Tạm giữ 3,4 tấn đường cát nghi nhập lậu, cất giấu tại nhà riêng ở Long An

An Long |

Công an đang tạm giữ 3.400kg đường cát nghi nhập lậu tại nhà một người dân ở xã biên giới Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Ngày 15.7, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hưng Điền B phát hiện tại nhà ông Diệp Phú Quý (31 tuổi, ngụ ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng) đang tập kết lượng lớn đường cát nghi nhập lậu.

Công an xã Hưng Điền B phối hợp Trạm kiểm soát Biên phòng Bưng Ràm tiến hành kiểm tra. Theo đó, phát hiện phía sau nhà ông Quý có chứa 3.400 kg đường cát đựng trong các bao tải. Các bao đường cát này có nhãn bằng chữ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Diệp Phú Quý không xuất trình được hóa đơn nguồn gốc, xuất xứ số đường nói trên.

Nghi số đường cát này là hàng nhập lậu nên Công an xã Hưng Điền B tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ số đường cát để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ 3,5 tấn đường cát nghi nhập lậu ở Long An

An Long |

Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Long An phát hiện 3.500 kg đường cát không có hóa đơn chứng từ, nghi nhập lậu.

Xử lý đường cát nhập lậu sau khi bắt giữ gặp khó vì vướng đủ điều

HƯNG THƠ |

3 tháng đầu năm 2023, các lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Trị bắt giữ 243 tấn đường cát nhập lậu. Sau khi bắt giữ, việc xử lý số tang vật gặp nhiều khó khăn.

TP Hồ Chí Minh tiêu hủy hơn 65 tấn đường cát nhập lậu

NGỌC LÊ |

TP Hồ Chí Minh - Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy hơn 65.500 kg đường cát nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tìm “thần đèn” để di dời cổng đền án ngữ đường đang thi công

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND thị xã Hồng Lĩnh đang tìm đơn vị có năng lực di dời công trình nguyên khối để di dời một cổng đền án ngữ khiến đường vành đai trị giá 150 tỉ đồng bị vướng, chưa thể thi công liền tuyến.

Đề nghị Hà Nội bổ sung hệ thống giáo dục công lập phổ thông đáp ứng 75% nhu cầu

KHÁNH AN |

PGS.TS Bùi Thị An đề nghị bổ sung hệ thống giáo dục công lập phổ thông ở Hà Nội phải đáp ứng được 75% nhu cầu của học sinh trong bậc trung học có nhu cầu học, có chính sách hỗ trợ để tất cả học sinh được tiếp cận giáo dục như hiến định...

Cảnh cáo cựu Giám đốc Sở "quên" kê khai 3 thửa đất và nhiều tài sản

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ông Nguyễn Văn Đô, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì kê khai tài sản không trung thực khi còn đương nhiệm.

Cá heo liên tục bơi lội gần sát bờ biển Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Mai Hương |

Thời gian gần đây, người dân liên tục bắt gặp hình ảnh cá heo bơi lội ở vùng biển quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Công ty Blue Sky chỉ có 5 lao động, chi 100 tỉ đồng hối lộ vụ chuyến bay giải cứu

Nhóm PV |

Chi ra 100 tỉ đồng để hối lộ quan chức và "chạy án" nhằm không bị xử lý hình sự trong vụ án chuyến bay giải cứu, thế nhưng thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết tổng số lao động tại Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Bầu trời xanh (Blue Sky) chỉ vỏn vẹn 5 người.

Tạm giữ 3,5 tấn đường cát nghi nhập lậu ở Long An

An Long |

Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Long An phát hiện 3.500 kg đường cát không có hóa đơn chứng từ, nghi nhập lậu.

Xử lý đường cát nhập lậu sau khi bắt giữ gặp khó vì vướng đủ điều

HƯNG THƠ |

3 tháng đầu năm 2023, các lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Trị bắt giữ 243 tấn đường cát nhập lậu. Sau khi bắt giữ, việc xử lý số tang vật gặp nhiều khó khăn.

TP Hồ Chí Minh tiêu hủy hơn 65 tấn đường cát nhập lậu

NGỌC LÊ |

TP Hồ Chí Minh - Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy hơn 65.500 kg đường cát nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.