở các lối ra vào chợ Long Biên, lực lượng công an chốt chặn, phân luồng giao thông, nhắc nhở tiểu thương không được ra vào chợ. Ảnh: Hoài Anh

Theo ghi nhận, sáng nay (4.8), lực lượng chức năng đã chăng dây, lập rào chắn, phong tỏa mọi lối vào chợ Long Biên. Các tiểu thương không thể vào được chợ Long Biên. Phương tiện vận tải không được phép lưu thông.

Để vận chuyển được hàng hoá, các tiểu thương chợ Long Biên "lách luật" bằng cách vác từng thùng hàng từ bên trong chợ để mang ra ngoài qua những lối lên xuống của bờ đê Yên Phụ. Song, lúc trưa nay (4.8), Công an phường Ngũ Xá (quận Ba Đình) đã nhắc nhở tiểu thương nhanh chóng di chuyển xe hàng ra bên ngoài, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Thời điểm đầu giờ sáng 4.8, một số xe chở hàng của tiểu thương từ tối hôm qua vẫn nán lại để chuyển nốt số hàng. Video: Hoài Anh

Chị Trần Thuỳ Trang - một chủ sạp hàng ở chợ Long Biên - hay tin chợ đóng cửa trong chiều 3.8. Tất bật cả đêm để vận chuyển hàng ra khởi chợ, sáng ra, chị vẫn cố nán lại đôi giờ để vận chuyển cho xong mấy thùng khoai tây, chanh dây, bắp cải.

"Mặc dù Ban Quản lý chợ Long Biên cấm bán hàng lúc 13 giờ ngày 3.8 nhưng mãi 17-18 giờ chúng tôi mới biết. Với những người ở xa, chưa kịp chuyển hàng, Ban Quản lý chợ tạo điều kiện cho lấy hàng trong đêm. Nhưng hàng nhiều quá, làm sao mà vận chuyển hết được" - chị Trang cho hay.

Theo chị Trang, hàng mang ra không hết được, nhiều tiểu thương ngậm ngùi chấp nhận bỏ đi một số hàng. "Chúng tôi có đầu mối đẩy sỉ tại các chợ truyền thống chưa bị phong toả ở Hà Nội và Bắc Ninh. Nhưng tối qua, hàng mới lại về nhiều quá, không đẩy hết được. Bởi, mỗi lần nhập hàng mới về, chúng tôi sẽ bán từ 2-3 ngày mới hết" - chị Trang nói.

Chưa bao giờ hình dung cảnh vãn chợ như sáng nay

Chị Trang là tiểu thương buôn hàng thiết yếu, chủ yếu là mặt hàng rau củ quả. Chị nhập hàng tấn bắp cải từ Trung Quốc, su su từ Mộc Châu (Sơn La), chanh leo từ một số tỉnh ở miền Tây.

"Nếu đẩy hàng được sang các chợ đầu mối ở các tỉnh ven Hà Nội thì chúng tôi thoát, còn nếu không được thì trắng tay" - chị nói và mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện mở cửa khẩu Tân Ấp (phường Ngũ Xá, quận Ba Đình) từ 1-2 hôm, để những tiểu thương lỡ nhập hàng rồi còn mang đi bán được.

"Tôi đã báo cho đầu mối lấy hàng ở Sơn La, từ nay không lấy hàng nữa" - anh Công cho hay sau khi chợ Long Biên bị phong toả. Buôn bán ở chợ này 15 năm, chưa bao giờ anh hình dung cảnh vãn chợ như sáng nay.

Nhiều tiểu thương cố gắng đẩy hàng ra ngoài. Ảnh: Hoài Anh
Nhiều tiểu thương chợ Long Biên cố gắng mang hàng ra ngoài để tránh thiệt hại. Ảnh: Hoài Anh

Anh kể, chợ Long Biên là chợ đầu mối lớn thứ 2 ở Hà Nội, sau chợ Đồng Xuân. Bình thường, từ 7 giờ tối hôm trước đến sáng hôm sau, hàng nghìn xe tải chở nông sản, hàng hoá ra vào chợ. Người bán, kẻ mua tấp nập, nhưng từ lúc chợ xuất hiện ca F0, bị phong toả, chợ hắt hiu đến buồn.

"Giờ chợ vắng quá, chả thấy xe tải, cũng chả thấy tiểu thương, cửu vạn. Tôi mong sao, dịch sớm được kiểm soát, để tiểu thương chúng tôi sớm trở lại chợ" - anh Công bộc bạch.

Lo sợ nông sản mắc kẹt, anh Công cùng một số tiểu thương tranh thủ đóng hàng theo từng túi hoặc thùng xốp để chuyển ra ngoài thông qua những lối lên xuống của bờ đê Yên Phụ.

Nhưng, anh cho rằng, đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi lực lượng chức năng cũng đã căng dây, phong toả những lối lên xuống để đảm bảo phòng chống dịch.

“Tôi mong cơ quan chức năng mở cửa khẩu Tân Ấp nốt hôm nay, để chúng tôi chuyển số nông sản trong chợ ra ngoài để mang đi tiêu thụ" - anh Công nói.

Hiện, Ban quản lý chợ đầu mối Long Biên vẫn chưa có phản hồi về vấn đề này.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Cách ly y tế, tạm dừng hoạt động kinh doanh toàn bộ chợ Long Biên

Cường Ngô |

Trưa 3.8, UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp phong toả, cách ly y tế với chợ Long Biên.

Hà Nội: Tạm ngừng kinh doanh chợ Long Biên vì có ca mắc COVID-19

Phạm Đông |

Ban quản lý chợ Long Biên đã cho lập hàng rào, cách ly và tạm ngừng kinh doanh chợ để tiến hành công tác phòng chống dịch sau khi có bệnh nhân mắc COVID-19 thường xuyên đến lấy hàng tôm cá ở đây.

Vây ki-ốt chợ Long Biên, đâm người trọng thương

Việt Dũng |

Nguyễn Đình Tùng (33 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) được bạn nhờ đi trả thù hộ nên mang dao cùng đồng bọn vây ki-ốt ở chợ Long Biên và đâm người trọng thương.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cách ly y tế, tạm dừng hoạt động kinh doanh toàn bộ chợ Long Biên

Cường Ngô |

Trưa 3.8, UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp phong toả, cách ly y tế với chợ Long Biên.

Hà Nội: Tạm ngừng kinh doanh chợ Long Biên vì có ca mắc COVID-19

Phạm Đông |

Ban quản lý chợ Long Biên đã cho lập hàng rào, cách ly và tạm ngừng kinh doanh chợ để tiến hành công tác phòng chống dịch sau khi có bệnh nhân mắc COVID-19 thường xuyên đến lấy hàng tôm cá ở đây.

Vây ki-ốt chợ Long Biên, đâm người trọng thương

Việt Dũng |

Nguyễn Đình Tùng (33 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) được bạn nhờ đi trả thù hộ nên mang dao cùng đồng bọn vây ki-ốt ở chợ Long Biên và đâm người trọng thương.